14:50 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Biến thể B117 của SARS-CoV-2 đã đi qua ít nhất 15 quốc gia

16:54 07/04/2021

(THPL) – Theo một nghiên cứu của Đại học Texas ở Austin (UoT) Mỹ cho biết, biến thể B117 của SARS-CoV-2 đã đi qua 15 quốc gia trước khi được phát hiện ra.

Được biết, tại Anh biến thể B117 được phát hiện vào tháng 12/2020, còn tại Mỹ phát hiện vào tháng 10/2020, tức nhiều tháng trước khi được chính thức phát hiện. Nó cung cấp bằng chứng cho thấy biến thể SARS-CoV-2 B117 (501Y) đã lây lan trên toàn cầu mà không bị phát hiện trong nhiều tháng.

Cùng phân tích dữ liệu từ 15 quốc gia, các nhà nghiên cứu ước tính cơ hội du khách đến từ Vương quốc Anh đưa biến thể này vào 15 quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 22/9 đến ngày 7/12/2020. Họ phát hiện ra rằng biến thể virus gần như chắc chắn đã đến tất cả 15 quốc gia vào giữa tháng 11. Ở Mỹ, biến thể có thể đã đến vào giữa tháng 10.

Theo Lauren Ancel Meyers, tác giả nghiên cứu chính cho hay, nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát trong phòng thí nghiệm. Việc xác định trình tự nhanh chóng và rộng rãi của các mẫu virus là rất quan trọng để phát hiện sớm và theo dõi các biến thể mới cần quan tâm.

Biến thể B117 của SARS-CoV-2 đã đi qua 15 quốc gia (ảnh minh họa)

Cùng với công bố nói trên, các nhà khoa học đã phát triển một công cụ mới để lập kế hoạch giải trình tự gen giúp phát hiện sự hiện diện của các biến thể mới thông qua hệ thống máy tính chuyên dụng, công suất cao.

Ví dụ, nếu mục tiêu là phát hiện một biến thể mới nổi vào thời điểm nó gây ra 1 trong số 1.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, thì khoảng 3.000 bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 mỗi tuần cần được giải trình tự. Máy tính thứ nhất xác định có bao nhiêu mẫu SARS-CoV-2 dương tính phải được sắp xếp theo trình tự để đảm bảo rằng các mối đe dọa mới được xác định ngay khi chúng bắt đầu lây lan. Máy tính thứ hai giúp các phòng thí nghiệm biết được họ sẽ phát hiện ra các biến thể mới nhanh như thế nào, với khả năng giải trình tự hiện tại của họ.

Meyers nhấn mạnh thêm, công cụ này hỗ trợ các quan chức y tế địa phương trong việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đáng tin cậy cho các biến thể mới của virus và các mối đe dọa đại dịch trong tương lai.

Được biết, tính đến sáng 7/4, thế giới có trên 132,9 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,88 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 31,5 triệu ca mắc và gần 570.000 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 48.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Brazil, tổng cộng trên 13,1 triệu người đã nhiễm bệnh, bao gồm hơn 336.900 trường hợp thiệt mạng. Ngày 6/4, Brazil ghi nhận gần 77.400 trường hợp nhiễm mới.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ báo cáo hơn 115.200 ca mắc COVID-19 mới, đưa tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nước này lên hơn 12.700 triệu người, trong đó có trên 166.200 trường hợp tử vong.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu