20:56 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chìm tàu ngoài khơi Lybia: 31 người di cư thiệt mạng

08:28 26/11/2017

(THPL) - Vụ việc xảy ra khi con tàu cũ kỹ nhồi nhét rất đông người di cư trên hành trình vượt biển để tới “miền đất hứa” châu Âu.

Các quan chức đội bảo vệ bờ biển Libya ngày 25/11 cho biết, ít nhất 31 người đã thiệt mạng sau khi một tàu chở người di cư bị chìm ngoài khơi khu vực bờ biển phía Tây nước này. Hiện những người sống sót đã được đưa trở lại cảng Tripoli.

Libya hiện vẫn là điểm khởi đầu chính cho hầu hết người di cư châu Phi đang cố gắng tới châu Âu. Những kẻ buôn người cố nhồi nhét người di cư trên các con tàu tồi tàn, khiến tai nạn thường xuyên xảy ra. 

chim-tau
Những người may mắn sống sót sau vụ chìm tàu. Ảnh: Reuters.

Hầu hết những người di cư được các tàu quốc tế cứu và đưa tới Italy. Italy đã đón hơn 115.000 người di cư trong năm nay. Những tháng gần đây chứng kiến số lượng người di cư giảm, nhưng các số liệu mới nhất lại cho thấy, tuần này có lượng người di cư vượt biển tăng mạnh.

Đây không phải là vụ đắm tàu thương tâm liên quan đến những người di cư duy nhất xảy ra tại Libya. Đầu năm nay, ngày 23/3, hai chiếc tàu chở người di cư đã chìm trên biển Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya khoảng 24km. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hai tàu chở tổng cộng khoảng 250 người và những người này được cho là đã thiệt mạng.

Ngày 22/9, ít nhất 8 người di cư đã thiệt mạng và hơn 100 người mất tích sau vụ đắm tàu ngoài khơi thị trấn Sabratha, phía Bắc thủ đô Tripoli, Libya - vốn là điểm tập kết và khởi hành của những người tìm cách di cư trái phép sang châu Âu.  

Gần 3.000 người di cư được cho là đã chết hoặc mất tích khi cố gắng đến châu Âu bằng đường biển trong năm nay. Tổ chức Di trú quốc tế cho biết, kể từ năm 2000, Địa Trung Hải đã trở thành biên giới chết chóc nhất thế giới.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu