Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa: Vượt khó, tận tâm vì người bệnh
Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã trở thành điểm đến tin cậy của người dân mỗi khi đến khám chữa bệnh. Để có được niềm tin đó, bệnh viện đã không ngừng vượt khó, nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh… Đặc biệt, việc phát triển và áp dụng các kỹ thuật mới, tiên tiến vào công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh đã và đang được chú trọng thực hiện.
Niềm tin trao sự sống
Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa là bệnh viện hạng II của tỉnh, gồm 13 khoa, 3 phòng chức năng. Những năm qua, cùng với việc tăng cường đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ điều trị, khám chữa bệnh. Năm 2023, chất lượng điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh được nâng cao đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tổng số lượt khám bệnh trên 42.000 lượt đạt 90%; tổng số điều trị nội trú trên 10.000 lượt đạt 87,3% kế hoạch trong năm; sàng lọc sơ sinh đạt 104% kế hoạch giao.

Những năm qua, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) thị xã Sa Pa đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, học tập, tiếp thu kỹ thuật, phương pháp điều trị mới vào chẩn đoán và điều trị, giúp người bệnh giảm bớt chi phí, hạn chế tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Cùng với đó, bệnh viện đã thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cơ bản về sinh hoá, huyết học, nước tiểu, đồng thời thực hiện một số xét nghiệm khác như: Xét nghiệm vi sinh, tìm KSTSR, HIV, HBV,... cho bệnh nhân.

Ngoài ra, bệnh viện luôn chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế sẵn sàng phục vụ cấp cứu, điều trị, vận chuyển người bị thương, bị nạn. Tổ chức cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị người bị thương, bị nạn. Khắc phục hiệu quả các hậu quả về y tế khi xảy ra thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp về y tế.
Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa đã thực hiện thường xuyên khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT) kết hợp với y học hiện đại (YHHĐ) trong đó thực hiện thường xuyên: Sắc thuốc, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, tập phục hồi chức năng…duy trì thường xuyên một phòng khám YHCT tại khoa khám bệnh. Bước đầu đã thu hút được bệnh nhân khám chữa bệnh bằng YHCT đạt kết quả tốt. Tổng số điều trị nội YHCT trên 433 lượt; điều trị ngoại trú YHCT trên 209 lượt.

Tuy nhiên bệnh viện vẫn còn gặp một số khó khăn như: Trang thiết bị tại bệnh viện vẫn còn thiếu trong công tác khám chữa bệnh như hệ thống CT scaner, thiết bị phục hồi chức năng và chuyên khoa lẻ, hệ thống xử lý rác thải…
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng bệnh viện đã được sự quan tâm, giúp đỡ của Sở Y tế và các ban, ngành tại địa phương, cùng với đó là sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, quyết liệt của lãnh đạo bệnh viện, toàn thể cán bộ công chức viên chức đã đoàn kết, nỗ lực, lao động sáng tạo và cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn đã đề ra, đồng thời luôn giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được.
Nâng cao công tác khám chữa bệnh
Để tăng cường năng lực khám, chữa bệnh cho người dân trong và ngoài địa bàn, giúp đảm bảo người dân thuận tiện tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - thông tin trong quản lý bệnh viện, triển khai hiệu quả hệ thống khám chữa bệnh từ xa.
Cùng với đó, xây dựng các quy trình quản lý cũng như quy trình chuyên môn theo hướng chuẩn hóa tiến tới đăng ký chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Duy trì và tăng cường thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt bảo quản thuốc”, “thực hành tốt phân phối thuốc”, “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”, tăng cường hoạt động kết nối liên thông dữ liệu dược trong bệnh viện và phòng khám khu vực.

Cũng trong năm 2023, để có sáng tiến, cải tiến chất lượng, bệnh viện đã phát động và tham gia 24 sáng kiến. Đồng thời triển khai đề án 06, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân trên 8.000 lượt; liên thông đơn thuốc quốc gia: tổng số đơn thuốc liên thông lên cổng quốc gia trên 63.000. Tổng số bác sỹ đủ điều kiện được cấp mã liên thông trên cổng đơn thuốc Quốc gia 32/32 bác sỹ đạt 100%.
Đặc biệt, phát triển một số dịch vụ kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao cho nhân dân, giảm tỷ lệ chuyển tuyến như: Đo áp lực trong ổ bụng trong viêm tụy cấp, đo huyết áp động mạch xâm lấn, cầm máu bằng thắt vòng cao su trong chảy máu do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản qua nội soi…
Để củng cố thêm nhân lực bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, năm 2023 đơn vị đã cử 128 lượt tham gia đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong đó tập huấn chuyên môn 98 lượt, đào tạo dài hạn, định hướng, cấp chứng chỉ đạt 30 lượt. Song song với đó, bệnh viện đã cử bác sỹ đa khoa đi đào tạo bác sỹ CKI nhi, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh; bác sỹ đa khoa học định hướng chuyên khoa như: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, sản phụ khoa... Đào tạo các lớp dài hạn các chuyên ngành như: Da liễu, tâm thần kinh, điện não đồ, nội soi tai mũi họng...

Bên cạnh đó, phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai thực hiện kế hoạch phát triển BVĐK thị xã Sa Pa để đào tạo ngắn hạn, nâng cao trình độ chuyên môn các chuyên ngành nội khoa, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh như: Cắt lớp vi tính thường quy; nội soi dạ dày tá tràng cơ bản, thần kinh, tim mạch, thận nhân tạo, nội tiết…Trong thời gian tới, BVĐK thị xã Sa Pa tiếp tục mở rộng liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương để hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, góp phần cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ngoài ra, bệnh viện đã tổ chức thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà nội quy phòng bệnh và một số nội dung tuyên truyền chăm sóc bảo vệ sức khỏe bằng nhiều hình thức như: truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, tài liệu, tờ gấp, tranh, áp phích luôn có sẵn tại các khoa; hướng dẫn trực tiếp cho bệnh nhân điều trị nội trú.
Để không ngừng phát triển hơn nữa, BVĐK thị xã Sa Pa luôn tích cực nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chú trọng triển khai các kỹ thuật mới, tiên tiến vào công tác cấp cứu, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh… Mở rộng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
Đồng thời tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức, người lao động, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt của đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức chất lượng cao.


.jpg)



Minh Sang
Tin khác
Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện Nghị quyết 79, góp phần vào tăng trưởng 2 con số
Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm làm động lực phát triển
Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường
Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Dự báo thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
(THPL) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và...01/02/2026 08:18:24Siêu thị mini 0 đồng 2026: PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con
(THPL) - Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và...01/02/2026 08:22:52Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
(THPL) - Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia...31/01/2026 15:35:32Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
(THPL) - Từ tháng 2/2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, quyền tác giả,...31/01/2026 15:43:29