Cháy di tích quốc gia chùa Cự Đà, tượng phật và đồ thờ hư hại nặng
(THPL) - TS. Nguyễn Doãn Văn, Trưởng Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội báo cáo lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội một số thực trạng, thiệt hại bước đầu về vụ cháy di tích quốc gia chùa Cự Đà (Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội).
Theo báo Tiền Phong, vào lúc 18h15 phút tối 10/1/2020, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa cháy tại hạng mục Tam bảo chùa Cự Đà, ngay sau đó, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo lực lượng Phòng cháy chữa cháy công an huyện Gia Lâm, UBND xã Đa Tốn cùng nhân dân địa phương đã triển khai các phương tiện chữa cháy và khống chế dập tắt ngọn lửa vào lúc 20h15 phút cùng ngày.

Vào 7h30 phút sáng 11/1/2020 Ban Quản lý di tích danh thắng đã cử cán bộ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, đội Công an điều tra tổng hợp huyện Gia Lâm, UBND xã Đa Tốn kiểm tra hiện trạng thực tế tại di tích.
Hạng mục Tam bảo chùa Cự Đà bao gồm Tiền đường-Thượng điện của chùa đã bị cháy. Cụ thể đã sập phần mái, than hóa các cấu kiện cột, vì kèo và hệ thống đồ thờ trong di tích. Các hạng mục kiến trúc khác của chùa: Tam quan, hành lang, nhà Tổ, nhà Mẫu và các hạng mục khác của chùa vẫn đảm bảo an toàn.
Về người và tài sản, theo báo cáo của địa phương, tại di tích không có thiệt hại về người. Các thiệt hại, hư hại về tài sản trong di tích chưa được kiểm đếm nên chưa xác định được. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tập trung bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ cháy, kiểm tra giám định nguyên nhân cháy, khu vực hiện trường đã có biển cảnh báo.
Tại buổi làm việc sáng sớm 11/1, đại diện BQL di tích danh thắng, địa phương và nhà chùa thống nhất các biện pháp khắc phục bước đầu: Ổn định an ninh trật tự của địa phương, đảm bảo an toàn cho nhân dân và địa phương về di tích; xử lý kỹ thuật chuyên ngành về phòng cháy chữa cháy và bảo tồn bảo quản di tích để xác định nguyên nhân gây cháy, các thiệt hại về di tích lịch sử văn hóa để làm căn cứ đề xuất phương án khắc phục tiếp theo trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định.
Theo báo An Ninh Thủ đô, chùa Cự Đà- Đa Tốn được khởi dựng từ thời Lê, trải qua nhiều lần trùng tu, hiện chùa mang dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn. Chùa đã được trùng tu nhiều lần vào các năm 1817, 1826, 1922. Năm 2008, 2009 chùa được UBND TP Hà Nội đầu tư tu bổ là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.
Chùa Cự Đà nằm trên một khu đất cao, có quy mô kiến trúc rộng lớn, phía trước là một hồ nước rất rộng. Chùa có tam quan, chùa chính, hai dãy tả hữu mạc, nhà thờ Mẫu, nhà Tổ. Tam quan được xây dựng theo kiểu hai tầng bốn mái trổ ba cổng, với hai bên là hai trụ biểu được đắp nổi đề tài long, li, quy, phụng . Sát sau tam quan có hai tấm bia dựng năm 1634, niên hiệu Đức Long thứ 6, đời vua Lê Thần Tông và năm 1922 đều ghi việc trùng tu sửa chữa chùa.
Từ tam quan qua một sân gạch rộng là đến chùa chính. Chùa được cấu trúc theo kiểu chữ Đinh. Tiền đường 5 gian 2 dĩ, thượng điện 4 gian. Giữa nóc tiền đường được đắp chữ Hán “Cự Đà tự” và trước hai tường hồi tiền đường là hai trụ biểu được trang trí các mảng đắp hình tùng, lộc, mai, chim, thú.
Phương Nhi (Tổng hợp)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia