CDC Hà Nội chủ động ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập qua cửa ngõ Thủ đô
(THPL) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã kích hoạt hệ thống giám sát và kiểm dịch y tế nghiêm ngặt tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn mầm bệnh ngay từ cửa ngõ.
Nhận định Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là hàng rào quan trọng nhất ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Thủ đô, CDC Hà Nội đã bố trí lực lượng kiểm dịch y tế thường trực 24/24 giờ.
Cụ thể, tại khu vực hành khách quốc tế nhập cảnh, cơ quan chức năng đã thiết lập: 2 luồng kiểm tra riêng biệt với 4 máy đo thân nhiệt tự động để giám sát sức khỏe hành khách.
Đội ngũ nhân sự gồm 8 cán bộ y tế mỗi ca trực (duy trì 3 ca/ngày) thực hiện nhiệm vụ giám sát thân nhiệt, khai thác dịch tễ và sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

BS. Nguyễn Hải Nam, Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế (CDC Hà Nội) khẳng định, đơn vị luôn duy trì mức cảnh giác cao nhất để không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.
Để đảm bảo tính chủ động, mỗi luồng nhập cảnh tại sân bay đều được trang bị đầy đủ thuốc, thiết bị tại 1 phòng khám và 1 phòng cách ly tạm thời. Quy trình xử lý đối với trường hợp nghi nhiễm được xác định rõ ràng.
Hành khách có biểu hiện sốt hoặc dấu hiệu nghi ngờ sẽ được đưa về phòng khám/cách ly tạm thời tại sân bay để đánh giá sức khỏe. Sau khi đánh giá, hành khách sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi và chẩn đoán xác định.
Trong trường hợp số ca nghi mắc gia tăng, Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long đã được chuẩn bị sẵn sàng làm điểm thu dung, cách ly và điều trị dự phòng.

Dù Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, nhưng theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào Việt Nam hiện đang ở mức thấp.
Đến thời điểm hiện tại, CDC Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp hành khách nào có biểu hiện nghi ngờ mắc Ebola nhập cảnh qua đường hàng không. Đối với hành khách trở về từ vùng dịch, lực lượng chức năng khuyến cáo cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và báo ngay cho cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.
Để chủ động phòng chống dịch, người dân cần lưu ý không hoang mang, theo dõi tin tức từ Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Nếu có biểu hiện sốt, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy… sau khi từ vùng dịch về hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh, cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất;
Tránh đi đến các khu vực đang có dịch nếu không thực sự cần thiết. Trường hợp bắt buộc phải đến vùng dịch, phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng ngừa của cơ quan y tế.
Minh Phương
Tin khác
Cả nước đã tiêu thụ 141 triệu lít xăng E10 sau 4 ngày triển khai
Đẩy mạnh nhà ở cho thuê, bảo đảm "quyền có chỗ ở" cho người lao động
Thu hồi kẹo Allen's và thực phẩm chức năng Nature's Own do chứa dị vật, mảnh kính
Hơn 600 đại biểu tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội
Bệnh viện hỗ trợ miễn phí đưa đón bệnh nhi sau phẫu thuật tham gia kỳ thi lớp 10
Thanh Hóa: Xử lý 31 vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Bộ Công Thương đề xuất cơ chế giá mới và kiểm soát chất lượng xăng E10
(THPL) - Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 đã chính thức thay thế xăng khoáng RON95-III trên phạm vi toàn quốc. Để đảm bảo lộ trình chuyển...05/06/2026 13:53:15Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 55 tỷ USD công nghệ số
(THPL) - Ngày 4/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định 982/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp...05/06/2026 10:22:05Giá vàng ngày 5/6: Vàng tiếp đà giảm, về quanh mốc 155 triệu đồng/lượng
(THPL) - Giá vàng hôm nay 5/6 chứng kiến những nhịp đảo chiều liên tục. Trong khi giá vàng thế giới nỗ lực hồi phục sau các dữ liệu kinh tế...05/06/2026 09:39:14Tài sản thực được mã hóa - xu hướng tiềm năng mới của thị trường tài sản số
(THPL) - Tài sản thực được mã hóa (RWA) đang nổi lên như một trong những xu hướng tiềm năng nhất của ngành blockchain với quy mô ước tính...05/06/2026 09:05:33
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia