Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không nên tích trữ hàng hoá quá mức
(THPL) - Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết, để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra.
Hiện nay, bão số 3 Yagi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới song hoàn lưu của bão còn tiếp tục khiến mưa lớn gây lũ lụt cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc. Tình trạng sạt lở đất khắp các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn… khiến nhiều người thiệt mạng, hàng nghìn gia đình phải dời nhà trong đêm đi sơ tán chạy lũ.
Trước diễn biến trên, nhu cầu hàng hoá thiết yếu được người dân quan tâm hơn cả. Về vấn đề này, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Sở Công Thương các địa phương đã khẩn trương nắm bắt tình hình, triển khai các nhiệm vụ cung ứng hàng hóa trước thời điểm cơn bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc. Do đó đã có sự chuẩn bị nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ nhân dân. Người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa trước khi bão số 3 đổ bộ.

Trước đó ngày 7/9/2024, Bộ Công Thương đã có Công văn số 6813/BCT-TTTN gửi Sở Công Thương tại 35 tỉnh/thành phố để chuẩn bị, điều phối hàng hóa thiết yếu nói chung và mặt hàng xăng dầu nói riêng nhằm kịp thời cung ứng, đảm bảo số lượng hàng hóa, lương thực, thực phẩm cần thiết, sẵn sàng huy động đưa ra thị trường phục vụ nhân dân.
Bộ Công Thương cũng thường xuyên, liên tục liên hệ và chỉ đạo Sở Công Thương, các doanh nghiệp phân phối, nhà cung cấp hàng hóa quy mô lớn cập nhật diễn biến thị trường hàng hóa tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng mưa lũ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái và một số tỉnh, thành khác bị chia cắt, cô lập do bão và hoàn lưu bão gây ra để tập trung hỗ trợ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các địa phương.
Theo ông Tuấn: “Qua báo cáo tình hình từ các Sở Công Thương, đến 9h00 sáng nay (10/9), nguồn cung hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều về giá, trừ một số loại rau xanh có tăng giá nhẹ do khó bảo quản”.
Cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên, hiện tại, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân đang được chủ động cung ứng tại chợ hạng 1, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị Go, Lan Chi, Winmart, Minh Cầu, Aloha… đều được đảm bảo. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn chủ động có kế hoạch nhập hàng từ trước vào các kho, bể chứa, đảm bảo cung ứng xăng dầu, gas cho sản xuất và sinh hoạt.
Tại tỉnh Yên Bái, do nước sông Hồng dâng lên, đã có tuyến đường Thanh Niên ngập 2-3 m. Hàng hóa tại chợ, cửa hàng, siêu thị vẫn cung cấp đủ, giá ổn định.
Trước đó, theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, đến 10h ngày 9/9, các chợ, siêu thị, cửa hàng tổng hợp, tiện ích, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng Gas trên địa bàn tỉnh mở cửa phục vụ người dân bình thường. Trên địa bàn tỉnh có 3 cửa hàng xăng dầu bị ngập nước ngừng hoạt động kinh doanh.
Còn tại Hải phòng, báo cáo của các doanh nghiệp với Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng cho thấy sản lượng bán xăng dầu trong 2 ngày 8/9-9/9 không có đột biến, chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng và đi lại.
Các doanh nghiệp lớn là các doanh nghiệp đầu mối và phân phối như Petrolimex , PVOIl, KV1, xăng dầu Nam Ninh, Vượng Đạt, Thịnh An cam kết cung ứng đủ hàng cho khách hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh ổn định trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Hệ thống các kho xăng dầu tại Hải Phòng (gồm 9 tổng kho với sức chứa 450.000 m3) cam kết cung ứng đủ hàng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố.
Trong bối cảnh tình hình thời tiết còn tiềm ẩn diễn biến bất thường, Bộ Công Thương vẫn liên tục giữ liên lạc và chỉ đạo các địa phương bằng mọi cách không để đứt gãy nguồn cung hàng hoá thiết yếu. Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại và dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra.
Tú Anh (t/h)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia