Bão Yutu hoành hành tại Philippines, 5 người thiệt mạng và 30 người bị vùi lấp
(THPL) - Bão Yutu kéo theo mưa lớn và gió mạnh với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 230 km/h đã gây nhiều trận lở đất trên đảo Luzon của Philippines, khiến 5 người thiệt mạng và hơn 30 người bị vùi lấp, nhiều ngôi nhà bị tốc mái và các cây to bật rễ.
Ngày 30/10, bão Yutu đã đổ bộ vào Philippines đem theo gió mạnh với vận tốc 150 km/h, làm nhiều nhà bị tốc mái và bật rễ nhiều cây to. Gần 10.000 người đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn trước khi bão về.
Phát biểu với báo giới ngày 31/10, người đứng đầu Cơ quan phòng chống thiên tai của Philippines - ông Ruben Carandang cho biết việc triển khai công tác cứu hộ rất khó khăn do nhiều khu vực bị cô lập do lở đất khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Một số trực thăng hạng nhẹ cùng chó nghiệp vụ đã đã được điều tới khu vực sạt lở để cứu người bị mắc kẹt.
Yutu là cơn bão thứ 18 đổ bộ Philippines trong năm nay. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn Indonesia, lộ trình của bão Yutu quét qua đường đi của cơn bão Mangkhut (khiến hơn 100 người thiệt mạng và gây thiệt hại mùa màng khoảng 180 triệu USD) cách đây 6 tuần, tuy nhiên cường độ của Yutu không mạnh bằng. Tối 30/10, bão Yutu đã suy yếu xuống cấp thứ 2, với sức gió mạnh nhất 135 km/h.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) nhận định Yutu là cơn bão mạnh nhất nhất trong năm nay. Tuy nhiên, theo giới chức phụ trách phòng chống thiên tai của Philippines, trận bão này không mạnh bằng bão Mangkhut cách đây 6 tuần khiến trên 100 người thiệt mạng, hầu hết do lở đất tại khu vực mỏ Itogon.
Mỗi năm Philippines phải hứng chịu khoảng 20 trận bão, cướp đi sinh mạng hàng trăm người và đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói triền miên. Trong số này, trận bão nghiêm trọng nhất là siêu bão Haiyan tháng 11/2013, khiến hơn 7.350 người thiệt mạng và mất tích ở miền Trung Philippines.
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Hồi 13h ngày 30.10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Tây đảo Ludong (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 290km tính từ vùng tâm bão. Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13h ngày 31.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.
Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia