Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng
(THPL) - Tại dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng.
Ngày 10/9, Bộ Tài chính cho biết vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đề xuất này nhằm giảm gánh nặng thuế cho người dân, đặc biệt là nhóm có thu nhập trung bình, và được kỳ vọng sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Đề xuất hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
Trong dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh:
Phương án 1: Mức giảm trừ cho người nộp thuế là 13,3 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc là 5,3 triệu đồng/tháng.
Phương án 2: Mức giảm trừ cho người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.
Bộ Tài chính đề xuất chọn Phương án 2, dựa trên phân tích chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tốc độ tăng trưởng thu nhập. Theo Bộ, CPI từ năm 2020 đến hết năm nay dự báo tăng hơn 21,2%, và tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người cùng GDP bình quân đầu người giai đoạn này đều tăng khoảng 40-42%. Mức giảm trừ hiện hành là 11 triệu đồng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng cho người phụ thuộc, đã duy trì từ tháng 7/2020 và được đánh giá là lạc hậu.

Với Phương án 2 (15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc), tác động dự kiến rất đáng kể: Hầu hết người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế (khoảng trên 95%). Một phần cá nhân nộp thuế ở bậc 2 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế hoặc chuyển xuống nộp thuế ở bậc 1. Tương tự, những cá nhân ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế TNCN phải nộp.
Với phương án này, theo Bộ Tài chính người có thu nhập tiền lương, tiền công 15 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế (sau khi trừ các khoản bảo hiểm). Người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng, khoản thuế phải nộp chỉ khoảng 120.000 đồng/tháng.
Trường hợp có 1 người phụ thuộc, cá nhân thu nhập 25 triệu đồng sẽ nộp thuế 33.750 đồng; còn thu nhập 35 triệu đồng mức đóng là 265.000 đồng. Nếu có thêm các khoản phụ cấp, trợ cấp hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện, số thuế phải nộp có thể thấp hơn hoặc bằng 0.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến số thu ngân sách từ sắc thuế này sẽ giảm khoảng 21.000 tỷ đồng/năm so với mức hiện hành, còn khoảng 84.477 tỷ đồng. Số người còn phải nộp thuế sẽ giảm mạnh, còn khoảng 2,21 triệu người, tức giảm 2,18 triệu người (49,66%) do chuyển từ bậc 1 sang diện không chịu thuế.
Kiến nghị từ cử tri và các chuyên gia
Mặc dù đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính, nhiều cử tri và chuyên gia cho rằng mức giảm trừ gia cảnh đề xuất vẫn còn thấp, chưa phản ánh đúng chi phí sinh hoạt thực tế và tốc độ tăng giá các mặt hàng thiết yếu.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 20 triệu đồng/tháng (240 triệu đồng/năm) và cho mỗi người phụ thuộc lên 10 triệu đồng/tháng. Lập luận cho rằng việc này sẽ đảm bảo nguyên tắc công bằng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, hỗ trợ người dân vượt qua áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng lớn và mở rộng diện tự nguyện kê khai, nộp thuế.
Chuyên gia về thuế Nguyễn Ngọc Tú cũng cho rằng mức giảm trừ cần tăng cao hơn, đề xuất 18 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 9-10 triệu đồng cho người phụ thuộc, và nên áp dụng ngay trong năm nay. Ông nhấn mạnh rằng chi phí thiết yếu đã tăng quá cao trong gần 5 năm qua, và việc điều chỉnh cần dựa vào mức tăng lương tối thiểu, thu nhập bình quân đầu người, không chỉ riêng CPI.
Đoàn đại biểu TP.HCM kiến nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế tăng tương ứng 50%, lên 16,5 triệu đồng, và người phụ thuộc lên 6,6 triệu đồng/tháng. Họ lập luận rằng chỉ số CPI bao gồm nhiều mặt hàng không thiết yếu, trong khi các chi phí cơ bản như thực phẩm, nhà ở, giáo dục đã tăng rất mạnh (ví dụ: gạo tăng gần 40%, thịt heo trên 60%, nhà chung cư hơn 50%).
Trước đó, trong suốt 2 năm trở lại đây, cử tri nhiều tỉnh, thành phố như TP.HCM, Phú Thọ cũng đã kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 18 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế.
Đề xuất cải cách biểu thuế TNCN trong dự thảo Luật Thuế TNCN
Mức giảm trừ gia cảnh mới dự kiến sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Song song với việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính cũng đề xuất cải cách biểu thuế TNCN trong dự thảo Luật Thuế TNCN. Theo đó, số bậc thuế sẽ giảm từ 7 xuống 5.
Phương án 1 của cải cách biểu thuế: Mức thuế suất cao nhất 35% áp dụng cho phần thu nhập tính thuế từ 80 triệu đồng/tháng trở lên.
Phương án 2 của cải cách biểu thuế: Thuế suất cao nhất 35% chỉ áp dụng cho thu nhập từ 100 triệu đồng/tháng.
Với những thay đổi này, người có thu nhập tính thuế 10 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng, người có thu nhập 30 triệu được giảm 850.000 đồng và người thu nhập 80 triệu được giảm 650.000 đồng mỗi tháng theo phương án 1 của cải cách biểu thuế. Nhóm thu nhập trên 50 triệu sẽ được giảm nhiều hơn nếu áp dụng phương án 2.
Dự kiến, Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Riêng mức giảm trừ gia cảnh sẽ được thực hiện trước theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia