Bộ Công thương đang khẩn trương ứng phó sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1
(THPL) - Thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn, đã gặp sự cố vỡ đập đất vào chiều ngày 7/10/2025 do ảnh hưởng của mưa lớn và bão số 11 (Matmo).
Bộ Công Thương khẩn cấp chỉ đạo ứng phó
Ngay sau khi nhận tin sự cố, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác do ông Phạm Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - làm trưởng đoàn, để trực tiếp đến kiểm tra hiện trường. Đến 19 giờ cùng ngày, khu vực đập vẫn giữ được sự ổn định, chưa có dấu hiệu xâm lấn; trời đã tạnh mưa và mực nước hồ đang rút dần.
Chỉ đạo tại hiện trường, lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đề nghị Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với cấp chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao trong phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, chỉ đạo chủ đầu tư bố trí ngay lãnh đạo đến hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó, huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó sự cố vỡ đập, hạn chế tối đa thiệt hại cho công trình và vùng hạ du.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã có công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai và các Chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện tập trung tối đa nguồn lực triển khai ngay các nhiệm vụ sau:
Yêu cầu các địa phương theo dõi chặt diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.
Các địa phương cần tập trung chỉ đạo chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt trong các tình huống bất thường.
Bộ trưởng Công thương đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Công thương thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, nhất là hồ chứa thuỷ điện nhỏ (Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân) để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.
Bộ trưởng Công thương yêu cầu Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cần khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thuỷ điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.
Đối với các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện, cần tổ chức trực chỉ huy và trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình vận hành công trình, nhất là trong tình huống bất thường, khẩn cấp theo quy định.
Sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn)
Trước đó vào hồi 13h30 ngày 7/10/2025, tại công trình thủy điện Bắc Khê 1, thuộc xã Tân Tiến (trước đây là xã Kim Đông, huyện Tràng Định), tỉnh Lạng Sơn, đã xảy ra sự cố vỡ đập đất.

Theo đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), nguyên nhân chính của sự cố là do mưa lớn kéo dài, đặc biệt là mưa trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực, dẫn đến lưu lượng nước về hồ lên tới 1.572 m3/s. Sự cố đã khiến một mảng tường bao ngăn đập đất bị vỡ với chiều dài khoảng 4-5m và chiều sâu khoảng 3-4m.
Thủy điện Bắc Khê 1 là công trình có dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3 và công suất lắp máy 2,4 MW. Đập của công trình bao gồm đập dâng là đập đất (dài 107m) và đập tràn là đập bê tông tự do (dài 260m), với chiều cao đập lớn nhất là 26,5m.
Thiệt hại sơ bộ về tài sản ghi nhận tại thủy điện Bắc Khê 1 bao gồm việc nhà máy bị ngập nước. Bên cạnh đó, sự cố còn làm vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời làm đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị bên trong, có 1 máy đo đếm bị hỏng.
Sự cố không có thiệt hại về người. Tuy nhiên đã ảnh hưởng đến tổng cộng 196 hộ dân với 779 nhân khẩu thuộc 3 thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Trong số này, có 23 hộ với 101 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố vỡ đập. Hiện tại, người dân đã được di dời đến nơi an toàn.
Ngay khi xảy ra sự cố, nhà máy đã thông báo cho chính quyền các xã Tân Tiến, Tràng Định, và Thất Khê để kịp thời thông báo cho người dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao để đảm bảo an toàn tính mạng. Nhà máy cũng đã liên hệ với đơn vị điện lực để cắt điện nhằm đảm bảo an toàn.
Tú Anh
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia