Biển người chen lấn trước ngày khai hội chùa Hương
( THPL) - Mặc dù mùng 6 Tết chùa Hương mới chính thức khai hội, thế nhưng nhiều du khách thập phương đã đi lễ chùa từ ngày mồng 4 Tết, gây tắc nghẽn tại các bến đò, đường lên các điểm di tích.
Đến hẹn lại lên, hàng năm mùng 6 Tết chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội ) chính thức khai hội đón du khách thập phương. Nhưng mới chỉ ngày mùng 5 Tết, theo ghi nhận, từ 9h, đường vào các điểm gửi xe vào chùa đã tắc nghẽn kéo dài gần 1km. Các bến đò chật kín, tấp nập người đi lễ chùa, du xuân đầu năm. Nhiều du khách ở các tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam cũng đi lễ, tham quan thắng cảnh từ rất sớm.

Mặc dù Ban quản lý di tích đã quản lý các bến đò khá chặt chẽ thế nhưng nhiều thuyền đò vẫn chở quá số người quy định do lượng khách quá đông. Một lái đò cho biết: “Khách đi chùa trước ngày khai hội năm nay đông hơn so với mọi năm. Đêm qua, tôi phải chở khách đến 10 giờ đêm mới nghỉ. Nhiều khách họ đi theo đoàn nên cũng khó để tách thuyền”.
Nhiều du khách chọn phương án đi bộ lên núi, tuy nhiên tại điểm đi cáp treo vẫn kẹt cứng hàng ngàn người. Từ điểm lên cầu thang để đến buồng cáp treo khoảng 50m, du khách đã phải mất gần 2 giờ đồng hồ xếp hàng, chen lấn, nhiều gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, toát mồ hôi mới vào được buồng cáp treo để di chuyển lên động Hương Tích.
Tại chùa Trình, chính điện của chùa nghẹn cứng người chen chúc đặt lễ, thắp hương, cầu khấn. Để hạn chế khói hương, các ni cô, phật tử của chùa đã phải thu lại những búp hương du khách đưa lên và yêu cầu chỉ thắp một que hương ở mỗi lư hương.

Đường dẫn vào động Hương Tích tắc nghẽn nhiều giờ, đường từ cáp treo đi lên du khách đi bộ chật cứng, chưa đến 500 m nhưng phải mất hơn 1 giờ mới đến được động, trong khi nếu không tắc đi bộ chỉ mất 15 phút.
Năm nay, mức thu phí đối với 21 điểm trong di tích chùa Hương tăng từ 49.000 đồng lên 80.000 đồng, vé đò bến Hương Tích tăng 50.000 đồng (bao gồm phí bảo hiểm). Mức thu phí này tăng 57% so với năm 2016. Theo Quy định của Bộ Tài chính, mức thu phí thắng cảnh tối đa của Chùa Hương là 120.000 đồng.
Năm 2017, Chùa Hương dự kiến đón khoảng 1,3 đến 1,5 triệu khách, thu ngân sách khoảng 100 tỷ đồng. Ngân sách thu từ nhiều năm nay được thành phố cho phép huyện thụ hưởng 100% để tái đầu tư trong khu vực Chùa Hương.
Trung Hiếu ( T/h)
Tin khác
Tăng trưởng 2026: Động lực bứt phá, thách thức đan xen
Giá vàng hôm nay 23/08: Vàng nhẫn tăng vọt lên sát 150 triệu đồng
Khởi công khu căn hộ Tropic Tower, Novaland quay trở lại thị trường khu Đông TPHCM
Tăng cường chế tài, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm dự án kéo dài vì mục tiêu tăng trưởng "2 con số"
Từ cây lanh đến tấm vải, hành trình lưu giữ bản sắc người H’Mông
Trường PTDTBT TH&THCS Na Son: Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng khó nơi cực Tây Tổ quốc
(THPL) - Giữa vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, Trường PTDTBT TH&THCS Na Son đang từng ngày trở thành điểm tựa giáo dục tin cậy...22/08/2026 17:06:23Công an phường Tây Hồ chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ thực tập cứu nạn, cứu hộ trên Hồ Tây
(THPL) - Sáng ngày 22/8/2026, tại khu vực Câu lạc bộ Đua thuyền Hồ Tây, UBND phường Tây Hồ tổ chức thực tập cứu nạn, cứu hộ trên mặt...22/08/2026 16:53:59Hội chợ Miền Trung - Tây Nguyên: Cầu nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn
(THPL) - Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung – Tây Nguyên là sự kiện kinh tế - xã hội trọng điểm nhằm xúc tiến...22/08/2026 16:55:07Thanh Hóa: Sơ tán 469 khẩu ra khỏi vị trí sạt lở nguy hiểm
(TH&PL) - Tổng hợp của Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh, đến sáng nay (22/8), các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 121...22/08/2026 16:56:39
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
