Cần làm rõ nguồn gốc thực sự của đồ gia dụng thương hiệu CSV
(THPL) - Mới đây, Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được thông tin của một số người dân ở Hà Nội phản ánh sự việc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại CSV Group (địa chỉ ở 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bán hàng gia dụng kém chất lượng với giá “cắt cổ”, trong khi nguồn gốc sản phẩm mập mờ.
PV Thương hiệu và Pháp luật đã có cuộc gặp với bà T. (một người tiêu dùng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bà T. cho biết, vừa qua, được một số người quen giới thiệu nên bà đã mua 1 nồi áp suất đa năng nhãn hiệu CSV với giá 2,9 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau mấy ngày sử dụng, chiếc nồi áp suất này liên tục “dở chứng”, tậm tịt, lúc chạy lúc không. Tá hỏa, bà T. nhờ con trai xem lại chiếc nồi áp suất. Khi đó cả nhà mới ngớ ra vì nhận thấy chất liệu nồi rất ọp ẹp, các chi tiết góc cạnh xù xì, thô ráp, chất lượng sản phẩm hoàn toàn không tương xứng với số tiền gần 3 triệu đồng mà bà T. đã bỏ ra mua hàng.
Bà T. cho biết, chiếc nồi không hỏng hẳn, mà lúc chạy lúc không. Bà đem đi bảo hành về thì vẫn trong tình trạng như vậy. Bây giờ không dùng thì tiếc của, mà cắm điện sử dụng thì lo ngay ngáy, phải trông chừng vì sợ ngắt điện hỏng thực phẩm hoặc lo chập cháy lúc nào không biết!
Theo thông tin trên website của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại CSV Group: “Với mục tiêu chất lượng và an toàn, các sản phẩm của CSV GROUP đều được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy định về an toàn sản phẩm gia dụng Việt Nam”. Thế nhưng trên website này không có dòng nào giới thiệu nhà máy, dây chuyền sản xuất, tem nhãn của sản phẩm cũng không hề ghi rõ nơi sản xuất, chỉ ghi chung chung “Xuất xứ: Việt Nam”. Trên thực tế, người tiêu dùng hoàn toàn không được biết các sản phẩm của Công ty CSV được sản xuất ở nhà máy nào, đặt ở đâu, quy mô ra sao?
Qua đánh giá cảm quan bước đầu, chất liệu inox của nắp nồi áp suất rất mỏng, có ánh mờ ngả đen (dấu hiệu pha nhiều sắt- PV), thân nồi áp suất cũng mỏng, khó đảm bảo tính chịu lực của sản phẩm nồi áp suất. Chất liệu nhựa làm quai xách nhợt nhạt, bề mặt không mịn, có khả năng được đúc từ nhựa tái chế rẻ tiền.
Như vậy, người tiêu dùng hoàn toàn có quyền đặt dấu hỏi nghi ngờ về nguồn gốc của chiếc nồi áp suất này có thể không phải được sản xuất theo quy trình chất lượng đảm bảo. Mà ngược lại, đây có thể chỉ là một sản phẩm kém chất lượng, phần lớn được đặt hàng ở Trung Quốc, sau đó gia công, lắp ráp ở trong nước rồi dán tem nhãn Việt, nhằm đánh vào tâm lý chuộng “Hàng Việt Nam chất lượng cao” của người tiêu dùng.
Hiện nay, trên website của Công ty CSV Group vẫn đang đăng tải rất nhiều loại sản phẩm gia dụng khác như nồi cơm điện, bếp hồng ngoại, máy làm tỏi đen, chảo, bóng đèn...Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị N. (cán bộ hưu trí ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, rất đông cán bộ hưu trí, người nội trợ ở phường Minh Khai đã mua hàng, với tổng số tiền lên đến gần trăm triệu đồng. Phần lớn họ đều là người cao tuổi, không nắm rõ thông tin về thị trường, sản phẩm. Bà N. chia sẻ thêm: “Nghe nhân viên bán hàng của công ty nói hay quá, lại có khuyến mại nhiều sản phẩm khác nên tôi và nhiều chị em nội trợ, hưu trí khác trong phường cũng thấy ham, bỏ tiền mua luôn. Nhưng khi mang hàng về nhà thì phát hiện ra hàng rất kém chất lượng, so với những mặt hàng tương tự ở siêu thị hay ngoài thị trường giá chỉ vài trăm nghìn thì tôi thấy chất lượng còn không bằng, nhưng lỡ mua rồi không trả lại được”.
Để kiểm nghiệm mức giá “cắt cổ” của sản phẩm nồi áp suất CSV, người tiêu dùng có thể dễ dàng vào bất cứ trang web so sánh giá nào đó, gõ vào ô tìm kiếm chữ “nồi áp suất” sẽ hiển thị ngay kết quả. Phần lớn giá nồi áp suất chỉ vài trăm nghìn đồng, thậm chí nồi áp suất Panasonic nhập khẩu từ Thái Lan giá 799.000 đồng, những loại “xịn” nhất của Hàn Quốc thì giá cao nhất cũng chỉ 1.700.000 đồng!!!
Nhằm cung cấp thông tin khách quan, hai chiều đến độc giả, PV Thương hiệu và Pháp luật đã liên hệ đặt lịch làm việc với lãnh đạo Công ty CSV Group, đề nghị đại diện công ty này trả lời những thắc mắc của người tiêu dùng, đồng thời cung cấp những giấy tờ, tài liệu hợp pháp để chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, người đại diện của Công ty này hứa hẹn, khất lần rồi sau đó chỉ là một sự im lặng hoàn toàn từ phía Công ty CSV Group.
Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, Tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ những nghi vấn nêu trên về nguồn gốc, chất lượng các sản phẩm gia dụng của Công ty CSV Việt Nam.
Bài học từ vụ KhaiSilk bán khăn lụa Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam vẫn còn nguyên tính thời sự. Trong khi chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng, người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình bằng cách tiêu dùng thông minh, kiên quyết “nói không” với những sản phẩm có nguồn gốc mập mờ, không rõ ràng, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của mình và gia đình.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Tin khác
Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream
Bộ Công Thương ban hành công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông
Tập trung cao độ cho Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
HDBank khẳng định vị thế với loạt giải thưởng ESG, ngoại hối và thanh toán quốc tế
Toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 12, Khóa XIII
Ban hành Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Lào giai đoạn 2025 - 2030
Đẩy mạnh cảnh báo sớm, giảm áp lực phòng vệ thương mại cho hàng Việt Nam xuất khẩu
(THPL) – Hiện nay, chính sách bảo hộ thương mại đang được các nước áp dụng ngày càng đa dạng và phức tạp. Bối cảnh này đặt ra yêu...18/07/2025 14:44:06Tiếp tục xuất hiện thêm 2 người trúng thưởng trị giá 20 triệu đồng nhờ uống Trà Xanh Không Độ
(THPL) - Đây là hành trình trúng thưởng của chị Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1988, xã An Trường, Vĩnh Long), một trong những khách hàng đầu...18/07/2025 12:39:00Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
(THPL) - Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 109/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải...18/07/2025 12:41:23Sắp trình Chính phủ 3 dự thảo nghị định về trao quyền tự chủ cho DNNN
(THPL) – Ngày 17/7, chủ trì cuộc họp với Bộ Tài chính và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm lấy ý kiến đối với 3 dự thảo Nghị...18/07/2025 12:08:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Sinh lời Lộc Phát 2.0: Tài khoản thanh toán “đẻ lãi” tới 4,5%/năm – mức sinh lời tốt nhất thị trường hiện nay
- Ngân hàng Lộc Phát (LPBank): Ghi dấu ấn với Tổng đài đa kênh thông minh tại...
- Điểm danh những “tọa độ” hot nhất Đà thành dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5
- Cầu Ngọc Hồi chuẩn bị khởi công: khẳng định xu hướng ở ngoại ô, làm...