Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Nam Định rà soát, làm rõ vụ 'đóng đủ tiền mới cấp cứu'
(THPL) - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Nam Định rà soát, xử lý nếu có vi phạm trong vụ "bệnh nhi bị yêu cầu đóng tiền trước khi cấp cứu" tại bệnh viện.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video với nội dung một người đi đường chở cháu bé gặp tai nạn với xe ba bánh tự chế đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để cấp cứu. Khi đến bệnh viện, các nhân viên y tế yêu cầu phải nộp đủ tiền tạm ứng viện phí thì cháu bé mới được đưa đi cấp cứu.
Theo báo cáo giải trình của kíp trực ngày 3/5, nhân viên y tế không có trao đổi trực tiếp với người đưa người bệnh đến cấp cứu nội dung "nộp đủ tiền mới đưa đi cấp cứu".

Liên quan đến vụ việc, ngày 4/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định yêu cầu làm rõ thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị phản ánh yêu cầu nộp đủ tiền viện phí trước khi tiếp nhận cấp cứu cho một trẻ nhỏ gặp tai nạn giao thông.
Theo đó, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nam Định rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử trí cấp cứu đối với trường hợp bé M.T.A., căn cứ theo Điều 44 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các quy định hiện hành. Trường hợp phát hiện vi phạm, yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan.
Đồng thời, Sở Y tế được giao phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương để phát hiện hạn chế về chuyên môn (nếu có) và chấn chỉnh kịp thời. Báo cáo kết quả gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 6/5/2025.
Cùng ngày 4/5, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản gửi Sở Y tế chỉ đạo làm rõ vụ việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị tố phải nộp đủ tiền viện phí mới cấp cứu cho bé 4 tuổi gặp tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận.
Văn bản nêu rõ, trên các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin vụ việc cháu bé "không được cấp cứu vì chưa đóng viện phí" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
Trước sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Giám đốc Sở Y tế khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin, vụ việc nêu trên; nếu phát hiện vi phạm, xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có) theo đúng quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu chấn chỉnh các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện, tuân thủ quy trình cấp cứu, công tác trực bệnh viện và kỹ năng trao đổi, thông tin với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; đảm bảo chấp hành đúng quy định và an toàn cho người bệnh.
Báo cáo UBND tỉnh kết quả xác minh, giải quyết (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước 10h ngày 5/5.
Liên quan đến vụ việc, theo báo cáo nhanh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, vào lúc 16h03 ngày 3/5, đơn vị tiếp nhận bé gái M.T.A. (4 tuổi) bị tai nạn giao thông. Khi vào viện, trẻ tỉnh táo, quấy khóc nhiều, không khó thở, không tím tái và có vết xây xát ở khuỷu tay phải.
Theo bệnh viện, dù người bệnh chưa đăng ký khám và nộp tiền, các bác sĩ chuyên khoa đã thực hiện thăm khám, phân loại, chỉ định các cận lâm sàng gồm chụp cắt lớp vi tính, siêu âm và X-quang. Trong quá trình thực hiện, điều dưỡng có hướng dẫn người nhà.
Sau khi hoàn thành các bước cận lâm sàng, bệnh nhi được bác sĩ chỉ định truyền dịch và kê đơn thuốc. Đến 17h45 cùng ngày, trẻ được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
Về chi phí, người đưa trẻ đến đã nộp tạm ứng 500.000 đồng. Nhân viên bệnh viện đã nhập thông tin lên phần mềm quản lý bệnh viện để người bệnh không phải đóng thêm khoản tạm ứng nào trong suốt quá trình xử trí cấp cứu.
Theo giải trình của kíp trực ngày 3/5, không có việc nhân viên y tế trao đổi nội dung "phải nộp đủ tiền mới cấp cứu" với người đưa bệnh nhi đến. Trong quá trình xử trí tại bệnh viện, phía gia đình trẻ không có ý kiến gì.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Hải Phòng phê duyệt hơn 3.200 khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp
Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư phải hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
(THPL) - Số liệu cập nhật từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 3/2026 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh, đạt 25.255 xe, (trị giá 590...24/04/2026 14:59:00Cuộc đua “Net Zero” và áp lực lên hạ tầng khu công nghiệp
(THPL) - Cuộc đua “Net Zero” không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, mà đang tái định nghĩa vai trò của khu công nghiệp (KCN). Trong...24/04/2026 18:00:29Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 95,40%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn...24/04/2026 12:37:19Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực...24/04/2026 12:34:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia