Bộ Công an thông tin về chiêu vượt ngục như phim của 2 tử tù
(THPL) - Để thoát khỏi phòng biệt giam T16, Bộ Công an, hai tử tù vừa bị truy bắt lại đã tận dụng các yếu tố “thiên thời, địa lợi’ và kiên trì nhiều tháng để đào tường, khoét ngách.
Chiều 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) tổ chức họp báo thông tin về quá trình truy bắt Nguyễn Văn Tình - một trong hai tử tù trốn khỏi phòng biệt giam của trại tạm giam T16 Bộ Công an. Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó Cục trưởng C47 chủ trì buổi họp báo.
Sau khi 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) trốn khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ Cục C45 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng Lê Văn Thọ.

Đại tá Phạm Trọng Điềm thông tin thủ đoạn vượt ngục của 2 tử tù. Ảnh: Thanh niên
Cục C47 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tình.
Đến 6 giờ sáng ngày 17/9, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an đã di lý tử tù Nguyễn Văn Tình từ xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình về trại tạm giam T16, Bộ Công an, bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra.
Tại đây, cùng với tử tù Lê Văn Thọ đã bị lực lượng thuộc Cục cảnh sát hình sự bắt giữ vào chiều 16/9, cả hai tử tù đã khai nhận quá trình trốn khỏi phòng biệt giam T16 và chạy trốn.
Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó cục trưởng C47, cho biết bước đầu 2 tử tù này khai nhận, sau khi được giam chung trong phòng biệt giam đã cùng nhau dùng một miếng sắt nhỏ mang từ bên ngoài vào để khoét từng mảng vữa trên mạch gạch tường trại giam.
Do phòng giam xây dựng lâu năm, bị xuống cấp, tường bị ẩm, các mảng vữa tơi bở nên việc khoét tường diễn ra khá thuận lợi. Theo đại tá Điềm, các đối tượng đã mất khoảng 3 tháng để thực hiện việc đào tường khoét ngách.
Quá trình bị giam giữ, mỗi ngày Thọ sử dụng mảnh sắt rạch theo mạch vữa của tường trại giam, sau đó kín đáo dùng cơm và kem đánh răng bít lại các mảng gạch để ngụy trang. Tình khai rằng việc khoét tường là do Thọ làm chủ yếu.
Đề cập đến mảnh sắt, vốn là vật cấm, vì sao đưa được vào trong phòng biệt giam, và tại sao các tử tù đều bị cùm chân lại thực hiện được hành vi đào tường trong nhiều tháng, đại tá Phạm Trọng Điềm cho biết, mảnh sắt đã được Lê Văn Thọ đưa vào trước khi chuyển trại, bằng cách nhét vào hậu môn. Thọ cũng là đối tượng từng có nhiều tiền án tiền sự về tội phạm xã hội nên học được nhiều mánh khoé của các đối tượng xã hội.
Cũng theo lời khai của Tình, Thọ là đối tượng mở khóa cùm vì với quá trình hoạt động tội phạm trước đây, Thọ là một tay mở khóa chuyên nghiệp, khóa gì Thọ cũng mở được.
Cục C47 đánh giá, so với Thọ "sứt", có lẽ Tình không manh động bằng nhưng có thủ đoạn lẩn trốn hết sức tinh vi.
Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng tìm cách có trong người tới 4 chiếc điện thoại và 10 sim điện thoại để tiện cho việc liên lạc. Hướng chạy trốn là điểm nóng về ma túy của cả nước, địa bàn vùng sâu vùng xa, hiểm trở nên quá trình truy bắt rất khó khăn.

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt khi đang có ý định lẩn trốn vào điểm nóng ma túy Lóng Luông. Ảnh: VOV
Trong quá trình trốn chạy, Tình sử dụng xe máy của người họ hàng chạy từ khu vực huyện Thạch Thất lên Kỳ Sơn, Hòa Bình. Tại Hòa Bình, đối tượng đổi xe máy wave của một người họ hàng, tiếp tục tìm đường trốn lên Sơn La.
Khi bị bắt, trong người Tình có hơn 11 triệu đồng. Đối tượng khai nhận đây là số tiền bản thân có được từ trước và nhờ gia đình cất giữ. Sau khi trốn được ra ngoài, số tiền này được gia đình đưa cho Tình và đối tượng đã dùng để mua điện thoại, sim, tiêu xài cá nhân trong quá trình chạy trốn.
Như vậy, sau 6 ngày đêm kể từ khi xảy ra sự việc 2 tử tù trốn khỏi nơi giam giữ, các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương đã bắt giữ cả 2 đối tượng, ngăn chặn kịp thời những mầm họa nguy hiểm cho xã hội.
Hùng Lâm (T.H)
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia