18:49 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắt kẻ đòi tiền "bảo kê" trước cổng bệnh viện

20:03 18/12/2019

(THPL) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa bắt tạm giam một người đàn ông nghi đòi tiền "bảo kê" trước cổng Bệnh viện đa khoa Bình Dương, để điều tra, làm rõ vụ việc.

TTXVN đưa tin, ngày 18/12, Trung tá Trần Minh Tâm, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan đến thông tin về đối tượng Phan Thanh Tuấn đòi tiền "bảo kê" trước cổng Bệnh viện đa khoa Bình Dương không được đã đánh người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã bắt tạm giam đối tượng này để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Phan Thanh Tuấn thường gọi là Tí Bờm, sinh năm 1991, nơi cư trú 111/8 tổ 80, khu phố 6, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

Tạm giam Phan Thanh Tuấn để điều tra, làm rõ vụ việc bảo kê 'đòi tiền' trước cổng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. (ảnh: báo CAND)

Thông tin trên báo CAND, theo điều tra ban đầu: Tuấn được xác định là đối tượng chuyên đòi tiền bảo kê đối với những người kinh doanh trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (tọa lạc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) gây bất an cho người dân trong thời gian gần đây.

Cụ thể, vào cuối tháng 10-2019, chị Đỗ Thị Kiều M. (42 tuổi, ngụ Bình Dương) đẩy xe bán nước giải khát đến cổng số 4 của bệnh viện để kinh doanh.

Thấy chị M. bán nước tại đây, Tuấn đòi trả 50 triệu đồng để “bảo kê”, sắp xếp chỗ cho đứng bán. Do không có tiền trả, chị M. bị Tuấn dùng ghế nhựa đánh vào đầu ngất xỉu ngay tại chỗ, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một bắt Tuấn về hành vi trên. Đối tượng từng bị xử phạt 6 năm tù giam về Tội cố ý gây thương tích. Ngoài Tuấn, Công an đang mở rộng điều tra để triệt xóa các băng nhóm bảo kê tại khu vực này.

Xuân Hà (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu