Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa thông điệp tri ân các Anh hùng liệt sĩ
(THPL) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tại 4 điểm cầu trên cả nước, lan tỏa thông điệp tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tôn vinh những người đang âm thầm tiếp nối hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ thực hiện cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tại 4 điểm cầu trên cả nước. Chương trình dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào tối 26/7, góp phần lan tỏa thông điệp tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tôn vinh những tập thể, cá nhân đang âm thầm tiếp nối hành trình đưa các anh trở về với quê hương.
Lấy cảm hứng từ hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao: "Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường", tên gọi chương trình gửi gắm thông điệp về sự hy sinh bất diệt của những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mỗi liệt sĩ được ví như một vì sao trên bầu trời Việt Nam. Có những ngôi sao đã được gọi tên, nhưng cũng còn nhiều ngôi sao vẫn nằm lại nơi rừng sâu, dưới lòng đất mẹ, giữa biển khơi hay trên các chiến trường năm xưa. Dù chưa xác định được danh tính hay nơi an nghỉ, sự hy sinh của các anh vẫn mãi tỏa sáng, trở thành ngọn đèn soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Không chỉ tưởng nhớ những người đã hy sinh, chương trình còn tôn vinh những con người đang lặng lẽ tiếp nối sứ mệnh tìm kiếm và đưa các anh trở về. Đó là lực lượng rà phá bom mìn, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lấy mẫu ADN thân nhân, các nhà khoa học xây dựng ngân hàng ADN, những người lưu giữ ký ức chiến tranh cùng hàng triệu gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại người thân.
Thông qua những câu chuyện chân thực và xúc động, "Sao sáng dẫn đường" sẽ khắc họa hành trình "trả lại tên cho các anh", đưa những người lính trở về với quê hương, gia đình, đồng thời khẳng định tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ mà còn là trách nhiệm của hiện tại và các thế hệ tương lai.
Chương trình cũng góp phần lan tỏa ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Đây được xem là lời hiệu triệu từ trái tim, thúc đẩy cuộc chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Bốn điểm cầu của chương trình đều được lựa chọn tại những địa danh mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tri ân.
Tại Tuyên Quang, chương trình được tổ chức tại Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy, địa danh gắn với những chiến trường biên giới ác liệt và là biểu tượng cho hành trình không ngừng nghỉ của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại Quảng Trị, điểm cầu đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - miền đất thiêng, nơi yên nghỉ của hàng vạn Anh hùng liệt sĩ, biểu tượng cho khát vọng đưa đồng đội trở về vẫn đang được tiếp nối trên khắp mọi miền đất nước.

Ở Hà Nội, chương trình diễn ra tại Tượng đài Bắc Sơn, không gian tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, trong đó có Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại TP.HCM, điểm cầu được đặt tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi từng phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Địa điểm này trở thành biểu tượng của những ký ức chiến tranh được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Suốt 79 năm qua, hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ dừng lại. Thông qua những câu chuyện được kể trong chương trình "Sao sáng dẫn đường", đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được lan tỏa, góp phần tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và những con người đang ngày đêm bền bỉ thực hiện sứ mệnh đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Nguyễn Kiên
Tin khác
Quảng Ninh thông tin về vụ cháy tại khu vực chợ Kim Sơn
Củng cố năng lực sản xuất, kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Giới thiệu đến công chúng gần 300 bức ảnh tại Triển lãm “Bắc Ninh xưa và nay”
Hơn 407.000 tỷ đồng vốn tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
Gần 100.000 km và 4 chuyến xuyên Việt: Chủ xe nói gì về độ bền của ô tô điện VinFast?
Sun Property "chào sân" xứ Nghệ với lễ ra quân dự án Sun Glory Residence, quy tụ gần 1.500 “chiến binh” kinh doanh
Cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường Thái Lan: Đột phá từ sản phẩm OCOP
(THPL) - Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 không chỉ mở ra cơ hội quảng bá cho hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam mà còn tạo bước đột phá trong việc...18/09/2026 11:32:03Công nghệ và chất lượng: Nền tảng tạo dựng lợi thế thương hiệu
(THPL) - Để thương hiệu có thể phát triển bền vững, doanh nghiệp cần đầu tư đồng bộ vào công nghệ, chất lượng sản phẩm, quản trị...16/09/2026 10:29:00Đèn lồng Hội An kể câu chuyện Việt giữa mùa trăng Hong Kong
(THPL) - Giữa không gian rực rỡ của hơn 3.000 chiếc đèn lồng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, những chiếc đèn lồng Hội An mang theo vẻ...18/09/2026 10:40:43Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa tạo ra giá trị đóng góp vào tăng trưởng
(THPL) - Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị, cần nhìn văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là khu vực tạo ra giá trị đóng góp trực tiếp...18/09/2026 10:34:00
