Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an xử lý vụ "thịt heo CP"
(THPL) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công an để xử lý trách nhiệm triệt để những người có liên quan vụ "thịt heo CP".

Tại buổi họp báo sáng 3/6 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Chăn nuôi và Thú y cho biết đã yêu cầu công ty C.P báo cáo sau khi mạng xã hội xuất hiện hình ảnh heo bệnh tuồn vào cửa hàng thực phẩm thuộc hệ thống công ty này. Qua xác minh, hình ảnh được chụp ngày 26/3/2022 tại cơ sở giết mổ Dững Nga (Hậu Giang), nơi gia công cho C.P Việt Nam.
Theo bà Thủy, thời điểm đó, cơ sở xin xử lý nhiệt để chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn thủy sản, đúng quy định. Tuy nhiên, hồ sơ lưu tại cơ sở chưa có văn bản xử lý, nên Cục yêu cầu bổ sung.
Bà cũng xác nhận dấu kiểm dịch vuông đóng trên heo là sai. "Heo viêm da chuyển mục đích sử dụng phải đóng dấu tròn. Heo bệnh tiêu hủy đóng dấu tam giác. Dấu vuông chỉ dùng cho sản phẩm đủ điều kiện lưu thông ra thị trường", bà nói.

Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm vụ thịt lợn của C.P Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định: "Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xử lý đến cùng, không thể để 1 "con sâu làm rầu nồi canh". Quy trình xử lý khi phát hiện thịt nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh phải bằng cách xử lý vôi, hóa chất và chôn lấp".
Thứ trưởng Tiến yêu cầu Cục Chăn nuôi - Thú y phải làm rõ ai là người đóng dấu kiểm dịch này, kiên quyết xử lý đến cùng vụ việc.
"Chúng ta bảo vệ doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp để làm đúng các quy định pháp luật, chứ không thể xả thải ra môi trường, giết mổ heo bệnh, làm lây bệnh. Chúng tôi sẽ cùng Bộ Công an phối hợp để làm rõ, chứ không buông lỏng, dung thứ cho những hành vi như thế", ông Tiến nhấn mạnh.

Hình ảnh heo bệnh được tài khoản Facebook Jonny Lieu lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: Jonny Lieu
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của chủ tài khoản Jonny Lieu (có 29.000 người theo dõi) với nội dung tố cáo một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng C.P Freshop Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng). Cụ thể, nội dung bài đăng đề cập vấn đề: "Hàng ngày, cửa hàng thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Freshop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng".
Đặc biệt, theo bài viết này, những mảnh heo, gà bệnh nhìn rất kinh khủng như (nổi trái, hột, áp se, mủ và cả những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún kiểm tra. Những sản phẩm này có mùi hôi thối, ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng Freshop để bán.
Chủ tài khoản này cho rằng: "Lãnh đạo Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P còn kêu pha lóc ra bán rẻ nửa giá cho người dân làm lạp xưởng. Xúc xích hết date kêu tháo thương hiệu ra bán làm chả chiên…".

Đoàn liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra một địa điểm kinh doanh sản phẩm thịt lợn của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. Ảnh: KTĐT
Ngay sau vụ việc, ngày 30/5 và 31/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra đột xuất hệ thống cửa hàng C.P. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có đủ hóa đơn, chứng từ; sản phẩm thịt heo được đóng dấu kiểm soát giết mổ và không phát hiện tồn dư hóa chất.
Tuy nhiên, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hạn hơn hai tháng do đổi chủ, chưa có bản gốc giấy phép kinh doanh và chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm của nhân viên. Đoàn kiểm tra đã niêm phong cửa hàng, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trong 5 ngày.
Ngày 2/6, đoàn liên ngành Hậu Giang kiểm tra hai cơ sở giết mổ Nguyễn Đan và Dững Nga tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Đại diện lò mổ Dững Nga xác nhận ảnh heo bệnh do nhân viên chụp để báo cáo công ty xử lý, không dùng cho mục đích phân phối. C.P Việt Nam cũng xác nhận 72,7 kg thịt heo bị viêm da được tiêu hủy tại chỗ, có lập biên bản.
Về dấu kiểm soát được đóng trên heo bệnh như phản ánh, một đại diện của doanh nghiệp hôm 2/6 cho biết đã thực hiện đúng quy trình và đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
Minh Anh
Tin khác
VF 9 lăn bánh chỉ còn từ 1,3 tỷ đồng: Sở hữu SUV điện “chuẩn chủ tịch” chưa bao giờ dễ như thế
Quản trị rủi ro ngân hàng, bước chuyển mình tất yếu để hội nhập quốc tế
“Bản sắc Việt”: Hành trình sáng tạo khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ
Lupus ban đỏ – Căn bệnh rối loạn miễn dịch âm thầm tàn phá cơ thể
Cầu Hoàng Gia chính thức thông xe: Cú huých hạ tầng đưa Vũ Yên trở thành tâm điểm bất động sản Hải Phòng
Vé tàu liên vận quốc tế Hà Nội – Trung Quốc được bán tại tất cả các nhà ga
Doanh nghiệp lạc quan, sản xuất công nghiệp kỳ vọng khởi sắc trong quý III
(THPL) - Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý III năm nay, 37,3% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đánh...17/07/2025 14:59:56Việt Nam – Azerbaijan mở rộng không gian đầu tư số
(THPL) - Trong bối cảnh kinh tế số và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu, Việt Nam - Azerbaijan đang từng bước...17/07/2025 14:57:28Chuyển đổi số khu vực công: Nền móng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững
(THPL) - Sáng 17/7, Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức diễn đàn “ Chuyển đổi số khu vực công – Tiền đề cho phát triển kinh tế...17/07/2025 15:15:52Việt Nam - Nhật Bản tăng tốc hợp tác năng lượng xanh: Động lực mới từ điện sinh khối
(THPL) - Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng ngày càng trở thành xu thế toàn cầu, Việt Nam - Nhật Bản đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ...17/07/2025 13:19:40
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Sinh lời Lộc Phát 2.0: Tài khoản thanh toán “đẻ lãi” tới 4,5%/năm – mức sinh lời tốt nhất thị trường hiện nay
- Ngân hàng Lộc Phát (LPBank): Ghi dấu ấn với Tổng đài đa kênh thông minh tại...
- Điểm danh những “tọa độ” hot nhất Đà thành dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5
- Cầu Ngọc Hồi chuẩn bị khởi công: khẳng định xu hướng ở ngoại ô, làm...