03:47 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn, 23 người tử vong trong ngày nghỉ lễ 1/5

07:47 02/05/2020

(THPL) - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết: Trong ngày nghỉ lễ 1/5, toàn quốc đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người, 14 người bị thương.

Cụ thể, giao thông đường bộ xảy ra 33 vụ, làm chết 23 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ lễ 1/5/2019 đã tăng 8 vụ tai nạn (tăng 32%), tăng 3 người chết (tăng 15%) và giảm 4 người bị thương (giảm 22,2%).

Lĩnh vực đường sắt không có tai nạn xảy ra. So với cùng ngày nghỉ lễ 1/5/2019 đã giảm 2 vụ. Số người chết không tăng không giảm, giảm 1 người bị thương.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông (ảnh: internet)

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ do người điều khiển phương tiện vượt xe không đúng quy định (do xe phía sau cố tình vượt khi chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn để vượt và xe phía trước chưa có tín hiệu cho phép vượt).

Do người điều khiển phương tiện giao thông đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; lùi xe không đúng quy định; không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe; sử dụng rượu bia; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước...

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới; chở quá số người quy định; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy...

Thanh Huyền (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu