Ca sĩ Du Thiên: Tôi có duyên sâu dày với Đức Phật
(THPL) - Dù những ngày đầu xuân năm mới khá bận rộn nhưng ca sĩ Du Thiên vẫn dành thời gian đi chùa, thắp nén nhang cầu xin những điều tốt lành nhất trong năm mới Đinh Dậu 2017.
2016 được đánh giá là năm rất thành công với ca sĩ Du Thiên khi anh tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện lớn nhỏ của showbiz Việt. Không chỉ vậy, những tháng cuối năm anh còn bất ngờ gây “sốt” khi gấp rút sản xuất và đi vào hoàn thiện bản full phim ca nhạc "Không để em khổ đau".
Thực chất dự án phim ca nhạc "Không để em khổ đau” là một dự án mà Du Thiên vô cùng tâm huyết và được đầu tư với mức kinh phí "khủng”. Du Thiên đã hợp tác với Lữ Bình Entertaiment (TP. Hồ Chí Minh) để thực hiện dự án với hai sáng tác của Nhạc sĩ Tài Nguyễn “Không để em khổ đau” và “Vợ ơi anh xin lỗi”.
Đặc biệt, trong phim khán giả thực sự bất ngờ với hình ảnh một ca sĩ Du Thiên điển trai, nhiều tham vọng. Các cảnh quay trong phim vô tình khiến khán giả trở nên gần gũi hơn với anh bởi tính chân thật, sâu sắc của nội dung phim.
Chỉ sau khoảng gần 3 tuần ra mắt khán giả yêu nhạc, Du Thiên đã nhanh chóng được đông đảo lượng fan đón nhận và phim ca nhạc này cán mốc gần 4 triệu view.
Kết thúc một năm làm việc đầy vất vả với ca sĩ Du Thiên, Tết là dịp quây quần, đoàn viên bên gia đình và cũng là dịp anh dành thời gian đi lễ chùa, cầu bình an cho người thân và gia đình.
Được biết, Du Thiên là một người sống rất tâm linh và cũng là một trong những Phật tử mộ đạo trong showbiz Việt. Trò chuyện với PV Thuonghieuvaphapluat.vn, nam ca sĩ Hải Dương chia sẻ: "Mình có nhân duyên sâu dày với nhà Phật. Mình thấy rất hạnh phúc khi mỗi độ Tết đến xuân về, được cùng bạn bè lên chùa vãn cảnh, thắp nén nhang cầu mong mọi điều may mắn”…
Có lẽ, chính bởi nhân duyên với nhà Phật mà năm nào cũng vậy, Du Thiên thường đi lễ chùa đầu năm rất sớm. Năm nay mùng 1 Tết, Du Thiên đã đi chùa cầu bình an.



Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia