06:34 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Các địa phương chủ động ứng phó bão số 2

17:30 10/08/2022

(THPL) - Theo dự báo, từ chiều tối nay 10/8, bão số 2 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ và sau đó là đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ. Để chủ động ứng phó, ngay trong sáng cùng ngày, các địa phương ven biển Bắc Bộ đã cấm tàu thuyền ra khơi và kêu gọi người dân lên bờ.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, tại cuộc họp ứng phó với bão số 2 do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức sáng 10/8, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 8h sáng nay, bão số 2 đang ở trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam.

Theo ông Khiêm, hiện bão đang mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Khả năng đây là cường độ mạnh nhất của cơn bão.

"Qua phối hợp với các đài quốc tế, nhìn chung các dự báo đều cho rằng cơn bão sau khi đi lên phía Bắc sẽ đổi hướng đi qua khu vực giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc) và vào vịnh Bắc Bộ, sau đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ (Việt Nam) trong đêm nay và sáng mai.

Về cường độ bão khả năng giữ nguyên trong 6 - 12 giờ tới. Khi vào vịnh Bắc Bộ thì cường độ bắt đầu suy giảm. Nhiều khả năng khi cập bờ sẽ ở mức áp thấp nhiệt đới" - ông Khiêm nói.

Các địa phương chủ động ứng phó bão số 2. Ảnh: Internet

Về tác động, ông Khiêm lưu ý gió ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ), từ chiều tối và đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình đề phòng gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng lớn kết hợp với triều cường gây ngập úng tại vùng trũng, thấp trong ngày 11/8. Các khu vực nuôi trồng thủy sản, điểm du lịch... chịu tác động của gió giật mạnh.

"Từ đêm nay đến sáng mai, khả năng sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) chịu ảnh hưởng gió mạnh, gió giật và mưa. Còn sân bay Cát Bi (Hải Phòng) chịu ảnh hưởng của gió giật mạnh và mưa" - ông Khiêm cảnh báo.

Về mưa, ông Khiêm cho biết kéo dài từ hôm nay đến ngày 12/8, tập trung nhiều nhất trong đêm nay và ngày mai. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm/đợt. Các tỉnh miền núi cần lưu ý sạt lở đất, lũ quét.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 6h30 ngày 10/8, bộ đội biên phòng các tỉnh đã hướng dẫn 52.249 tàu/228.960 người chủ động di chuyển phòng tránh bão. Hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Theo báo VTV News, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, dù sáng nay chưa có mưa nhưng địa phương đã kiểm tra, rà soát điều kiện bảo đảm tránh trú an toàn cho ngư dân và tàu thuyền. Tính đến 5h sáng nay, TP Hải Phòng đã thông báo cho gần 2.500 phương tiện, gần 8.000 lao động đang hoạt động ngoài khơi vào neo đậu an toàn. Vẫn còn khoảng 40 phương tiện và 100 ngư dân vẫn đang hoạt động trên biển. Đồn Biên phòng Đồ Sơn duy trì liên lạc thường xuyên, kêu gọi các phương tiện vào bờ ngay trong chiều nay.

Còn tỉnh Thái Bình cũng đã ban hành nhiều công điện khẩn, yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp ứng phó với bão số 2. Các địa phương tuyên truyền tới các hộ nuôi chủ động các phương án bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy hải sản. Lên phương án tiêu úng nội đồng, không để gây ngập úng những diện tích lúa và hoa màu nếu có mưa lớn. Hơn 1.000 phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển, đến nay đã được thông tin để chủ động vào nơi tránh trú an toàn. Đến thời điểm này đã vào neo đậu hơn 900 phương tiện.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 220km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Nam, cách Nam Định 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 01 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Thanh Mai (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu