01:04 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ca sĩ Khánh Loan trở lại showbiz với MV tôn vinh tình mẹ

22:02 12/09/2022

(THPL) - Ngày 11/9 tại Hà Nội, ca sĩ Khánh Loan ra mắt MV phim ca nhạc Nếu như con tôn vinh tình mẹ, như một món quà đầy cảm xúc mà nữ ca sĩ cùng ê-kíp muốn gửi tặng khán giả.

Sản phẩm ý nghĩa về tình mẫu tử

Dịp Tết 2022 vừa qua, mẹ của Khánh Loan đột ngột qua đời do hậu Covid-19. Điều này là một cú sốc khiến nữ ca sĩ hoàn toàn hụt hẫng, suy sụp. Cuộc sống của Khánh Loan hoàn toàn đảo lộn. Hằng ngày, Khánh Loan gần như trốn trong phòng riêng, tắt đèn rồi khóc suốt vì nhớ mẹ.

Những ai quan tâm và yêu mến đều biết Khánh Loan quan tâm và yêu mẹ đến nhường nào, dù vậy, trong suy nghĩ của Khánh Loan: “Tình cảm và những điều chưa kịp làm cho mẹ đã khiến tôi cảm thấy hối tiếc vô cùng. Nếu như còn thời gian, nếu như được trở lại, nếu như hiểu mẹ sớm hơn thì chắc bây giờ tôi sẽ có thêm nhiều kỷ niệm để nhớ về mẹ”.

NSƯT Ngọc Tản và ca sĩ Khánh Loan 

Một thời gian sau khi mẹ mất, Khánh Loan chợt nhớ ra giai điệu mà nhạc sĩ Vũ Đức Thịnh tặng cho mình lúc ở bệnh viện chờ mẹ cấp cứu. Khánh Loan đã dùng âm nhạc kết nối những cảm xúc, thể hiện những điều mình muốn tỏ bày với mẹ, những điều cô muốn nhưng chưa làm tốt được cho mẹ. Hoàn thành phần lời, Khánh Loan đặt tên ca khúc là Nếu như con.

Ca sĩ Khánh Loan hát ca khúc "Nếu như con"

Ca khúc được nhạc sĩ Vũ Đức Thịnh tận tình hỗ trợ hoàn thiện, sau đó, Khánh Loan gửi phòng thu NNRecord của nhạc sĩ Thành Nguyên và nhạc sĩ Thành Nguyên đã hòa âm, thổi hồn vào ca khúc, thu âm thành bản master final cho ca khúc trở nên trọn vẹn.

Lúc đầu, Khánh Loan chỉ nghĩ làm bài hát cho riêng mình, nhưng khi nhận bản master thì cô quyết định bàn với ê-kíp sẽ tiến xa hơn, làm MV tri ân mẹ nhân mùa Vu Lan. Sau đó, lịch phát hành sản phẩm lùi lại tới hiện tại bởi Khánh Loan nhận được sự hỗ trợ từ Ánh Sao Production cho phần phim ca nhạc.

Khánh Loan nhờ nhạc sĩ Vũ Đức Thịnh chỉ đạo sản xuất cũng như lên kịch bản, dàn dựng, thực hiện MV. “Nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ ê-kíp anh Thịnh, tôi đã bay ra Hà Nội, cùng ê-kíp đi xe xuống Nam Định để quay và thực hiện trọn vẹn sản phẩm này.

NSƯT Ngọc Tản, diễn viên Quách Thu Phương, Nguyễn Phương Nam, bé Minh Khang, Kami Anh, bé Phong, cùng nhiều anh chị em diễn viên phụ diễn… đều rất nhiệt tình tham gia, cùng Khánh Loan tạo nên một sản phẩm nhiều ý nghĩa về tình mẫu tử. Trở lại sau 2 năm dịch Covid-19 vừa qua, tôi hy vọng, đây sẽ là món quà tinh thần đầy cảm xúc từ ê-kíp gửi đến tất cả khán giả” - nữ ca sĩ bày tỏ.

MV Nếu như con giống như một phim ca nhạc ngắn, với nội dung khá giản dị, kể về một người mẹ luôn bên cạnh bảo vệ cho con mình từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi mẹ đã già, con dần trưởng thành hơn, tình yêu thương mẹ giành cho con càng lớn thêm theo thời gian chứ không hề vơi bớt. Vì hoàn cảnh mưu sinh, người con phải bươn chải, làm việc xa nhà. Đến khi mẹ già yếu, bị bệnh và qua đời, người con thành đạt nhưng rất trống trải vì bên mình không còn mẹ nữa.

Sản phẩm gửi gắm tình cảm của Khánh Loan với mẹ, nhưng cũng đồng thời gửi thông điệp lớn của ê-kíp thực hiện: Hãy dành thời gian yêu thương thương mẹ, ở bên cạnh chăm sóc mẹ, yêu mẹ, để mọi điều không quá muộn màng.

Nghệ sĩ Ngọc Tản nhìn là thương, Quách Thu Phương diễn quá đạt

Mới đầu, Khánh Loan và ê-kíp dự định kể câu chuyện của mình trong MV. Tuy nhiên, theo đạo diễn Vũ Đức Thịnh, nếu làm MV về Khánh Loan với mẹ thì dài và sẽ rất buồn. Vì vậy, Khánh Loan quyết định nhờ đạo diễn Vũ Đức Thịnh làm mọi việc.

“Từ kịch bản của một bạn biên kịch trong ê-kíp, chúng tôi chỉnh sửa để hoàn thiện câu chuyện cảm động về mẹ. Khi được nhạc sĩ phối khí lại, đoạn intro có tiếng sóng biển nên tôi có ý định quay MV ở biển. Miền Bắc nhiều tỉnh có biển nhưng chúng tôi chọn Hải Hậu, Nam Định, một phần vì đó là quê hương của bạn DOP, phần khác vì ở đó có điểm nhấn là nhà thờ đổ rất đẹp, gợi nhiều ký ức. Chúng tôi luôn cố gắng làm sản phẩm tốt nhất nhưng tiết kiệm chi phí nhất có thể” - đạo diễn Vũ Đức Thịnh cho biết.

Đạo diễn Vũ Đức Thịnh chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí

Đạo diễn Vũ Đức Thịnh chia sẻ thêm về việc lựa chọn diễn viên cho MV phim ca nhạc Nếu như con: “Tôi muốn người nghệ sĩ trong MV là người mà khán giả yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghệ sĩ Ngọc Tản có đôi mắt ấn tượng lắm, tình cảm lắm, vừa nhìn u là thấy thương yêu rồi. Đó là lý do tôi mời nghệ sĩ Ngọc Tản.

Diễn viên Quách Thu Phương trong MV

Với người mẹ trẻ, chúng tôi có vài lựa chọn. Lúc đầu tôi hơi băn khoăn là dáng chị Quách Thu Phương cao so với nghệ sĩ Ngọc Tản. Dù không phải sự lựa chọn duy nhất nhưng Quách Thu Phương diễn quá đạt trong những phân khúc tâm trạng nội tâm của một người mẹ luôn yêu thương che chở cho con vô điều kiện.

Còn Phương Nam, tôi có nhiều dịp hợp tác chung, bạn đóng nhiều vai hiền lành có, gai góc có. Trong sản phẩm này, khán giả sẽ rất ấn tượng với phân cảnh cuối khi mà Phương Nam trong vai người con thành đạt, ăn ở nhà hàng sang trọng nhưng rất trống trải vì không còn mẹ”.

Nghệ sĩ Ngọc Tản và diễn viên Phương Nam

Theo đạo diễn Vũ Đức Thịnh, anh làm sản phẩm hoàn toàn vì yêu thương và có sự đồng cảm với Khánh Loan. “Tôi cảm nhận được tình yêu Khánh Loan dành cho mẹ rất lớn. Tôi cũng yêu mẹ, là người con mang ơn mẹ mà chưa thể trả, cũng không biết tỏ bày, báo hiếu thế nào. Tôi cũng chưa từng viết bài nhạc nào về mẹ.

Tôi rất trân trọng tình cảm của Khánh Loan. Sản phẩm này tặng Khánh Loan và mẹ, nhưng cũng chất chứa tình cảm tôi gửi gắm trong đó, hy vọng mọi người cũng có chung cảm xúc, sự đồng cảm như vậy” - anh tâm sự.

Khánh Loan mong vực dậy tinh thần, trở lại sau cú sốc

Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khá sớm, năm 2001 khi mới 16 tuổi, Khánh Loan đã được biết đến qua cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Cuộc thi cũng đem lại cho Khánh Loan cơ hội bước chân vào thị trường âm nhạc chuyên nghiệp với sự dẫn dắt của thầy Quốc Trụ, Nguyễn Đức Trung và Phạm Đăng Khương. Tham gia ca hát và trưởng thành từ Trung tâm Ca nhạc nhẹ Sài Gòn, chính nơi đây đã giúp cho ca sĩ Khánh Loan có thêm nhiều sự tự tin và kinh nghiệm biểu diễn…

Khánh Loan sở hữu chất giọng đặc biệt, cô thường xuyên được mời tham dự các chương trình như: Sol vàng, Những tình khúc vượt thời gian… Thể hiện những ca khúc khó, từng là dấu ấn của những ngôi sao trước đó nhưng Khánh Loan vẫn thổi hồn vào tác phẩm bằng cách rất riêng của mình.

Khán giả yêu mến Khánh Loan bởi nhiều sản phẩm âm nhạc ấn tượng như 3 MV mang chủ đề Đạo Hiếu Tình nổi bật nhất là MV Mẹ là quê hương, album Tình yêu tỏa sáng (2014), album DVD liveshow Bắt đầu lại thôi (2015), Nếu biết trước, Một mình, Ta đã từng yêu, Mùa hạnh phúc, Nghìn trùng xa cách, Đêm vũ trường…

Bài không tên cuối cùng, Ảo ảnh, Trăm nhớ ngàn thương, Hạ trắng, Hẹn hò… cũng là những ca khúc giúp Khánh Loan ghi dấu tên tuổi trong lòng người hâm mộ. Cô cũng thường được mời thể hiện các ca khúc nhạc phim như: Hãy để em đi (phim Sám hối), Cô dâu tuổi dần, Nữ sinh, Giọt nước mắt hận thù, Hồn lụa… Trước MV Nếu như con, sản phẩm gần nhất Khánh Loan phát hành là MV Nghiệt duyên (sáng tác Đông Thiên Đức).

Tái xuất lần này, Khánh Loan hy vọng vực dậy tinh thần để hướng đến những điều tốt đẹp, lạc quan trong cuộc sống. Thông qua các dự án nghệ thuật, nữ ca sĩ mong muốn mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu