Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ sau 4 tháng "thần tốc"
(THPL) - Sau hơn 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân nhằm tri ân những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 và TP Đồng Nai tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.
Đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Báo cáo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cho biết, sau 4 tháng, cả nước đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 7 mộ tập thể. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng tìm thấy hơn 100 hài cốt, hai mộ tập thể cùng nhiều di vật.
Cả nước cũng đã lấy hơn 73.000 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 trường hợp đủ điều kiện phân tích ADN. Khoảng 8.500 ha đất đã được rà phá bom mìn; riêng vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, hơn 3.500 ha được xử lý, đạt trên 80% kế hoạch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá công tác tìm kiếm còn nhiều khó khăn do địa hình, địa vật thay đổi sau chiến tranh; hồ sơ, sơ đồ mộ chưa đầy đủ; nhiều khu vực còn bom mìn và nhân chứng ngày càng ít. Hài cốt được an táng lâu năm khiến chất lượng mẫu suy giảm, trong khi năng lực giám định ADN chưa đáp ứng yêu cầu.
Tại xã Minh Đức từng là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt giai đoạn 1967-1975 giữa quân Giải phóng và liên quân Mỹ - Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt là trận càn "Tìm kiếm và Phong tỏa Minh Đức" vào tháng 11/1969.
Sau 15 ngày mở rộng phạm vi khai quật tại sườn Tây Bắc điểm cao 74, lực lượng Quân khu 7 đã phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ. Tại hiện trường, nhiều di vật xúc động đã được tìm thấy như súng AK, thắt lưng, bình đông và đặc biệt là một cây bút có khắc chữ "Tiến Quy" kèm hình đôi chim bồ câu.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, công tác tìm kiếm hiện nay đang chạy đua với thời gian khi nhân chứng ngày càng ít và địa hình thay đổi mạnh sau chiến tranh. Để hoàn thành mục tiêu chiến dịch, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải thực hiện phương châm "Chặt chẽ, khoa học, kỹ lưỡng".

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 và TP Đồng Nai tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức. Ảnh: VGP
Để hoàn thành tốt các mục tiêu được xác định trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Thành ủy Đồng Nai, Quân khu 7, nhất là các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số trọng tâm sau:
Một là, Quân khu 7, TP. Đồng Nai huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.
Hai là, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải triển khai thận trọng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn; mỗi đồng chí phải luôn nêu cao tấm lòng thành kính, tri ân, thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, tâm huyết nhất (quyết tâm làm, làm bằng được) để bảo vệ, lấy được mẫu xét nghiệm xác định được danh tính của các liệt sĩ.
Ba là, Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ, để tổ chức khai quật, tìm kiếm hoàn thành mục tiêu đề ra.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nguyện làm hết sức mình với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn để đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử.
Tại buổi Lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã thực hiện nghi lễ quy tập hài cốt liệt sĩ và dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Minh Anh
Tin khác
Công an phường Tây Hồ sinh hoạt chính trị với chủ đề “Phát huy bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của lực lượng CAND trong kỷ nguyên mới”
Khu thương mại tự do TP.HCM: Tháo gỡ điểm nghẽn logistics, kiến tạo động lực tăng trưởng mới
Dự báo thời tiết ngày 8/9: Bắc Bộ nắng nóng, có mưa dông về chiều tối
Long mạch Nà Hang- Bài toán khó khi làm sản phẩm du lịch mới
Vụ vận chuyển hơn 18m³ gỗ từ Thanh Hóa ra Hưng Yên: Xác định thuộc nhóm IA
Bộ Nội vụ đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027
Việt Nam - Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và chuyển đổi số
(THPL) - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ trưởng Matsumoto tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng...07/09/2026 16:40:16Hà Nội ưu tiên bảo tồn di sản và phát triển không gian ngầm tại khu vực Hồ Gươm
(THPL) - Từ ngày 7/9 đến 26/9/2026, thành phố Hà Nội tổ chức công khai lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân...07/09/2026 16:39:00Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định tạm thời 2 đơn vị thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô
(THPL) - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm thời chỉ định Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) và Công ty CP Dịch vụ VCT thực hiện thử nghiệm...07/09/2026 17:03:09Kim ngạch xuất nhập khẩu kỷ lục, nhập siêu vẫn cao
(THPL) - Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt 770,14 tỷ...07/09/2026 13:37:03
