18:11 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Các địa phương chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

17:02 12/10/2020

(THPL) - Sáng ngày 12/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 13/10, các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến tại các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế khoảng 200-400mm, có nơi cao hơn 500mm; các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Đà Nẵng khoảng 100-200mm; các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 80-150mm...

Trong khi đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, các tỉnh, thành phố miền Trung vẫn còn 176 xã, phường, với khoảng 94.277 hộ bị ngập sâu từ 0,3m đến 1,8m, có nơi ngập sâu đến 3m. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình còn 32 xã, tỉnh Quảng Trị 80 xã, tỉnh Quảng Nam 16 xã, tỉnh Thừa Thiên - Huế 54 xã, phường và thành phố Đà Nẵng còn 10 xã, phường còn úng ngập...

Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, các đơn vị quân đội đã điều động 9.607 cán bộ, chiến sĩ, 267 ô tô, tàu, xuồng hỗ trợ các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng sơ tán 15.392 hộ dân với 45.835 người sinh sống ở khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi ở an toàn...

Báo Hà Nội mới đưa tin, về tình hình thiệt hại, tính đến sáng nay 12/10, mưa, lũ, bão xảy ra tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên đã làm 18 người chết (trong đó 15 người chết do lũ cuốn, 3 thuyền viên chết trên biển); 14 người mất tích (10 người do lũ cuốn, 4 thuyền viên trên biển).

Ngoài thiệt hại về người, mưa, lũ, bão còn làm 382 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, 109.034 ngôi nhà và 70 điểm trường học bị ngập, 108 điểm trên các tuyến quốc lộ, 8.656m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng; 584ha lúa và 3.879ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 2.141ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 271 gia súc, 150.489 gia cầm bị chết, cuốn trôi...

Trước tình hình trên, các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 4.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm, 2 tấn lương khô, 110 tấn giống ngô, rau các loại và các loại thuốc, hóa chất... phục vụ công tác cứu trợ, khôi phục, khắc phục hậu quả thiên tai...

Các địa phương chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ (ảnh minh họa)

Báo Chính phủ cho hay, để chủ động ứng phó với nhiều hình thái thiên tai phức tạp ảnh hưởng trên phạm vi rộng, trên các tuyến biển, đồng bằng và miền núi; áp thấp nhiệt đới trên biển đông có khả năng mạnh lên thành bão và tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tiếp tục theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, tình hình mưa lũ đặc biệt thông tin kịp thời và cụ thể hơn tại các địa phương có thể bị ảnh hưởng để có phương án ứng phó.

Đối với tuyến biển và ven bờ, Tổng cục Thủy sản thông tin cho các địa phương tiếp tục thông tin hướng dẫn, kiểm đếm các tàu thuyền về diễn biến áp thấp nhiệt đới để đảm bảo an toàn; hướng dẫn chỉ đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn có giải pháp đảm bảo an toàn cho các khu vực nuôi trồng thủy sản, sơ tán người dân ở trên các chòi canh, lồng bè, khu vực nuôi trồng thủy hải sản.

Có phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân và khách du lịch tại khu vực ven biển, khu du lịch, các đảo và ven biển. Xem xét việc tổ chức cấm biển.

Bộ Giao thông vận tải thông tin, giám sát hoạt động đảm bảo an toàn cho các tàu vận tải, tàu vãng lai ở các cửa sông, cửa biển.

Bộ Ngoại giao theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các nước trong khu vực để giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân, tàu cá Việt Nam vào tránh trú đảm bảo an toàn.

Đối với khu vực đất liền, đảm bảo an toàn cho người dân, tăng cường theo dõi thông tin và sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc y tế cho người dân tại các khu vực sơ tán. Bố trí lực lượng kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chảy xiết khi mưa lũ.

Chỉ đạo, hướng dẫn người dân triển khai phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chủ động thu hoạch lúa, hoa màu, thủy hải sản đã đến kỳ thu hoạch, nhất là khu vực có nguy cơ bị ngập sâu. Cục chăn nuôi cung cấp thông tin về tình hình gia súc, gia cầm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi lũ lụt để có phương án đảm bảo an toàn.

Đối với tình hình hồ chứa: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng cục Thủy lợi và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát, hướng dẫn các địa phương đảm bảo vận hành xả lũ theo quy định, đặc biệt cần quan tâm tới các hồ chứa thủy điện nhỏ, kiểm tra rà soát vận hành các liên hồ chứa bao gồm 10 liên hồ chứa khu vực miền Trung và hệ thống liên hồ chứa lưu vực sông Hồng. Cần thông tin kịp thời cho hạ du khi xả lũ.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (Cơn bão số 7)

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, chiều nay (12/10), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NANGKA.           

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Hướng di chuyển của cơn bão số 7 (Nguồn: KTTV)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

 Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 110,0 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

 Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu