Bộ Công Thương thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực điện hạt nhân
(THPL) - Việt Nam sẽ mở rộng cửa đón các nhà đầu tư nước ngoài và Hàn Quốc, cũng như hoan nghênh, chào đón các Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam có những kinh nghiệm và kiến thức phong phú về điện hạt nhân.
Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk-geun và lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc diễn ra ngày 25/2.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chia sẻ với Bộ trưởng Ahn Deuk-geun về nhu cầu phát triển kinh tế và sử dụng năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Việt Nam xác định mục tiêu đến 2030 tốc độ tăng trưởng kinh tế cần đạt mức 2 con số trở lên, để đạt được mục tiêu đó thì nhu cầu về năng lượng là rất lớn.
Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh (dự kiến được phê duyệt trong tháng 2 năm nay), tổng công suất hệ thống điện sẽ là 235.000-240.000 MW, gấp 3 lần công suất hiện nay và gấp 1,5 lần công suất trong Quy hoạch Điện VIII (đã được phê duyệt).

Việt Nam chỉ còn khoảng thời gian 5 năm nữa (đến năm 2030) để ngành điện hướng tới đồng thời các mục tiêu vừa mở rộng mạnh mẽ về quy mô, vừa phải chuyển dịch nhanh về cơ cấu để đảm bảo mục tiêu cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đạt trung hoà các bon vào năm 2050.
Để đạt được điều đó Việt Nam cần chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch như khí thiên nhiên, khí hoá lỏng, điện hạt nhân..., cũng như phát triển công nghệ lưu trữ, truyền tải điện.
Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nguồn và truyền tải điện đến năm 2030 của Việt Nam là rất lớn, lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm. Mục tiêu này là thách thức cho chính phủ Việt Nam nhưng đồng thời là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc mở rộng hợp tác về năng lượng. Ảnh: QĐND
Với sự sẵn sàng về khung pháp lý của Việt Nam như Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Luật Điện lực sửa đổi vào tháng 11/2024 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Điện lực (sửa đổi) đã được thông qua trong tháng 2/2025, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng các doanh nghiệp của Hàn Quốc hiện đang có nhiều điều kiện thuận lợi để xem xét tăng cường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.
Nhất trí với các chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Ahn Duk-geun cho biết, trong quá trình phát triển công nghiệp của Hàn Quốc thì việc xây dựng, ổn định hạ tầng về năng lượng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Do vậy, Bộ trưởng Ahn Duk-geun tin rằng kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lĩnh vực này có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp, hạ tầng và năng lượng, đồng thời bày tỏ mong muốn được nghiên cứu tham gia đầu tư nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
Bộ trưởng Ahn Duk-geun khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.
Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại.
Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Công Thương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bởi thành công của các doanh nghiệp nước ngoài cùng là thành công chung của Việt Nam.
Hàn Quốc luôn là đối tác đầu tư số 1 của Việt Nam trong tổng số 146 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 90 tỷ USD với gần 10.000 dự án. Đầu tư của Hàn Quốc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, như công nghệ cao, điện tử, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, ô tô, xây dựng, bất động sản...
Tuấn Kiệt
Tin khác
Khi Ngũ linh gặp Bách nghệ trong một mùa trăng
Đà Nẵng lọt Top 6 châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất
Vai trò, vị trí của Nghệ nhân - Doanh nhân - Thương hiệu trong thời kỳ vươn mình của dân tộc
Nghệ An thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị về chống khai thác IUU
Ninh Bình: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép
Ninh Bình: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò “số hoá sổ đỏ”
Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích Tập đoàn ACME của Ấn Độ đầu tư vào các dự án xanh, năng lượng tái tạo tại Việt Nam
(THPL) - Ngày 12/9, tại New Delhi (Ấn Độ), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương...13/09/2026 11:56:18Thể chế tốt mở đường cho doanh nghiệp tích lũy nội lực
(THPL) - Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh cần nhiều hơn một thị trường thuận lợi: đó còn là môi trường thể chế minh bạch, ổn định và...11/09/2026 19:53:00Kỷ niệm 13 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam
(THPL) - Chiều 12/9 tại Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương Hiệu Việt Nam đã long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Hội...13/09/2026 07:15:00Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
(THPL) - Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam,...13/09/2026 08:00:00
