Ca sỹ Nhật Huyền ra mắt dự án âm nhạc Ngũ Hành trị giá 13 tỷ
(THPL) - Ngày 15/12 vừa qua ca sỹ Nhật Huyền đã có buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc Ngũ Hành. Đây là dự án âm nhạc được Nhật Huyền đầu tư nhiều tâm sức trong vòng hai năm với tổng chi phí lên tới 13 tỉ đồng, với 7 MV đã ra mắt khán giả.
Tin liên quan
- Khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 và đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội đền Yên Lương
Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà "biến hóa" trong MV "Anh không yêu mùa Xuân"
Chính thức lộ diện Ban giám khảo quyền lực Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024
Kỷ yếu trên bản: “Gom khung ảnh nhỏ, gom trọn nụ cười xinh”
Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ "Giao hưởng Điện Biên"
» Ra mắt báo chí vở kịch “Nữ ca sỹ hói đầu” do NSUT Trần Lực
» Nhóc tỳ nhí nhà MC Phan Anh, ca sỹ Hoàng Bách, diễn viên Huy Khánh sẽ tham gia "Ngày hội Trồng cây hạnh phúc xanh"
» Ca sỹ Yên Hà thể hiện tình yêu âm nhạc Nga qua album "Đôi bờ"
Dự án Ngũ hành là ý tưởng của Tiến sỹ - Nhạc sỹ Vũ Tú Cầu, giảng viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ngũ hành lấy ý tưởng từ 5 nguyên tố nguyên thủy của tự nhiên là Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Nhật Huyền chia sẻ: “Ngũ hành là 5 nguyên tố tự nhiên, nguyên thủy hình thành nên vạn vật, cũng từ đó mà hình thành nên con người và tình yêu. Với Ngũ Hành, Nhật Huyền muốn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện về sự sống, về con người và về tình yêu một cách tráng lệ và giàu tính nghệ thuật. Đây cũng là dự án Nhật Huyền muốn hướng đến môi trường, đến Trái Đất, cũng là lòng biết ơn của con người với mẹ Thiên nhiên.”
Nối tiếp sau sản phẩm đầu tiên của Dự án Ngũ Hành là Cô Gái Đại Dương, 4 sản phẩm tiếp theo của Nhật Huyền là 4 ca khúc với 4 màu sắc âm nhạc, 4 câu chuyện và 4 tầng ý nghĩa, 4 hình ảnh khác nhau, những vẫn có mối liên kết bởi Tình yêu và Sự sống, những giá trị cốt cõi nhất của Ngũ Hành.
Sự hoàn thiện những mảnh ghép của các nguyên tố Kim – Mộc – Hỏa – Thổ cũng bước đi đánh dấu sự trở lại bùng nổ và lột xác đầy biến hóa của nữ ca sỹ dòng nhạc bán cổ điển này. Trên nền tảng âm nhạc cổ điển, các ca khúc được giao thoa với đa dạng các chất liệu âm nhạc mới, nên các ca khúc vừa có màu sắc cổ điển sang trọng lại vừa táo bạo, phóng khoáng, với một chút màu sắc của dân tộc, của tâm linh như Arabic Music, Ethnic Folk, Symphony Rock và Orchestral.
Tuy nhiên, dù được giao thoa khá nhiều nhưng màu sắc cổ điển thính phòng trong sản phẩm này vẫn khá đậm nét với những quãng cao liên tục lên tới A5, B5 (Nốt La, Si quãng 5) và những nốt trầm rất ấn tượng xuống tới rất ấn tượng để “khoe” được chất giọng Mezzo Soprano đẹp và vững vàng của Nhật Huyền, mà không phải giọng nữ nào ở Việt Nam cũng có thể thực hiện được. Những phần thể hiện 2 quãng 8 với sắc thái, cường độ và những phần xử lý âm thanh đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của âm nhạc cổ điển thính phòng cũng được Nhật Huyền thể hiện rất tinh tế và đầy cảm xúc.
Nói về con số 13 tỉ đồng, ca sỹ Nhật Huyền chia sẻ, với dự án này, cô gần như “chơi tất tay” với toàn bộ sức lực, tài sản, năng lượng và thời gian, cô muốn đầu tư và cố gắng hết mình để có những sản phẩm không chỉ chỉn chu cả về phần nghe và phần nhìn, mà còn phải là những tác phẩm có chiều sâu và ý nghĩa, nhân văn và mang tính thời đại.
Với Ngũ Hành, không chỉ có âm nhạc, Nhật Huyền còn muốn gửi gắm vào đó thông điệp về môi trường, về thiên nhiên, và về trái đất: Mẹ thiên nhiên chứa đựng mọi thứ nhỏ nhất, tuyệt diệu nhất của nhân loại. Sự sống của chúng ta đều xoay quanh Đất Mẹ. Cơ thể con người gồm thể xác và linh hồn, cũng chính là Âm và Dương tạo nên sự sống. Xã hội hiện đại làm chúng ta ham muốn vật chất, say mê với các thú vui mà quên đi phần linh hồn của mình. Con người vì lợi ích mà phá rừng, lấp sông, thải chất độc ra biển, tàn phá trái đất, hủy hoại sự sống. Đất cũng chính là thân xác của chúng ta, nên khi chúng ta phá hoại đất cũng chính là phá hủy chính bản thân mình.
Trước đó, ca sỹ Nhật Huyền cũng cho ra mắt công chúng bộ ảnh Ngũ Hành được thực hiện bởi các trang phục làm từ đồ tái chế, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.
Có mặt tại buổi họp báo với tư cách khách mời, đạo diễn Lê Hoàng tự nhận mình là người “tệ”. Anh nói: “Tôi chỉ vừa đáp máy bay tới đây và không có kịch bản nào cả nên chúng tôi sẽ nói thẳng tất cả mọi thứ.
Ban đầu tôi từ chối nhận show này và từ chối rất nhiều lần. Tôi cảm thấy mình trở thành người xấu xa vì cứ khất hết lần này tới lần khác, nói nửa tiếng sau gọi lại mà vài ngày vẫn không gọi, nói mà không giữ lời.
Nhưng cô này gọi liên tục, khiến tôi cảm động. Nhật Huyền cho tôi thấy cái tâm của mình, nhiệt tình với tôi. Còn tiền Nhật Huyền trả cho tôi không nhiều cũng không hết.
Tôi thấy mình tệ quá khi không giúp đỡ Nhật Huyền mà lại lấy tiền, trong khi nhiều nghệ sĩ trong show này giúp đỡ không công cho cô ấy”.
Anh cũng khẳng định Nhật Huyền vô cùng đặc biệt khi không chạy theo thị trường và có cái “điên” đáng trân trọng:
“Tôi từng chơi trò ngũ hành hồi nhỏ nhỏ, nhưng không nghĩ có ngày được thưởng thức sản phẩm âm nhạc về Ngũ Hành. Đây là điều vô cùng đặc biệt.
Tôi cho rằng, Nhật Huyền không phải một ca sĩ thị trường. Nhật Huyền không cần tiền. Bản thân tôi vì cuộc sống nên vẫn phải nhận tiền để làm những điều mình không thích, dù nó không sai trái. Trong khi đó, Nhật Huyền có thể bỏ qua áp lực kinh tế để làm những gì mình muốn. Cô ấy rất đặc biệt và đáng khâm phục.
Tôi hay tự cao rằng phim của mình cao siêu, kén khán giả, nhưng đến rạp mà thấy những phim thị trường được khán giả lũ lượt đi xem, rồi tung hô các kiểu, tôi chạnh lòng vô cùng.
Nói không cần nhiều khán giả chỉ để cho oai thôi, chứ nghệ sĩ cần nhất vẫn là tiếng vỗ tay, sợ nhất sự lãng quên. Nghệ sĩ mà có tiền thì sợ bị lãng quên lắm.
Nhạc thị trường có tiếng vỗ tay vô cùng khủng khiếp và bạn chỉ có thể chê nó khi chưa nhận thấy sức mạnh của nó thôi, còn nhận thấy rồi thì mê vô cùng. Bởi vậy, nếu Nhật Huyền nói không chạy theo thị trường mà chỉ cần dòng nhạc của mình thì vô cùng vĩ đại. Hát mà chỉ cho người trong nghề chẳng khác gì mở quán mà chỉ có khách quen, sớm muộn cũng sập tiệm.
Lúc mới tiếp xúc với Nhật Huyền, tôi nghĩ cô này là một bà có tiền và chơi sang, nhưng sau khi xem xong các MV trong Ngũ Hành, tôi thấy cô ấy có cái “điên”, rất đáng trân trọng.
Tôi không rành về nhạc nhưng nhận biết được cái máu lửa trong giọng hát của Nhật Huyền. Nhật Huyền còn rất chân thật, có sao nói đó, không giả dối như nhiều ca sĩ khác”.
Về phần mình, Nhật Huyền tiết lộ ý định mời Sơn Tùng tham gia làm sản phẩm âm nhạc cùng mình:
“Tôi nghĩ đối tượng khán giả của tôi và Ngũ Hành là tất cả mọi lứa tuổi. Bằng chứng là hai đứa con tôi đều thuộc làu cả 5 các khúc trong album, tới chồng tôi và người lớn tuổi trong nhà cũng đều nghe.
Trong album này, Kim chính là con người thật của tôi hiện tại, dù tôi thích nhất bài Hỏa.
Nếu được chọn trở thành một ca sĩ thị trường, tôi vẫn chọn là chính mình bây giờ. Trên thực tế, đã có nhiều lời mời tôi đi hát phòng trà, quán bar nhưng tôi từ chối hết. Tôi biết mình là ai, làm gì, cần gì.
Cái tôi tôn thờ không phải sự đón nhận ngay của khán giả mà sản phẩm của tôi vẫn còn mãi trong hàng chục năm nữa. Tôi cần sức sống bền bỉ của sản phẩm chứ không phải thị trường chớp nhoáng.
Nhân chuyện bàn về nhạc thị trường, tôi cũng sẽ cố gắng mời Sơn Tùng tham gia cùng mình trong một sản phẩm âm nhạc”.
Nhật Huyền cũng bồi hồi vô cùng khi nói lời xin lỗi tới gia đình mình vì đã bỏ bê nhiều thứ để dành tâm huyết cho Ngũ Hành:
“Con xin lỗi mẹ vì bận làm sản phẩm mà không về kịp khi mẹ đột quỵ phải nằm viện. Con xin lỗi mẹ chồng vì chưa làm tròn hết bổn phận con dâu do ham mê công việc. Mẹ xin lỗi hai con vì đã có lúc bỏ bê các con. Nhiều lúc mẹ làm nhạc đến mức về quá muộn, để các con phải đợi.
Em xin lỗi anh vì trong quá trình làm Ngũ Hành đã có nhiều lời đồn đại không hay khiến vợ chồng mình suýt tan vỡ, đứng trước bờ vực li hôn”.
Cô nghẹn ngào tâm sự cùng khán giả: “Khó khăn lớn nhất của tôi khi thực hiện album Ngũ Hành là ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Chúng tôi đã suýt li hôn, đứng trước tòa vì có nhiều lời đồn đại.
Nhiều người hỏi tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế, cặp đại gia à, rồi cứ đi tối ngày, tới 2, 3 giờ sáng mới về. Nếu chồng mình không thông cảm thì chỉ có chia tay.
Có người còn nói với chồng tôi là tôi quan hệ với anh này anh kia, khiến chồng tôi khó chịu vô cùng. Hai vợ chồng không nói chuyện với nhau cả tháng trời. Chồng còn bảo tôi “sao em lại để người ta nói với anh như thế”. Tôi nói thẳng với chồng, “nếu ai nói với anh như vậy thì bảo họ đến nói chuyện trực tiếp cùng em”.
Những lời đồn đại, cãi vã làm ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của tôi. Và tôi cũng nói luôn, ca sĩ rất hẹp hòi, luôn tức nhau tiếng gáy, chỉ luôn moi móc nhược điểm ra để nói tới khi được thì thôi, chứ không bao giờ chịu ghi nhận”.
Ca sỹ Nhật Huyền sinh ngày 10/ 10/ 1982, tại Thái Bình, hiện là Giảng viên Đại học văn hóa nghệ thuật Quân Đội, cấp bậc Đại Úy. Năm 1999, Nhật Huyền bắt đầu theo học tại trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân Đội. Năm 2005, cô được giữ lại làm trợ giảng tại trường và năm 2010 cô chính thức trở thành Giảng viên tại khoa thanh nhạc của chính mái trường mà mình đã theo học. Không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng Nhật Huyền sở hữu năng khiếu và tố chất nghệ thuật từ nhỏ, cô có chất giọng Mezzo Soprano đẹp, dày, vang và trong sáng, đặc trưng màu sắc cổ điển khá lạ tại Việt Nam. Năm 2017, Nhật Huyền ra mắt album cổ điển Ave Maria gồm 6 ca khúc cổ điển thính phòng vô cùng quen thuộc với giới nghe nhạc hàn lâm, đây cũng là sản phẩm Debut của cô với thị trường âm nhạc nói chung và thị trường nhạc cổ điển và bán cổ điển nói riêng tại Việt Nam. Tháng 10/2018, Nhật Huyền tiếp tục chinh phục khán giả bằng dự án âm nhạc bán cổ điển với màu sắc âm nhạc tuy vẫn tiến hành trên nền âm nhạc cổ điển nhưng được “mix” với nhiều chất liệu âm nhạc hiện đại và phá cách có tên gọi “Ngũ Hành”. Với chất giọng Mezzo Sprano lạ và điêu luyện về kĩ thuật, Nhật Huyền có thể hát được nhiều thể loại khác nhau như Cổ điển, Pop, Trữ tình, Dân ca... Tuy nhiên, hơn tất cả, Nhật Huyền vẫn kiên định và bền bỉ với dòng nhạc Cổ điển thính phòng. * Các giải thưởng: Nhật Huyền đạt giải Khuyến khích Sao Mai 2003, giải Nhì giọng hát hay Hà Nội, giải Ba tiếng hát Truyền hình Thái Bình, Nữ Nghệ sỹ cống hiến cho Album Ave Maria năm 2017… * Những ca khúc thành công nhất của Nhật Huyền: Ave Maria, Ở rừng nhớ anh của nhạc sỹ An Thuyên, Lời con muốn nói của nhạc sỹ Xuân Thủy, Cô gái Đại dương của Hoàng Hồng Ngọc, Bình Yên của Quốc Bảo… |
Ca sỹ Nhật Huyền sinh ngày 10/ 10/ 1982, tại Thái Bình, hiện là Giảng viên Đại học văn hóa nghệ thuật Quân Đội, cấp bậc Đại Úy.
Năm 1999, Nhật Huyền bắt đầu theo học tại trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân Đội. Năm 2005, cô được giữ lại làm trợ giảng tại trường và năm 2010 cô chính thức trở thành Giảng viên tại khoa thanh nhạc của chính mái trường mà mình đã theo học.
Không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng Nhật Huyền sở hữu năng khiếu và tố chất nghệ thuật từ nhỏ, cô có chất giọng Mezzo Soprano đẹp, dày, vang và trong sáng, đặc trưng màu sắc cổ điển khá lạ tại Việt Nam.
Năm 2017, Nhật Huyền ra mắt album cổ điển Ave Maria gồm 6 ca khúc cổ điển thính phòng vô cùng quen thuộc với giới nghe nhạc hàn lâm, đây cũng là sản phẩm Debut của cô với thị trường âm nhạc nói chung và thị trường nhạc cổ điển và bán cổ điển nói riêng tại Việt Nam.
Tháng 10/2018, Nhật Huyền tiếp tục chinh phục khán giả bằng dự án âm nhạc bán cổ điển với màu sắc âm nhạc tuy vẫn tiến hành trên nền âm nhạc cổ điển nhưng được “mix” với nhiều chất liệu âm nhạc hiện đại và phá cách có tên gọi “Ngũ Hành”.
Với chất giọng Mezzo Sprano lạ và điêu luyện về kĩ thuật, Nhật Huyền có thể hát được nhiều thể loại khác nhau như Cổ điển, Pop, Trữ tình, Dân ca... Tuy nhiên, hơn tất cả, Nhật Huyền vẫn kiên định và bền bỉ với dòng nhạc Cổ điển thính phòng.
* Các giải thưởng: Nhật Huyền đạt giải Khuyến khích Sao Mai 2003, giải Nhì giọng hát hay Hà Nội, giải Ba tiếng hát Truyền hình Thái Bình, Nữ Nghệ sỹ cống hiến cho Album Ave Maria năm 2017…
* Những ca khúc thành công nhất của Nhật Huyền: Ave Maria, Ở rừng nhớ anh của nhạc sỹ An Thuyên, Lời con muốn nói của nhạc sỹ Xuân Thủy, Cô gái Đại dương của Hoàng Hồng Ngọc, Bình Yên của Quốc Bảo…
Ngân An
Tin khác
-
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào tuần tới
-
Doanh số xe Volkswagen, Mercedes-Benz và Tesla giảm trong 3 tháng đầu năm
-
Tập đoàn An Dương và chính quyền tỉnh Niigata thống nhất đẩy mạnh dự án phi lợi nhuận VJC tại tỉnh
-
Nha khoa Valis có thực sự tốt hay chỉ như lời quảng cáo?
-
Xuất khẩu gạo sang Singapore tăng trưởng tốt trong quý I/2024
-
Khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 và đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội đền Yên Lương
Nghệ An: Xử lý doanh nghiệp kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu
(THPL) - Ngày 16/4, Đội QLTT số 11, Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột...19/04/2024 20:30:48Nội Bài và Đà Nẵng lọt top sân bay tốt nhất thế giới năm 2024
(THPL) - Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024. Trong danh sách này, Việt Nam có 2 cảng hàng...19/04/2024 16:50:37VASEP kiến nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
(THPL) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đề nghị Hàn Quốc gỡ bỏ cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với tôm đông lạnh...19/04/2024 11:00:37Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
(THPL) - Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng...19/04/2024 10:58:37
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
(THPL) - VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/4. Hàng ngàn runner háo hức trải nghiệm lễ hội thể thao âm nhạc lần đầu tiên diễn ra tại đô thị sông nước Cần Thơ. - Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
- Du lịch Việt Nam có thêm điểm đến mới khiến giới thượng lưu khắp toàn...
- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên CADIVI miền Bắc
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Ciputra Hanoi được vinh danh liên tiếp 16 năm tại giải thưởng Rồng vàng 2024
(THPL) - Lễ công bố Giải thưởng Rồng vàng lần thứ 23 (2001-2024) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng chiều ngày 10.04.2024, với bình chọn Top 50 doanh nghiệp FDI xuất sắc nhất Việt Nam 2024. - Techcombank được Global Finance vinh danh là ngân hàng tốt nhất Việt Nam
- VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào top 200 Thương hiệu ngân hàng giá trị...
- HLV Hàn Quốc Kim Sang-sik nộp đơn ứng cử dẫn dắt tuyển Việt Nam
- Du doan XSBP
- Dự đoán XSMT hôm nay
- Tai nghe jbl tune beam chính hãng