Bộ Chính trị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân mới Canh Tý 2020 và cả nước đang nô nức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2/2, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Đây là Hội nghị gặp mặt thường xuyên lần thứ 5 trong nhiệm kỳ Khóa XII này. Hội nghị nhằm thông tin những kết quả nổi bật sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020; lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đối với các nhiệm vụ quan trọng của Đảng và đất nước.

Tham dự Hội nghị có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nguyên Bộ trưởng và tương đương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đã trình bày báo cáo về những kết quả nổi bật sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, trong những năm qua, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, khá toàn diện, kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân ước đạt 6,78%/năm trong giai đoạn 2016-2020, đạt mục tiêu Đại hội XII đề ra (6,5% - 7%) và cao hơn bình quân 5 năm trước (2011 – 2015). Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2016 là 202 tỷ USD, năm 2017 là 220 tỷ USD, năm 2018 là 240 tỷ USD, năm 2019 là 266 tỷ USD.
Quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại được tăng cường và đạt kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, đột phá và đạt kết quả rất quan trọng, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đến dự buổi gặp mặt; cho biết tinh thần của Hội nghị này nhằm cung cấp những thông tin chính thức về tình hình đất nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và toàn xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các đồng chí đã có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc. Các đồng chí không chỉ ủng hộ, mà còn đóng góp ý kiến kịp thời, là hạt nhân ở tất cả các vùng miền đất nước, là chỗ dựa rất vững chắc cho Đảng, cho hệ thống chính trị để xây dựng, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhấn mạnh những thành tựu, kết quả mà đất nước đạt được trong thời gian qua, nhất là năm 2019 rất quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, uy tín và tiềm lực như bây giờ”. Đất nước toàn vẹn, thống nhất. Quy mô kinh tế mở rộng, phát triển. Trước đây, bình quân đầu người đạt vài chục USD/người thì nay đã đạt 2.800 USD/người. Uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng cao ... Đó là những minh chứng cụ thể, rõ nét nhất.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn vì trước mắt còn nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề cần phải giải quyết, tình hình còn khó khăn, phức tạp.
Trân trọng và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, những kết quả đạt được thời gian qua là công sức của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có phần đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu – lực lượng giàu trí tuệ, giàu kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm, là chỗ dựa rất vững chắc cho Đảng, cho hệ thống chính trị, nhất là cho thế hệ trẻ. Những kiến nghị, những mong mỏi của các đồng chí tại buổi gặp mặt và các ý kiến gửi đến, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước vào những vấn đề chiến lược cho sự phát triển của đất nước như: về quan điểm, về đường lối, về tư tưởng chỉ đạo, về luật pháp...
Cho rằng công tác nhân sự là việc quan trọng, mang tính quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác này, chọn ra những người xứng đáng nhất, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, được sự đồng tình của tập thể, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết…
Nhân dịp đầu Xuân mới Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước sức khỏe, vui vẻ, trường thọ và tiếp tục có nhiều đóng góp cho Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng sắp tới.
Theo Chinhphu.vn
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia