CEO Kim Anh – Đại sứ hành trình quảng bá du lịch Việt Nam – Di sản văn hoá và áo dài
(THPL)-Nhận lời mời của ban tổ chức, CEO Kim Anh – Nhà sáng lập chuỗi trung tâm làm đẹp cổ truyền Himalaya Spa đã trở thành đại sứ của hành trình Quảng bá du lịch Việt Nam – Di sản và áo dài. Chương trình do Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức.
CEO Kim Anh được biết đến là nhà sáng lập chuỗi trung tâm làm đẹp cổ truyền Himalaya Spa trên cả nước. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, chị đã dành nhiều thời gian, tâm huyết nghiên cứu và cho ra mắt những dịch chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp toàn diện tại Himalaya Spa, nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao của khách hàng và nhân rộng mô hình làm đẹp này trên cả nước. Tuy nhiên trong 2 năm 2020 – 2021 do tác động của đại dịch nên hoạt động của Himalaya Spa ít nhiều bị ảnh hưởng, song nữ doanh nhân ấy vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan và hy vọng rằng đại dịch sớm kết thúc để vận hành lại chuỗi trung tâm làm đẹp.
CEO Kim Anh – Nhà sáng lập thương hiệu Himalaya Spa
Mới đây, CEO Himalaya Spa đã xuất hiện trở lại trong vai trò Đại sứ của Hành trình Quảng bá du lịch Việt Nam – Di sản văn hoá và áo dài. Chia sẻ về lý do tham gia vào hoạt động thiết thực và ý nghĩa này, chị cho biết: “Du lịch có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế quốc gia, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Du lịch cũng giúp cho con người nâng cao hiểu biết, nâng cao chất lượng các mối quan hệ xã hội, giúp mang lại cuộc sống hạnh phúc và thành công. Tuy nhiên theo tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, GDP toàn cầu ước tính thiệt hại khoảng 4,5 nghìn tỉ USD và mất đi hơn 60 triệu việc làm trong năm 2020, trong đó du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì vậy sự tái khởi động trở lại du lịch – ngành công nghiệp không khói là điều cần thiết để góp phần khôi phục lại kinh tế, công ăn việc làm và sự phat triển của các doanh nghiệp trong ngành”.

Chị trở thành đại sứ của chương trình Quảng bá du lịch Việt Nam
“Với ý nghĩa quan trọng như vậy nên tôi đánh giá cao hoạt động Quảng bá du lịch Việt Nam – Di sản văn hoá và áo dài do Bộ Văn hoá thể thao Văn hoá và Du lịch phối hơp cùng Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức. Thông qua tà áo dài truyền thống sẽ giúp quảng bá một hình ảnh Việt Nam dịu dàng, mến khách, đậm chất văn hoá đến với bạn bè quốc tế”.
Sau lễ phát động tại Hà Nội, hành trình “Quảng bá Du lịch Việt Nam - Di sản Văn hóa & Áo dài” đến với TP. Hồ Chí Minh - nơi được mệnh danh là “Thành phố không ngủ”. Đây cũng là địa danh thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm bởi sự sầm uất, náo nhiệt và năng động nhưng vẫn mang lên mình nhiều nét văn minh cổ xưa cùng với các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn phương Tây từ thế kỷ XIX, nhiều di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc và thế giới ẩm thực phong phú, đa dạng.

Tại đây thông qua tà áo dài duyên dáng của những đại sứ, du khách sẽ lần lượt được ghé thăm và khám phá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở Hồ Chí Minh như: Nhà Thờ Đức Bà; Bưu điện Thành Phố; Công viên Mê Linh và Bến Bạch Đằng...

Thông qua tà áo dài, chị mong muốn mang hình ảnh của một Việt Nam duyên dáng, mến khách đến với bạn bè quốc tế
“Vốnmột chủ doanh nghiệp sống trong tâm dịch Sài Gòn nên tôi thấm thía hơn bao giờ hết sự đau thương mất mát về người và của cũng như tác động nặng nề mà đại dịch gây ra với nền kinh tế cũng như du lịch. Với việc tham gia là đại sứ cho hành trình này, tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé vào hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và Tp Hồ Chí Minh nói riêng. Hy vọng thông qua chương trình này, bạn bè quốc tế sẽ trở lại Việt Nam như một điểm đến tươi đẹp và đầy sự trải nghiệm” – CEO Kim Anh cho biết thêm.
pv
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia