Các địa phương tại Quảng Ninh khẩn trương ứng phó bão số 11 (Matmo)
(THPL) - Trước diễn biến phức tạp của cơn Bão số 11 (Matmo), các địa phương trọng điểm của Quảng Ninh đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách. Các lực lượng chức năng nỗ lực kêu gọi 544 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn, gia cố nhà cửa, lồng bè và chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực xung yếu.
Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra công tác ứng phó cơn bão tại Quảng Ninh
Sáng ngày 5/10/2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng, đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 11 tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã thông báo cho gần 4.200 tàu thuyền biết tình hình bão và yêu cầu toàn bộ các tàu thuyền phải vào bờ tránh trú trước trưa 5/10. Các biện pháp phòng tránh đã được triển khai đồng bộ, bao gồm rà soát nơi di dời người dân, các khu neo đậu, các công trình đang thi công, khu du lịch, và khu vực tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở.
Về mặt lực lượng, Quân khu 3 đã huy động gần 4.200 cán bộ, chiến sĩ và 68 phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó bão. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao nỗ lực này, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh vừa khắc phục hậu quả bão số 10 lại vừa phải ứng phó với bão số 11
Các địa phương tại Quảng Ninh khẩn trương ứng phó cơn bão số 11
Đặc khu Cô Tô chuyển trạng thái ứng phó khẩn cấp
Ngày 5/10, UBND và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đặc khu Cô Tô đã chuyển trạng thái sẵn sàng ứng phó với bão số 11 sang trạng thái ứng phó với bão mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3). Mục tiêu cao nhất được đặt ra là tuyệt đối không để thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại tài sản.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã tổ chức 5 lượt tổ đội, huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng và xe điện để tuyên truyền và hướng dẫn 31 phương tiện cùng 67 thuyền viên đang neo đậu quanh đảo di chuyển vào nơi tránh trú an toàn (từ ngày 30/9 đến 4/10). Đồn Biên phòng Thanh Lân cũng phối hợp kêu gọi 186 tàu, lồng bè vào âu tránh trú.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần đã trực tiếp đến từng hộ dân, từng lồng bè để kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ bà con. Lực lượng đã giúp chằng, chống 6 nhà dân và di chuyển, kêu gọi 4 lồng bè nuôi trồng thủy sản cùng 11 người dân lên bờ.
Đến thời điểm hiện tại, Đặc khu đã kêu gọi 544 phương tiện (trong đó có 468 tàu thuyền có gắn động cơ) vào nơi neo đậu an toàn; 52 nhà ở nguy cơ mất an toàn đã được gia cố. 38 khách du lịch đang lưu trú trên đảo đã có phương án di chuyển về đất liền khi cần thiết.
Xã Cái Chiên và Phường Liên Hòa gấp rút bảo vệ đê điều và khu công nghiệp
Tại xã Cái Chiên, ngay sau khi có thông tin về bão, UBND xã Cái Chiên đã họp khẩn (ngày 5/10) và ban hành văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thôn trên địa bàn.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tới các hộ nuôi trồng thủy sản, chủ tàu, chủ phương tiện vận tải biển. Toàn xã đã có 51 tàu, bè và 34 nhà bè nuôi trồng thủy sản được di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn.
Xã đã thành lập 3 tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè. UBND xã chỉ đạo trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, tổ chức tuần tra, canh gác các điểm xung yếu trên tuyến đê, hồ chứa nước.

Tại phường Liên Hòa (thị xã Quảng Yên), phường này có hơn 20,5km tuyến đê Hà Nam đi qua, chiếm 61% tổng chiều dài toàn tuyến, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng, chống ngập úng.
Địa phương đã bố trí lực lượng thường trực kiểm tra 6 cống tiêu thoát nước dưới đê. Trong các ngày 3 và 4/10, phường đã chủ động tiêu thoát nước đệm khu vực trong đê để hạn chế tối đa nguy cơ ngập úng cục bộ. Vật tư phòng chống bão được chuẩn bị đầy đủ, gồm 2.610 rọ thép, 10.000 bao tải, và hơn 8.000m³ đá hộc để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp.
Tính đến trưa 5/10, toàn phường đã yêu cầu toàn bộ 691 phương tiện đánh bắt thủy sản về nơi neo đậu an toàn. Phường đã chuẩn bị sẵn 1.070 nhà cao tầng, cơ quan, trường học có khả năng tiếp nhận hơn 15.000 người khi cần sơ tán.
Phường Liên Hòa có 3 khu công nghiệp lớn (Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong và Bạch Đằng). Các doanh nghiệp đã phối hợp củng cố nhà xưởng, kiểm tra thiết bị.
Xã Hoành Mô tập trung chống sạt lở do mưa lớn
Xã Hoành Mô (Bình Liêu) với địa hình chủ yếu là đồi núi, đang đối mặt với nguy cơ cao về sạt lở và ngập úng. Bão số 11 dự báo có khả năng gây mưa lớn với lượng mưa từ 200 – 300mm. Chính quyền xã đã khẩn trương xây dựng phương án cụ thể, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.
Xã đặc biệt chú trọng bảo vệ các vị trí ngầm tràn tại thôn Sông Moóc A (cũ) và thôn Ngàn Kheo. Chính quyền yêu cầu căng dây cảnh báo, bố trí trạm gác và tuyệt đối cấm người, phương tiện qua lại khi nước dâng cao.

Bão số 10 vừa qua đã gây sạt lở đá trên tuyến đường vào thôn Loòng Vài. Xã đã khơi thông đường và đang huy động nhân công phá đá.
Xã Hoành Mô đã rà soát, lập danh sách các hộ dân cần di dời: 11 hộ tại thôn Phặc Chè và 7 hộ ở thôn Khu Chợ (vùng có vết nứt địa chất sau bão số 3) đã được yêu cầu sẵn sàng di chuyển. Đồng thời, 5 hộ ở thôn Sông Moóc và Nà Choòng được vận động gia cố nhà cửa. Toàn bộ công việc chuẩn bị đã được người dân hoàn thành trước 17h ngày 4/10/2025.
Xã cũng bố trí lực lượng túc trực thường xuyên theo dõi mực nước sông, kịp thời cảnh báo cho các hộ dân ở vùng trũng.
Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và chủ động, các địa phương tại Quảng Ninh đang tập trung cao độ, huy động sức mạnh tổng hợp để ứng phó hiệu quả, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 11 gây ra.
Lê Quân
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia