Cao Bằng: Làng rèn Phúc Sen có tiềm năng phát triển du lịch phong phú, hấp dẫn
(THPL) - Cao Bằng - miền đất địa đầu Tổ quốc, có bề dày về lịch sử văn hóa với nguồn văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú, nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Sở hữu điều kiện thuận lợi, nhiều tiềm năng, lợi thế, Cao Bằng là nơi hội tụ những yếu tố đặc trưng, thế mạnh để phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, Làng rèn dao Phúc Sen thuộc địa phận huyện Quảng Hòa và nằm cách trung tâm TP Cao Bằng khoảng 30km. Vùng đất dưới chân núi đá Pác Rằng là nơi định cư của những người Nùng An (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) với nghề rèn truyền thống rèn có lịch sử hơn 300 năm. Với khoảng 160 lò rèn, làng nghề đã giải quyết việc làm cho hàng trăm, nghìn lao động, cho ra đời những dụng cụ sắc bén như dao, rựa, bền đẹp nổi tiếng.
Điều đặc biệt nhất của nghề rèn nơi đây là những người thợ chỉ làm theo phương pháp thủ công cùng những kinh nghiệm được các thế hệ trước trao truyền, từ cách chọn nguyên liệu, cách tôi lọc thép cho đến những bí quyết để tạo ra sản phẩm rèn vô cùng đặc sắc và chất lượng phục vụ sinh hoạt, sản xuất hằng ngày.

Hiện sản phẩm của làng nghề đã theo chân bà con người Cao Bằng đi khắp các địa phương cả nước, từ các tỉnh miền Nam như Tiền Giang, Bến Tre, đến các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Lào Cai. Ở đâu cũng nhận được sự phản hồi rất tốt.
Rất nhiều du khách đã mua sản phẩm dao, kéo, liềm, cuốc… của Phúc Sen mang về sử dụng và làm quà kỉ niệm. Chính vì thế, bà con làm nghề rèn cũng ngày càng chịu khó, học hỏi, nâng cao tay nghề rèn của mình hơn theo mỗi ngày, làm ra những sản phẩm đẹp hơn, tốt hơn, cũng bền hơn nữa.

Theo kinh nghiệm, khách du lịch Cao Bằng có thể tham quan làng rèn dao Phúc Sen vào bất cứ thời điểm nào trong năm, thường thì khách du lịch sẽ kết hợp đi du lịch một số điểm nổi tiếng luôn đi vào tháng 4 – 5 mùa hoa tam giác mạch rộn ràng ở xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình. Tháng 7: mùa hoa cẩm tú cầu rực rỡ và những đồi chè xanh ngát ở nông trại Kolia Organic Farm. Tháng 8 – 9 thời tiết Cao Bằng lúc này đang là mùa thu. Những địa điểm du lịch đẹp nhất ở Cao Bằng vào mùa này mà bạn nên đến tham quan. Đó là: khu di tích Pác Bó, núi Mắt Thần, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao…Tháng 10 – 11 mùa lúa chín vàng rực rỡ, mùa hoa tam giác mạch (vụ 2), mùa hoa dã quỳ vàng tươi khắp các nẻo đường.
Với hành trình tour du lịch làng nghề Phúc Sen – Cao Bằng, khách du lịch được thưởng thức nhiều món đặc sản truyền thống hấp dẫn. Mỗi món ăn ở Cao Bằng đều thấm đậm hương vị núi rừng Tây Bắc. Một số món đặc sản nổi tiếng đó là: khâu nhục, vịt quay lá mắc mật, lợn cắp nách và thịt gác bếp. Ngoài ra, nếu yêu thích âm nhạc truyền thống có thể xem những làn điệu dân ca đặc sắc của người dân tộc Nùng An như dân ca cổ Hà Lều, Lượn, Sli.
Lưu Kỳ (tổng hợp)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia