Bộ Công Thương tổ chức Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025 với gần 2000 người tham gia
(THPL) - Sáng 8/3, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025" và Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025 trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.
Lễ phát động "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng giờ trái đất năm 2025" và Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025 là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động tập trung hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025. Sự kiện được tổ chức tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội với sự tham dự của gần 2.000 người.
Sự kiện nhằm lan toả thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”, thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, ông Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, bà Kristina Buende - Trưởng ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương.
Về phía EVN, có Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm và lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.
Ngoài ra, còn có các tổ chức xã hội, Hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp cùng đại diện các cơ quan truyền thông báo chí.
Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, với thông điệp “Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”, nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 được Bộ Công Thương đồng loạt tổ chức trong tháng 3 này, bao gồm: Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025"; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ trái đất năm 2025; Cuộc thi “Tuyên truyền viên tiết kiệm điện”; Cuộc thi “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”; Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”;…
Đặc biệt, sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy ngày 22/3/2025.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Kristina Buende - Trưởng Ban hợp tác Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, đặc biệt là tích cực triển khai chương trình hợp tác Việt Nam - Eu trong chuyển dịch năng lượng; và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu phát thải dòng bằng thông vào năm 2050.
Theo bà Kristina Buende, các cơ hội để tiết kiệm năng lượng bao gồm cả việc sử dụng năng lượng hiệu quả có thể tìm thấy ở mọi nơi và có thể được thực thi ở bất cứ lúc nào tại nơi làm việc và tại nhà. Chỉ bằng những khoản đầu tư rất nhỏ hoặc chỉ cần thay đổi tư duy mọi người đều có thể đóng góp cho môi trường quốc gia và thế giới.
Về Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, giải chạy sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp Giờ Trái đất năm 2025 đến mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, để hoạt động chuyển đổi năng lượng tiến thêm một bước mới, mở rộng quy mô lớn hơn trong mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng năng lượng bền vững.

Giải chạy thu hút khoảng gần 2.000 người tham gia trực tiếp, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành có liên quan; đại diện các đơn vị, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng; đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; người dân yêu thích chạy bộ; vận động viên đến từ một số câu lạc bộ chạy phong trào...
Ngoài ra, giải chạy cũng được tổ chức thêm theo hình thức trực tuyến, triển khai trên quy mô toàn quốc thông qua Ứng dụng tập luyện thể thao 84RACE từ ngày 8/3/2025 đến ngày 31/3/2025, dự kiến thu hút gần hàng chục nghìn vận động viên chuyên và không chuyên đến từ khắp mọi miền đất nước.
Đỗ Khuyến (t/h)
Tin khác
TS Nguyễn Trung Kiên: Thương hiệu là "tài sản vô hình" tạo ra dòng tiền!
Giá vé máy bay dịp lễ giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao
Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình
Xăng E10 cần giá cạnh tranh hơn để thu hút người dùng
Ngân hàng nào ngừng chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng?
Tuyên Quang: Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Thanh Thủy khởi sắc
Kết nối giao thương sản phẩm làng nghề Hà Nội: Lực đẩy từ chuyển đổi số
Chuyển đổi số cùng việc hình thành các hệ sinh thái thiết kế sáng tạo đang mở ra nhiều cơ hội để sản phẩm làng nghề Hà Nội tăng...18/04/2026 11:34:00Bắc Ninh khai mạc Ngày hội làng nghề Nam Dương
Tối 17/4, tại xã Nam Dương (Bắc Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Làng nghề truyền thống và sản phẩm đặc trưng lần thứ nhất năm...18/04/2026 11:42:54Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) và các hoạt động song phương tại...18/04/2026 11:29:51Không khí lạnh dồn dập, miền Bắc bước vào chuỗi ngày mưa mát
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác,...18/04/2026 09:22:18
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia