Bộ sưu tập “ngọc lục bảo” trên Thành phố Đảo Hoàng gia
(THPL) - Trên hành trình tìm kiếm bất động sản (BĐS) hàng hiệu tại Việt Nam, nhiều khách hàng tinh hoa “phải lòng” phân khu Hoàng Gia của Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) - nơi sở hữu bộ sưu tập “ngọc lục bảo” độc bản cùng những dinh thự dát vàng phiên bản giới hạn.
Giới siêu giàu săn lùng BĐS hàng hiệu
BĐS hàng hiệu vốn không dành cho số đông khi đi cùng các tiện ích cao cấp, dịch vụ đặc quyền… là mức giá có thể lên đến hàng triệu USD. Giỏ hàng này có số lượng hữu hạn, luôn được giới thượng lưu săn đón.
Theo khảo sát từ Redfin, công ty BĐS uy tín tại Mỹ, doanh số bán BĐS hàng hiệu trong năm 2023 đã tăng hơn 2% - mức cao nhất trong ba năm. Giá nhà hạng sang trung bình tăng gần 9% trong quý I/2024, gần gấp đôi mức tăng trên thị trường nói chung.
Còn theo báo cáo của Công ty New World Wealth (Nam Phi) và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley & Partners (Thụy Sĩ), Việt Nam có tốc độ gia tăng các triệu phú (người có giá trị tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên) nhanh nhất thế giới, tới 98% trong giai đoạn 2013-2023. Số lượng khách hàng giàu có gia tăng nhưng thị trường BĐS hàng hiệu lại khan hiếm nguồn cung.
CBRE Việt Nam cho biết, tính từ năm 2022 đến nay, ở cả Hà Nội và TP HCM, nguồn cung BĐS hàng hiệu chiếm chưa đến 1% thị trường.

Vinhomes Royal Island - BĐS hàng hiệu được giới thượng lưu săn đón
Những con số này, đã thúc đẩy sự ra đời của những sản phẩm hạng sang, thỏa mãn khẩu vị khó tính của tệp khách thượng lưu. Trong đó có Vinhomes Royal Island đến từ nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam. Ngay lúc này, tệp khách hàng thượng lưu đang tập trung mọi sự chú ý vào phân khu Hoàng Gia - nơi có những dinh thự dát vàng độc bản cùng hệ sinh thái xanh bền vững, tiện ích đa dạng, đẳng cấp.
Bộ sưu tập “ngọc lục bảo” thỏa mãn khách hạng sang
Là sản phẩm được chủ đầu tư Vinhomes dày công chăm chút, phân khu Hoàng Gia được ưu ái đặt tại vị trí đẹp nhất Vinhomes Royal Island. Một mặt kế cận cung đường Tương Lai - một trong ba trục giao thông huyết mạch của dự án. Ba mặt còn lại tiếp giáp dòng sông xanh mát. Nhờ vậy, Hoàng Gia như một ốc đảo vừa biệt lập, riêng tư nhưng vẫn mang tới không gian sống tiện nghi, sôi động cho gia chủ.
Giá trị của các dinh thự Hoàng Gia càng gia tăng khi phân khu sở hữu bộ sưu tập “ngọc lục bảo” quý hiếm, là những tiện ích, công trình, cảnh quan đẳng cấp được “may đo” cho giới nhà giàu.
“Viên ngọc” đầu tiên trong bộ sưu tập này hiện ra khi gia chủ bước chân vào phân khu, bắt gặp ngay cổng chào bề thế nằm trên trục đường chính Tương Lai giao với đường Hoàng Gia 2. Công trình có chiều cao lên tới hơn 10m, rộng hơn 20m, cánh cung 2 bên lên tới 35m. Các bức tượng đá, phù điêu trang trí mang phong cách Phục Hưng. Điểm nhấn chính là cỗ xe Bát Mã Vương Tộc dát vàng - biểu tượng thịnh vượng cho toàn phân khu.

Các dinh thự dát vàng Hoàng Gia có vị thế đắc địa “sông xanh trước mặt, biển mặn sau nhà”
Qua cổng chào, các “ viên ngọc lục bảo” khác dần hé lộ. Trong đó, nằm giữa màu xanh của cây và nước là các dinh thự dát vàng Hoàng Gia được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Từng cột, vòm, hoa văn chạm khắc tinh xảo.
Các căn biệt thự đều sở hữu diện tích lớn, trong đó có những căn rộng tới 500 - 700m2, mặt tiền lên đến 9m. Chưa kể, lòng đường nội khu rộng đến 18m, giúp gia chủ có thêm không gian đỗ những chiếc siêu xe ngay trước cửa nhà.
Bên trong các căn biệt thự hạng sang, những chủ nhân danh giá có thể tầm nhìn ra khung cảnh sông nước thơ mộng. Trước mặt là thảm thực vật 4 mùa xanh tươi, sau nhà là biển mặn trong lành, khoảng cách bờ lên tới 50m. Những tiện ích xanh mang đến bầu không khí mát lành cùng vượng khí, tài lộc dồi dào cho gia chủ. Đây cũng là “viên ngọc” sáng giá được giới thượng lưu săn lùng khi tìm mua BĐS hàng hiệu.
Bước chân ra ngoài các căn biệt thự, gia chủ Hoàng Gia sẽ choáng ngợp trước những “viên ngọc lục bảo” lấp lánh khác. Đó là “khu rừng” nhiệt đới xanh tươi bên trong công viên trung tâm Europa Royal Park rộng gần 20.000m2; bể bơi mái kính pha lê quy mô 2.000m2; vườn thượng uyển phong cách Châu Âu; cụm sân chơi trẻ em chủ đề Lâu đài, vườn tượng cổ điển,… Loạt tiện ích này mang đến cho những chủ nhân không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao với những trải nghiệm độc đáo.

Cư dân nhí thỏa sức vui chơi, vận động với hệ thống công viên xanh mát, rộng lớn ở phân khu Hoàng Gia
Ngoài những tiện ích nội khu hiếm có, qua cung đường huyết mạch Tương Lai, gia chủ Hoàng Gia còn có thể dễ dàng tiếp cận những tiện ích thượng lưu tầm cỡ thế giới của “đảo tỷ phú”, như Vinpearl Golf Hải Phòng, Vinpearl Horse Academy, bến du thuyền cao cấp, VinWonders...
Cuộc sống vô cùng tiện nghi, song cũng riêng tư, biệt lập, an toàn tuyệt đối khi Hoàng Gia là một trong số những phân khu khép kín, sở hữu cả hàng rào sinh thái xanh rộng lớn và được bảo vệ bởi hệ thống an ninh đa lớp. Tại các cổng ra vào, chốt kiểm soát hoạt động 24/24, mạng lưới camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện diện khắp nơi, cùng với đó là đội tuần tra trên sông 24/7.
Sở hữu bộ sưu tập “ngọc lục bảo” quý giá, phân khu Hoàng Gia chính là giỏ hàng hiếm có mà giới tinh hoa khao khát sở hữu. Với số lượng hữu hạn nhưng tiềm năng tăng giá lại vô hạn, BĐS hàng hiệu trên “đảo tỷ phú” Vũ Yên dự báo sẽ tạo nên cơn sốt trên thị trường cuối năm.
PV
Tin khác
Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026
Hà Nội đề xuất hỗ trợ đổi xe xăng tối đa 5 triệu đồng/người, hộ nghèo có thể nhận tới 20 triệu
Giá vàng ngày 24/4: Vàng trong nước giảm tiếp, thế giới chịu áp lực kép
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông vài nơi
MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh
Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam đẩy mạnh đào tạo thực tiễn qua chuỗi trải nghiệm cho sinh viên K10
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
(THPL) - Ngày 23/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP....23/04/2026 23:59:30Khai mạc “Sức sống hàng Việt” số 5: Đưa đặc sản Hà Tĩnh vươn tầm qua nền tảng số
(THPL) – Chiều ngày 23/4, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với các đơn vị liên...23/04/2026 23:53:22Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên: Nâng cao hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng
(THPL) - Khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ngày càng phát huy vai trò, việc thực hiện minh bạch, hiệu quả tại cơ sở là yêu...24/04/2026 09:15:58Thanh Hóa: Xác định trách nhiệm của từng đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư công
(TH&PL) - Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đối với từng dự án cụ thể, các sở, ngành và địa phương phải chủ...23/04/2026 23:56:21
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia