05:43 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Thanh Hóa:

Bị dân tố cáo sai phạm trong giải phóng mặt bằng, nguyên bí thư phường lĩnh án tù

20:44 11/05/2023

(THPL) – Từ ngày 4 đến 10.5, TAND thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, xảy ra trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy xi măng Long Sơn (ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn) cách đây 8 năm (năm 2015).

Cụ thể, trong các ngày từ mùng 4 đến 10/5, Toà án Nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã mở phiên toà xét xử công khai vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra năm 2015 trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy xi măng Long Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015, Vũ Đức Cường là Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy xi măng Long Sơn và Dương Thị Hà là công chức địa chính UBND phường Đông Sơn, tổ viên tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy xi măng Long Sơn, vì vụ lợi và động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhờ 3 hộ dân là: Vũ Mạnh Quyến, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Thị Quế đứng tên trên diện tích 4.293,9 m2 để lập khống 3 hồ sơ nhận tiền đền bù, gây thiệt hại cho Công ty TNHH Long Sơn số tiền 605.007.000 đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vũ Mạnh Quyến và Nguyễn Văn Kỳ mặc dù không có đất, nhưng do nể nang Vũ Đức Cường nên đồng ý giúp Cường ký hồ sơ và ký nhận tiền bồi thường. Trong đó, Vũ Mạnh Quyến nhận số tiền 195.000.000 đồng, Nguyễn Văn Kỳ nhận số tiền 181.831.000 đồng.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này Vũ Đức Cường giữ vai trò chính, Dương Thị Hà là người thực hành tích cực, còn Vũ Mạnh Quyến và Nguyễn Văn Kỳ có vai trò giúp sức cho bị cáo Cường và Hà.

Vũ Đức Cường được cơ quan chức năng xác định là người giữ vai trò chính.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm uy tín của cơ quan Nhà nước, gây dư luận xấu trong quần chúng Nhân dân, cần xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe.

Trước đó, nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng tại phường Đông Sơn nên người dân đã tố cáo tới cơ quan chức năng.

Đầu năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn khởi tố và bắt tạm giam đối với Dương Thị Hà, cán bộ địa chính UBND phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (thời điểm trước bị can Hà là cán bộ địa chính phường Đông Sơn).

Ngày 18/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn cũng ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vũ Đức Cường, Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn để tiến hành điều tra.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ điều tra có trong hồ sơ và kết quả tranh tụng tại phiên toà, chiều 10/5 Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Cường 5 năm 9 tháng tù giam; bị cáo Dương Thị Hà 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Vũ Mạnh Quyến bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Văn Kỳ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bà Nguyễn Thị Quế mặc dù đã ký hồ sơ nhưng không nhận tiền đền bù nên chưa đủ cơ sở để xử lý về mặt hình sự.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu