08:13 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắt “siêu trộm” 12 lần phá két sắt trong 1 tháng ở Nghệ An

10:48 04/05/2017

(THPL) - Chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng, Lai đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ công giáo, giáo xứ trên địa bàn huyện Yên Thành và Diễn Châu.

Ngày 3/5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ một đối tượng chuyên trộm két sắt ở nhiều nhà thờ công giáo trên địa bàn huyện Yên Thành và Diễn Châu (Nghệ An).

Đối tượng Hà Văn Lai tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3/2017, trên địa bàn các huyện Yên Thành và Diễn Châu liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ giáo xứ, giáo họ. Đối tượng thường đột nhập phá két tiền công đức và lấy đi tài sản có giá trị.

Hành vi này đã tạo tâm lý bức xúc trong dư luận, nhất là các giáo dân và chức sắc công giáo. Để điều tra làm rõ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng PC45 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Diễn Châu xác lập chuyên án đấu tranh.

Các điều tra viên, trinh sát có năng lực, kinh nghiệm đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với tinh thần quyết tâm điều tra, làm rõ các vụ án, bắt giữ đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng Hà Văn Lai (SN 1986, trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) là thủ phạm gây ra các vụ án trộm cắp tài sản ở trên.

Ngày 25/4, Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Lai khai nhận trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3/2017, Lai đã thực hiện 12 vụ trộm nhiều tài sản có giá trị và tiền mặt lên tới hàng chục triệu đồng tại nhiều nhà thờ trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành.

Để thực hiện các vụ trộm, Lai đến các nhà thờ quan sát kĩ vị trí đặt hòm công đức và khảo sát trước, chọn thời điểm đêm khuya, một mình cậy cửa rồi phá két sắt hoặc khuân các tài sản có giá trị về. 

Khám xét nhà ở đối tượng Hà Văn Lai, cơ quan điều tra thu nhiều tang vật có liên quan đến các vụ án gồm: 1 tivi, 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Acer, 1 âm ly, 1 bộ khuếch đại âm thanh, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ, 4 bộ xà cạy và một số dụng cụ dùng để phá khoá, phá két (kìm cộng lực, găng tay, dây chun)…

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh Tuấn (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu