Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường vì Việt Nam sáng – xanh – sạch – đẹp”
(THPL) - Sáng 23/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng – xanh – sạch – đẹp, hưởng ứng Công điện số 134/CĐ-TTg ngày 13/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm kêu gọi cả hệ thống chính trị và toàn dân chung tay hành động, gìn giữ môi trường sống trong lành cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
Lời kêu gọi từ lãnh đạo
Phát biểu tại lễ phát động, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh: bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm, là tình yêu quê hương đất nước của mỗi người dân.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng kêu gọi cả nước thực hiện bốn hành động thiết thực:
Giữ gìn nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định.
Tham gia tổng vệ sinh định kỳ, tại nơi ở, trường học, đường phố, khu dân cư, ao hồ, sông ngòi, bãi biển.
Phân loại và xử lý rác tại nguồn, hạn chế tối đa túi nilon, rác thải nhựa, thay thế bằng sản phẩm thân thiện môi trường.
Tăng cường mảng xanh, trồng và chăm sóc cây xanh tại gia đình, trường học, nơi làm việc, góp phần tạo cảnh quan bền vững.
“Mỗi người dân Việt Nam đều có thể trở thành một chiến sĩ xanh trên mặt trận bảo vệ môi trường”, ông Thắng khẳng định, đồng thời phát động phong trào ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần trên phạm vi cả nước, bắt đầu ngay từ hôm nay.
Hà Nội tiên phong, cả nước đồng loạt hưởng ứng

Tại Thủ đô, nhiều địa phương đã đồng loạt triển khai hoạt động tổng vệ sinh ngay trong ngày phát động. Ba phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa đã huy động đông đảo cán bộ, đoàn thể và người dân tham gia thu gom rác, chỉnh trang cảnh quan, làm sạch đường phố.
Đại diện thành phố Hà Nội, bà Bùi Huyền Mai – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố – khẳng định: tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, nhu cầu sinh hoạt và sản xuất lớn đã và đang tạo ra nhiều áp lực lên môi trường đô thị. Rác thải, nước thải, khói bụi, tiếng ồn… trở thành những thách thức không nhỏ.
Theo bà, tình trạng tập kết rác sai quy định, thói quen lạm dụng túi nilon, rác thải nhựa chưa giảm, nhiều dòng kênh, hồ nước vẫn ô nhiễm. “Môi trường là mái nhà chung. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, tương lai của mỗi gia đình, đồng thời là thước đo văn minh của quốc gia”, bà Mai nhấn mạnh.
Để phong trào không dừng lại ở khẩu hiệu, bà kêu gọi triển khai bốn việc làm cụ thể hằng ngày: bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn; hạn chế dùng túi nilon, thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường; vệ sinh, làm sạch môi trường xung quanh; trồng thêm cây xanh, chăm sóc mảng xanh tại gia đình, trường học, khu dân cư.
Sức mạnh cộng đồng – động lực tạo chuyển biến
Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục là “nhạc trưởng” khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân. Các đoàn thể xã hội phát huy vai trò nòng cốt:
Thanh niên biến nhiệt huyết thành các “công trình xanh” trên đường phố, dòng sông, bãi biển.
Phụ nữ xây dựng “tổ ấm xanh” từ mỗi gia đình.
Cựu chiến binh nêu gương kỷ luật, trách nhiệm.
Nông dân tiên phong trong sản xuất sạch, bền vững.
Công nhân xây dựng nhà máy, công xưởng thành “pháo đài xanh”.
Cùng với đó, báo chí, phát thanh, truyền hình được đề nghị tăng cường tuyên truyền, biểu dương gương điển hình, góp phần biến bảo vệ môi trường thành thói quen, văn hóa ứng xử văn minh.

Cam kết hành động lâu dài
Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để triển khai phong trào một cách đồng bộ, hiệu quả, tạo thành nếp sống xanh – sạch – đẹp bền vững trên toàn quốc.
“Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống hôm nay và tương lai của dân tộc”, ông nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi mỗi người dân biến tinh thần trách nhiệm thành hành động cụ thể, bắt đầu từ những việc làm nhỏ hằng ngày.
Phong trào Toàn dân bảo vệ môi trường vì Việt Nam sáng – xanh – sạch – đẹp không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, mà sẽ trở thành cam kết chung tay xây dựng đất nước phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Đỗ Khuyến
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia