21:16 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Thanh Hóa

14:03 03/08/2019

(THPL) - Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 03 giờ vừa qua (từ 09h-11h) tại một số nơi như sau: Mường Lát (huyện Mường Lát) 58mm, Cẩm Thủy (huyện Cẩm Thủy) 25mm.

Qua đó, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra lời cảnh báo, trong khoảng từ 1-3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm.

Hình ảnh sạt lở đất tại Trường tiểu học Trung Lý 1, Mường Lát, Thanh Hóa. (ảnh: báo Thanh Hóa)

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện: Như Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Thạch Thành, Thường Xuân, Ngọc Lặc.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến chiều tối qua, một số huyện miền núi đã có thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường thông tin với báo chí sáng nay rằng: "do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện đã có 1 người chết".

Tính đến cuối giờ chiều ngày 2-8, trên địa bàn huyện Quan Hóa có 116 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung ở các xã Phú Sơn, Trung Thành, Trung Sơn, Thành sơn; có 5 trường học bị ảnh hưởng trên 30%; 5,3ha luồng; 1,6h xoan bị gãy đổ...

Thông tin áp thấp nhiệp đới trên đất liền (Suy yếu từ bão số 3) sẽ được Thương hiệu và Pháp luật cập nhật ở bản tin tiếp theo.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu