16:49 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắt và tiêu hủy hơn 10 tấn lợn thịt nhập lậu từ Campuchia

21:05 21/11/2019

(THPL) - Chiều 19/11, lực lượng chức năng huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã tổ chức tiêu hủy 100 con lợn nhập từ Campuchia về Việt Nam bị bắt giữ vào sáng cùng ngày.

Theo báo Biên phòng, vào lúc 20 giờ ngày 18/11, tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm miền Nam phối hợp với trạm kiểm soát Biên phòng Tân Hưng (Đồn Biên phòng Sông Trăng, BĐBP Long An) phát hiện 1 xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai, biển kiểm soát 51D-468.86 do tài xế Nguyễn Chí Bình, SN 1988, trú tại ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang điều khiển, cùng phụ xe Đỗ Văn Hiền, SN 1987, trú tại ấp 7A, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang chở lợn thịt từ phía Campuchia vào tỉnh Long An.

Lực lượng chức năng tiến hành phun khử độc số lợn nhập lậu. (Ảnh: báo Biên phòng)

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang chở 95 con lợn thịt, có trọng lượng hơn 10 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số lợn trên.

Theo báo điện tử VTV, sau khi lập biên bản vi phạm hàng chính, lực lượng chức năng của huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã tiến hành kiểm tra trọng lượng của toàn bộ số lợn, đồng phun thuốc khử trùng toàn bộ 100 con lợn với trọng lượng lên đến gần 10 tấn được nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Mặc dù chưa xác định được liệu số lợn này có bị dịch tả châu Phi hay không, tuy nhiên toàn bộ số lợn này  là heo nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ đưa vào địa bàn huyện Tân Hưng của Long An, huyện đang bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Vì vậy, lực lượng chức năng vẫn tiến hành tiêu hủy để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, giá lợn hơi giữa Việt Nam và Campuchia chênh lệch từ 15.000 - 20.000 đồng/kg nên nhiều người sẽ lợi dụng tình hình này để mua và vận chuyển lợn từ Campuchia vào nội địa để kiếm lời. Chỉ tính từ cuối tháng 10/2019 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển heo nhập lậu và không rõ nguồn gốc lên tới hơn 2 chục tấn.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu