04:52 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chân dung nhà làm phim thế hệ mới

19:21 29/11/2021

(THPL) - Tối 27/11, chương trình lưu trú điện ảnh Hà Nội Mùa Đông 2021 - In Cinema We Trust đã chính thức khép lại với nhiều giải thưởng quan trọng được công bố.

Gala của chương trình lưu trú điện ảnh đặc biệt này được diễn ra tại không gian sáng tạo Phố Bên Đồi, thành phố Đà Lạt.

Sau khi công bố kết quả Top 16 dự án phim xuất sắc, chương trình lưu trú điện ảnh Hà Nội Mùa Đông 2021 - In Cinema We Trust đã chính thức khai mạc tại Đà Lạt với lịch làm việc và thực hành dày đặc. Các lớp học để phát triển kịch bản do đạo diễn Phan Đăng Di và đạo diễn Trần Anh Hùng phụ trách được bố trí xen kẽ với các lớp học về sản xuất - thuyết trình dự án - tìm cơ hội hợp tác quốc tế do nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc và giám tuyển/sản xuất phim Zsuzsi Bánkuti đến từ Open Door của Liên hoan phim quốc tế Locarno trực tiếp giảng dạy.

Master Class “Từ kịch bản đến phim” cùng đạo diễn Trần Anh Hùng

Các mentor theo suốt quá trình của Hà Nội Mùa Đông là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh lại thiết kế các cuộc gặp riêng với từng dự án để tối ưu hoá và cá nhân hoá cho từng trường hợp cụ thể. Những bước phát triển cho kịch bản, hay những phương cách để có thể đi đến chỗ thực sự sản xuất phim đều được các nhà làm phim và các mentor bàn luận trên cơ sở thực hành và bám sát mọi thay đổi.

Để nâng cao nhận thức về giới và các phương pháp gỡ khuôn mẫu - xoá định kiến giới trong sáng tác, các nhà làm phim đã có 2 ngày làm việc với tiến sĩ Phạm Quốc Lộc và nhà văn Trang Hạ. Những buổi chiếu phim được tạo thành một chuỗi hoạt động mang tên Viva Femina do nhà phê bình Vũ Ánh Dương đảm trách thực sự là những phút giây ăn ngủ với điện ảnh cực kỳ đáng nhớ, như nhà làm phim Hải Nhất đã chia sẻ “Hà Nội Mùa Đông chính là thời khắc đẹp nhất của tuổi 20”.

Buổi chiếu phim Hạt Mưa Rơi Bao Lâu và chuyện trò với đạo diễn Đoàn Minh Phượng - trong khuôn khổ của chuỗi Viva Femina.

Học tập chăm chỉ, lao động miệt mài, tận dụng tối đa sự trợ giúp từ các mentor giàu kinh nghiệm và luôn tìm cách kết nối chặt chẽ với các nhà làm phim khác trong cùng mạng lưới, từ đó tìm kiếm đội ngũ cho dự án của mình và nâng cao năng lực sản xuất của bộ phim tương lai...đó chính xác là điều mà các nhà làm phim trẻ thực hành không ngơi nghỉ trong Hà Nội Mùa Đông 2021.

Hiện tại, Hà Nội Mùa Đông 2021 - In Cinema We Trust đã tìm ra nhiều dự án triển vọng sau khi kết thúc khóa học lưu trú. Kết quả này được tổng hợp từ cuộc thi thực hành Pitching (Pitching Contest) với hình thức thuyết trình trực tiếp.

Theo đó, thành viên của từng dự án trong Top 16 sẽ thuyết trình về phim của mình trước Ban giám khảo. Nhưng khác với các cuộc thi thuyết trình dự án khác thì ở Hà Nội Mùa Đông 2021, bảng điểm sẽ đến từ các nguồn quan trọng như sau: 30% điểm số là từ nỗ lực và các bước chuyển biến trong suốt thời gian tham gia chương trình, được đánh giá từ các giảng viên theo dõi toàn trình dự án; 60% sẽ là kết quả đến từ sự tỏa sáng trong cuộc thi thuyết trình dự án - nơi các bạn thể hiện được sự độc đáo, sức mạnh của bộ phim tương lai và tính khả thi của kế hoạch sản xuất.

Tất nhiên phần thuyết trình thành công cũng thể hiện năng lượng, tình yêu và sự gắn bó, ăn ý của đồng đội giữa biên kịch - đạo diễn - nhà sản xuất, hay diễn viên - đạo diễn; 10% điểm còn lại là do chính các nhà làm phim chấm điểm lẫn nhau.

Chỉ trong 7-9 phút để thể hiện phần thi của mình và 10 phút hỏi đáp với các giám khảo, các dự án phim đã mang đến phần thuyết trình ấn tượng - ngoạn mục và nhiều trường hợp là không thể rời mắt. Ví dụ như dự án À Ơi của 2 nhà làm phim Nhật Ni và Luân Minh, để kể câu chuyện về khả năng chữa lành kì diệu của lời ru thì các nhà làm phim đã tự vẽ những vết thương lớn lên cơ thể và tạo ra hiệu ứng cảm xúc khiến giám khảo thật sự bất ngờ.

Hay dự án Kitty Kitty Katxxx của An Bùi và Hồng Trần lại đem đến cảm giác như đang xem show thay vì đang nghe thuyết trình dự án điện ảnh rất nghiêm trang như thường thấy. Hoặc dự án Vùng trũng của 3 nhà làm phim nữ Anh La - Thanh Đoàn - Đan Thanh lại thuyết phục ban giám khảo bởi sự quyến rũ và nhiệt huyết đến mức lay động của một màn thuyết trình mà đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đánh giá là như một bản hoà ca.

Dự án “Vùng trũng” là nhóm hiếm hoi có tất cả thành viên đều là nữ.

Dự án Một lần dang dở của 2 nhà làm phim nam cùng tên Nghĩa lại mang tới chất tưng tửng ban đầu và bùng nổ phần sau trong cách thuyết trình. Cảm giác trên dây của Đào Đức Thành và Mai Chi cùng với Người đẹp cao nguyên của Dương Diệu Linh và Xuân Trang là 2 trong số các dự án mà màn thuyết trình diễn ra cả online- cả offline, bởi thành viên của ekip đang sống ở nơi xa. Nhưng sức thuyết phục của dự án điện ảnh được họ chăm chút thực sự khiến ban giám khảo “không biết phải quyết định thế nào".

Cuối cùng, số lượng giải thưởng đã phải tăng lên vì chất lượng dự án có sự lột xác ngoạn mục đến không ngờ. 4 giải thưởng chính thay vì 3 như dự kiến vẫn chưa đủ, thêm 4 special mention của mỗi thành viên giám khảo chọn lựa mà các mentor vẫn ao ước giá có thể nới rộng luật lệ năm nay.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên Sống foundation cũng đã ra mắt một giải thưởng mang tên River ơi và dành trọn vẹn cho một dự án phim của Hà Nội Mùa Đông 2021, đó là dự án Có dòng sông biết của Mai Huyền Chi và Lê Chi Janny.

Kết quả Hà Nội Mùa Đông 2021 - In Cinema We Trust:

4 Giải thưởng chính:

● Một Lần Dang Dở (Nguyễn Trung Nghĩa, Vũ Minh Nghĩa) - Purest award: 30 triệu đồng

● Vùng Trũng (Anh La, Thanh Đoàn, Đan Thanh) - Rocky award: 30 triệu đồng

● Con gái sơn thần (Phạm Hoàng Minh Thy, Vũ Minh Nghĩa) - Braveheart award: 20 triệu đồng

● Rừng Dịu Dàng (Đoàn Sĩ Nguyên, Lê Hoàng Kim Ngân) - Braveheart award: 20 triệu đồng

Special mention từ ban giám khảo:

● Người đẹp cao nguyên (Dương Diệu Linh, Nguyễn Thị Xuân Trang) lựa chọn bởi đạo diễn Phan Đăng Di và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc

● Bubble Era (Vũ Minh Nghĩa, Nguyễn Trung Nghĩa) lựa chọn bởi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

● Ngày lễ tạ (Nguyễn Hoàng Việt, Hải Nhất) lựa chọn bởi đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

● Kitty Kitty Katxxx (An Bùi, Hồng Trần) lựa chọn bởi đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

River ơi từ quỹ Sống foundation:

Có dòng sông biết (Mai Huyền Chi, Lê Chi Janny) - 20 triệu đồng

Rạp chiếu bóng nhỏ nhất thế gian tại Phố Bên Đồi, Đà Lạt.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết: Hai chàng trai tên Nghĩa đạt giải "Purest" Award mà không phải "Rocky" như sự xù xì bên ngoài của họ. Có lẽ bởi họ đến với điện ảnh, đến với dự án phim của mình bằng tất cả sự chân thành, nhiệt huyết và không tỏ ra là ai khác ngoài cái chất của mình.

Cô gái Anh La và hai cô Thanh đạt giải "Rocky" Award mà không phải "Purest" bởi họ đã kiên trì và nhẫn nại đến nhường nào để mỗi ngày nhích xa hơn trên con đường làm phim lắm chông gai.

Và giải "Brave Heart" Award đã được chia sẻ bởi hai trạng thái tiếp cận việc làm phim khác nhau nhưng đều dũng cảm: đó là nhận ra những thiếu sót, nhận ra cả tiềm năng của dự án, định hướng lại nó để kịch bản luôn là một phiên bản tốt hơn; hoặc cũng có thể kiên định với vision của mình nhưng tìm cách để chia sẻ cho người nghe, cộng sự, để điện ảnh trở nên riêng tư mà không khép kín. Đó chính là cách làm của Phạm Hoàng Minh Thy và Đoàn Sĩ Nguyên...

Sau tất cả, giờ là sự quyết tâm và vững chí, bền lòng, những khám phá và trải nghiệm để giúp những tiếng nói mới được định thanh và ngân vang! Hẹn gặp các bạn ở cột mốc 5 năm!

Ban giám khảo Pitching Contest (từ trái sang), gồm đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho hay: Hà Nội Mùa Đông 2021 đề cao tính sáng tạo, khuyến khích các nhà làm phim bộc lộ tiếng nói tác giả và tâm tư nghệ sĩ của họ. Đồng thời đặc biệt ủng hộ nhà làm phim nữ trên con đường hiện thực hoá giấc mơ điện ảnh. Những dự án phim trong top16 đã mang đến một cái nhìn đầy quả cảm khi kể về những con người dám đối mặt, dám thay đổi và dám thách thức định kiến.

Hà Nội Mùa Đông 2021 là nơi những đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất tương lai được tư vấn bởi các chuyên gia đầu ngành, hỗ trợ xây dựng lối làm phim chuyên nghiệp cả về nội dung lẫn hình thức. Nhưng quan trọng hơn, là nơi mà các nhà làm phim trẻ tạo nên mạng lưới kết nối cho chính thế hệ của họ, để họ biết rằng điện ảnh là nhà và vững tin vào điện ảnh.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu