Các phương tiện được lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2 từ ngày 28/4
(THPL) - Sáng ngày 28/4, cầu Thủ Thiêm 2 dài gần 1,5km, có 6 làn xe bắc qua sông Sài Gòn, được xem là biểu tượng mới của TP.HCM được thông xe sau 7 năm triển khai. Theo đó, từ 15h hôm nay, các phương tiện có thể lưu thông qua cầu.
Dự lễ khánh thành Cầu Thủ Thiêm 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và đánh cao Đảng bộ TP.HCM cùng nhà đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đã nỗ lực hoàn thành công trình trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt là sự hỗ trợ của bà con trong khu vực dự án để đến hôm nay cầu hoàn thành, phục vụ người dân đi lại thuận tiện.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, việc hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 sẽ góp phần phát triển khu đô thị phía Đông và cũng là điểm nhấn kiến trúc trong tổng thể cảnh quan sông Sài Gòn. Khánh thành Cầu Thủ Thiêm 2 cũng là sự kiện có ý nghĩa với người dân TP.HCM nhân dịp chào mừng 47 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, chào mừng Quốc tế lao động 1/5.
Được biết, cầu Thủ Thiêm 2 kết nối trung tâm TP.HCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức được khởi công năm 2015 có tổng vốn đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018. Do vướng mắc về vốn và mặt bằng nên bị lỗi hẹn.
Theo báo Dân Việt, công trình có tổng chiều dài 1.465m, trong đó phần cầu dài 886m được thiết kế là cầu dây văng, quy mô 6 làn xe. Khi hoàn thành cầu giúp kết nối giao thông Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm thành phố hiện hữu, giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn, đường hầm sông Sài Gòn.
Trụ tháp chính có hình dáng kiểu kiến trúc cầu Rồng cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm với hệ thống 56 dây văng. Cùng với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và ban đêm.

Phần cầu dẫn phía quận 1 được thiết kế 3 nhánh, trong đó nhánh chính dài 437m, có 4 làn xe lưu thông qua nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn và kết nối lên xuống cầu trên đường Tôn Đức Thắng giao đường Lê Duẩn. Nhánh N1 dài 195,5m, rộng 7m với 2 làn xe bắt đầu từ Công viên Mê Linh chạy dọc đường Tôn Đức Thắng bên bờ sông Sài Gòn kết nối lên cầu chính, dành cho làn xe hướng từ quận 1 qua Thủ Thiêm.
Mặt đường Tôn Đức Thắng từ mé sông Sài Gòn, chạy song song nhánh cầu chính bên khu Ba Son đến nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn được tạo khuôn viên, thêm làn đường cho xe cộ di chuyển song song và chạy dưới gầm cầu.
Báo Tuổi Trẻ Online cho hay, ông Phan Công Bằng, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP cho biết: "Công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM, thúc đẩy phát triển TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung".
Theo ông Bằng, quá trình thi công cây cầu này cũng gặp một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thay đổi các cơ chế chính sách về đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và cần có thời gian rà soát, tháo gỡ.
Còn chủ đầu tư dự án, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh nhận định giai đoạn đầu đưa vào khánh thành cầu, dự kiến lưu lượng xe rất lớn do một bộ phận người dân sẽ chuyển từ di chuyển qua cầu Sài Gòn và hầm Thủ Thiêm qua cầu Thủ Thiêm 2. Chủ đầu tư kiến nghị các cơ quan sở ngành TP hỗ trợ điều tiết giao thông để tránh ùn tắc.
Tú Linh (tổng hợp)
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

