07:13 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bão số 9 dự kiến đổ bộ đêm 27/10, gió giật cấp 15

15:15 27/10/2020

(THPL) – Bão số 9 giữ nguyên sức gió cấp 14, giật cấp 17 trong sáng 27/10. Dự kiến, bão bắt đầu gây gió mạnh từ tối nay trên đất liên, gió giật cấp 10, cấp 15.

Theo VTV News, tính đến 10h sáng nay 27/10, tâm bão đang ở giữa biển Đông. Vùng bán kính gió mạnh bao phủ rất rộng với gió cấp 6, giật cấp 8 trở lên là khoảng 300km; gió cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Cảnh báo từ trưa và chiều 27/10, vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên (gồm huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12- 13, giật cấp 16; sóng cao từ 6-8m, biển động dữ dội. Tàu thuyền còn đang trong vùng nguy hiểm cần nhanh chóng thoát ra, di chuyển tránh trú. Đối với những tàu đã về bờ cần lưu ý neo đậu đúng cách để không bị va đập hoặc sóng đánh đắm.

Vị trí và đường đi của tâm bão số 9. Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

Trên đất liền, bão bắt đầu gây gió mạnh từ tối 27/10. Thời gian có gió mạnh nhất là từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Cụ thể:

- Khu vực Thừa Thiên Huế - Phú Yên gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Riêng ven biển của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

- Khu vực Kon Tum, Gia Lai gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

- Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 28.10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (135 - 165 km/giờ), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 29.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ), theo báo Thanh niên.

Người dân xã đảo Tam Hải dùng bao cát để chèn mái tôn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Trước dự báo bão số 9 rất mạnh khi đổ bộ vào bờ, các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán hơn nửa triệu dân. Trong đó, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng dự kiến sơ tán xong trước 15h chiều nay. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên dự kiến sơ tán xong trước 17h chiều nay. Bình Định dự kiến xong trước 19h tối nay.

Người dân ở trong vùng chịu tác động gió mạnh của bão cần nhanh chóng sơ tán và tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương. Bảo vệ an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu