19:36 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bình Dương: Đăng tin giả trên Facebook, bị phạt hơn 37 triệu đồng

14:05 19/02/2020

(THPL) - Ngày 19-2, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định xử phạt ba người vì đăng tải thông tin trên mạng facebook sai sự thật, gây hoang moang dư luận.

Theo báo Pháp luật TP HCM thông tin, ba người bị xử phạt gồm NMT (21 tuổi), TNH (23 tuổi) và TMQ (31 tuổi) với tổng số tiền bị xử phạt là 37,5 triệu đồng (mỗi người 12,5 triệu đồng).

Ngoài ra, công an cũng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm là hai điện thoại di động và một máy tính bảng.

Đối tượng đăng tin giả trên Facebook (ảnh: Internet)

Tại cơ quan công an, cả ba đều thừa nhận do muốn câu like và thể hiện bản thân nên đã dùng những hình ảnh của các cơ quan chức năng, tự nghĩ ra các nội dung sai sự thật rồi đăng tải lên Facebook để nói xấu, bôi nhọ và xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an đã yêu cầu cả ba người phải gỡ những thông tin sai sự thật trên trang cá nhân xuống, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Theo báo Tiền phong, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã yêu cầu toàn ngành chủ động đấu tranh, đàm phán với Facebook và Google để yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ các video clips, thông tin sai sự thật về dịch bệnh, các tài khoản giả mạo đưa tin không đúng sự thật.

Các Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ theo dõi thông tin liên tục trên mạng xã hội để phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin sai sự thật về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu