23:15 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội: Đoàn y bác sĩ "dã chiến" xung kích vào miền Nam chống dịch

17:50 23/08/2021

THPL – Rạng sáng ngày 23/8, tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y), Lễ xuất quân tăng cường 40 cán bộ, nhân viên lên đường vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19 đã diễn ra.

Từ 5h sáng, các cán bộ, nhân viên đoàn công tác trong bộ đồ dã chiến, khoác trên mình ba lô đựng quân, tư trang gọn gàng đã tập hợp đầy đủ. Gương mặt ai cũng phấn khởi, tràn đầy quyết tâm, khí thế, sẵn sàng lên đường vào miền Nam chống dịch. Những ngày gần đây, Ban giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia và cán bộ các phòng đều cố gắng bám sát anh em, chốt trực trong bệnh viện để kịp thời xử lý mọi công việc chu đáo nhất.

Đại tá Trương Ngọc Dương, Chính ủy bệnh viện cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và kế hoạch của Học viện Quân y, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện đã lựa chọn 40 bác sĩ, điều dưỡng để thành lập đoàn công tác tham gia đội hình Học viện Quân y vào miền Nam làm nhiệm vụ PCD Covid-19. Đây là những cán bộ, nhân viên ưu tú, có sức khỏe, kinh nghiệm, bản lĩnh, đạo đức, tác phong công tác tốt, hầu hết đều xung phong, tình nguyện lên đường. Khi vào địa bàn, đoàn công tác sẽ thực hiện theo nhiệm vụ chung của Học viện Quân y, đảm trách các công việc: Tham gia lấy mẫu xét nghiệm; tiêm vaccine; quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, chăm sóc các trường hợp F0 cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
Phát biểu căn dặn, động viên cán bộ, nhân viên tại lễ xuất quân, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc bệnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt, vì vậy, mỗi thành viên đoàn công tác phải giữ nghiêm kỷ luật quân đội, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công tác của chỉ huy tại chỗ. Các cán bộ, nhân viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng, quyết tâm cao nhất; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng, phát huy tối đa năng lực chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí lưu ý, nhiệm vụ lần này điều kiện làm việc hết sức khó khăn, nguy hiểm, các thầy thuốc phải làm việc xa chỉ huy, đơn vị, vì vậy, mỗi người phải xác định tốt yêu cầu nhiệm vụ, bình tĩnh, tự tin, tuân thủ nghiêm các quy định về PCD, quy trình chuyên môn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Đáp lại lời căn dặn, giao nhiệm vụ của lãnh đạo bệnh viện, Thiếu tá, TS Hoàng Thanh Tuấn, Phó chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Trưởng đoàn công tác hứa quyết tâm: Toàn đoàn sẽ đoàn kết, đồng lòng, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của cấp trên; phát huy cao nhất năng lực, trình độ chuyên môn, y đức của người thầy thuốc quân đội với phương châm "vì nhân dân quên mình", "vì nhân phục vụ"; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay nhanh chóng khống chế thành công dịch Covid-19 trên địa bàn. Qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống hai lần Anh hùng của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trong thời kỳ mới
Ngay sau lễ xuất quân, đoàn công tác di chuyển sang Học viện Quân y để tham gia cùng đoàn của học viện cơ động lên sân bay Nội Bài nhanh chóng vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

 Một số hình ảnh tại buổi lễ xuất quân:

Tổng hợp: Hồ Minh. Ảnh: Văn Chiển

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu