Bát vàng của vua Khải Định được bán đấu giá 16,7 tỷ đồng
(THPL) - Trong phiên đấu giá của Millon (Pháp) diễn ra vào tối ngày 31/10, chiếc bát vàng của vua Khải Định được bán với giá 680.000 Euro (khoảng 16,7 tỷ đồng), cao gấp 27 lần so với dự đoán của nhà đấu giá Pháp.
Nhà đấu giá Millon thành lập vào năm 1928, có trụ sở chính ở Paris và có nhiều chi nhánh ở các thành phố lớn khác trên thế giới như Nice (Pháp) hay Bruxelles (Bỉ).
Tối ngày 31/10, hãng đấu giá Millon (Pháp) đã đăng tải thông tin về chiếc bát vàng được giới thiệu thuộc thời vua Khải Định đã có chủ nhân mới, với giá bán lên tới 680.000 Euro (khoảng 16,7 tỷ đồng) chưa bao gồm thuế phí.
Hiện vật đấu giá được đặt tên Bát vàng quý hiếm, triều đại vua Khải Định (1916-1925) thuộc lô 100 trong phiên có giá khởi điểm là 15.000 euro (370 triệu đồng). Chỉ sau 12 phút với 68 lần nâng giá của những nhà đấu giá trực tiếp và thông qua điện thoại, chiếc bát được gõ búa lần cuối ở mức giá 680.000 euro (tương đương 16,7 tỷ đồng), chưa bao gồm thuế phí, mức giá này nằm ngoài mong đợi của hãng đấu giá, cụ thể là gấp 27 lần dự đoán của Millon (20.000-25.000 euro).

Theo thông tin giới thiệu của nhà đấu giá Millon, bát có đường kính miệng 10,4cm, cao 7cm, nặng 456,6 gram. Thân bát chạm trổ hình rồng với phần đáy khắc nổi bốn chữ (Khải Định niên tạo) ở chính giữa. Lòng bát màu nâu, được tráng một lớp thủy tinh. Bát có một vết nứt, nằm trong bộ sưu tập của một bác sĩ làm việc ở Huế vào thế kỷ 20.
Trong phiên "bán hàng nghệ thuật Việt Nam" của Millon, ban đầu gồm 329 món cổ vật, tác phẩm nghệ thuật. Trong đó, nổi bật nhất là chiếc kim ấn được cho là của vua Bảo Đại, thu hút sự chú ý của giới sưu tầm đồ cổ trong và ngoài nước. Ban đầu, Millon dự kiến đấu giá vào 12 giờ ngày 31/10. Tuy nhiên ở phút cuối, hãng đấu giá Pháp quyết định dời lịch đấu giá sang ngày 10/11 với thông báo "món cổ vật nhận được sự quan tâm của chính phủ Việt Nam".
PV
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia