Bến Tre: Đưa vào hoạt động đường liên ấp do Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ
(THPL) - Đoạn đường liên ấp Vĩnh Bắc - Vĩnh Nam ở xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với tổng giá trị gần 200 triệu đồng do Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ đã chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng vào chiều ngày 22/8.
Ngoài ra, đoạn đường liên ấp được trải bê-tông dày 1 tấc, dài 500m, rộng 2m này cũng được nhân dân hai ấp đóng góp 150 ngày công để cùng thực hiện với nhà tài trợ.
Ông Lê Đình Lâm - Chủ tịch UBND xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú cho biết, Thạnh Phú là một trong 3 huyện biển của tỉnh Bến Tre. Đại Điền là một trong những xã thuộc tiểu vùng I của huyện Thạnh Phú. Dù được công nhận là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện, tuy nhiên do đặc thù của địa phương là kênh rạch chằng chịt, giao thông bị chia cắt nên gây rất nhiều khó khăn cho nhân dân trong việc đi lại. Thời gian qua, dù lãnh đạo huyện và xã đã tập trung nhiều nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông nông thôn nhưng còn hạn chế ở một số tuyến đường nội đồng chưa được kiên cố hoá.
Hai ấp Vĩnh Bắc và Vĩnh Nam của xã Đại Điền có hơn 700 hộ dân, thu nhập chủ yếu từ việc trồng và bán dừa trái với hơn 200 ha dừa. Giá bán dừa phụ thuộc thị trường và thương lái, nhưng gần đây giá dừa giảm mạnh, chỉ còn 25.000 đồng/ chục (12 trái).
“Được Tập đoàn Tân Hiệp Phát hỗ trợ kinh phí làm đường liên ấp, người dân nơi đây rất vui. Từ nay, bà con có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, thay đổi bộ mặt của địa phương và vận chuyển dừa trong khu vực, giá bán có thể nhỉnh hơn một chút. Thay mặt cho lãnh đạo và nhân dân địa phương, tôi hứa sẽ cùng bà con giữ gìn công trình kỷ niệm này, thường xuyên duy tu bảo quản để có thể sử dụng lâu dài. Hiện các hộ dân đang tiến hành trồng hoa hai bên đường để làm đẹp thêm”, ông Lê Đình Lâm vui mừng nói trong lễ khánh thành.
Chú Bảy Tình, 63 tuổi, người dân ở ấp Vĩnh Nam cười rạng rỡ, “hồi xưa xứ này đường trơn trượt. Mưa xuống, đất nở ra, nhão nhoét, tụi tui muốn vào nhà là phải gửi xe bên ngoài để lội bộ. Giờ có đường bê-tông đi lại ngon rồi, tụi nhỏ đi học không còn lội sình nữa mà người dân chở dừa ra ngoài bán cũng cao giá hơn chút đỉnh”. Chú Bảy Tình được xem là “người cực khổ nhất ấp” bởi trực tiếp giám sát quá trình thi công và vận động người dân trong ấp bỏ ngày công lao động ra làm đường.
“Tụi tui yên tâm về chất lượng con đường này lắm, tại tụi tui làm đường cho gia đình và con cháu đi lại mà”, chú Bảy Trường, một người dân trong ấp Vĩnh Bắc, hóm hỉnh nói.
Theo ông Lê Nguyễn Đức Khôi, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, trong quá trình xây dựng đường liên ấp, lãnh đạo xã và nhân dân ủng hộ ngày công, giám sát quá trình thi công nên thời gian làm đường nhanh, chất lượng đường đảm bảo lâu dài cho bà con đi lại.
“Việc hỗ trợ kinh phí để xây dựng đường liên ấp Vĩnh Bắc - Vĩnh Nam là một trong nhiều hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng xã hội mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã thực hiện. Xuyên suốt quá trình 24 năm thành lập và phát triển, chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình như xây cầu thép dây văng, tặng bò giúp hàng ngàn người dân thoát nghèo… Với riêng tỉnh Bến Tre, gần 3 năm nay, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu thép dây văng ở huyện Chợ Lách, huyện Thạnh Phú và tặng máy lọc nước mặn thành nước ngọt trong thời điểm tỉnh bị hạn hán và xâm thực mặn nghiêm trọng”, ông Lê Nguyễn Đức Khôi chia sẻ với người dân trong lễ khánh thành.
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia