19:43 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bão số 8 sắp đổ bộ các tỉnh miền Trung

17:22 25/10/2020

(THPL) - Do ảnh hưởng của bão số 8, dự báo từ nay đến ngày 26/10, ở các tỉnh miền Trung có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm. Trước tình hình trên, các địa phương đã có công điện, chỉ đạo chủ động, sẵn sàng ứng phó và lên phương án sơ tán dân tại các vùng trọng điểm, tổ chức các đoàn đi kiểm tra tàu thuyền...

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được  15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh: Trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo mưa: Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Hướng di chuyển của bão số 8 (Nguồn: KTTV)

Trước tình hình trên, để ứng phó với bão số 8, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Tri, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có Công điện, văn bản chỉ đạo công tác đối phó với bão số 8 và tổ chức các đoàn đi kiểm tra tàu thuyền và phương án ứng phó.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 25/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 tàu/289.298 lao động biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Riêng tàu cá BĐ 97126/04 LĐ của tỉnh Bình Định đã ở ngoài khu vực nguy hiểm, giữ liên lạc thường xuyên. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã bắn pháo hiệu báo bão tại 32 điểm.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ảnh hưởng của mưa lũ từ ngày 6/10 đến ngày 25/10 đã làm 148 người chết và mất tích. Trong đó gồm 130 người chết, 18 người mất tích. Về nhà ở, 885 nhà bị hư hỏng; 326 nhà bị ngập. Về nông nghiệp: 1.418 ha lúa bị ngập; 7.871 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 7.039 con gia súc và 927.792 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 điều động 8.984 cán bộ chiến sỹ và dân quân tự vệ, 262 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; Huy động máy bay thả hàng cứu trợ cho người dân thuộc xã Hướng Việt, Hướng Lâm, tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị 10 tấn xúc xích và thịt viên, 400 thùng cá hộp, 20.000 quả trứng, 2.000 bếp cồn, 800 triệu đồng. Xuất cấp 30.000 lít và 20 tấn hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; chỉ đạo chuẩn bị hạt giống để sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh khôi phục sản xuất ngay sau khi lũ rút. Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Bộ Công an tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục giao thông, điện.

Tại các địa phương, các tỉnh đã tập trung huy động và phân bổ hàng hóa, trang thiết bị cho người dân bao gồm: 102 tấn gạo, 72.725 thùng mỳ tôm, 3.117 thùng sữa, 7,7 tấn và 3.772 thùng lương khô, 26.880 thùng nước uống, 47 tỷ đồng.

Về điện lực: Kể từ khi xảy ra mưa lũ đến nay đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 295 xã (trong ngày hôm qua đã khôi phục và cung cấp điện trở lại cho 28 xã), cụ thể: Hà Tĩnh 85 xã, Quảng Bình 98 xã, Quảng Trị 74 xã, Thừa Thiên Huế 27 xã, Quảng Nam 11 xã. Hiện nay, còn 35 xã còn bị cắt điện, gồm: Hà Tĩnh 5 xã, Quảng Bình 19 xã, Quảng Trị 9 xã, Quảng Nam 2 xã.

Để ứng phó với bão số 8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 8. Rà soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn đối với tàu thuyền đang hoạt động trên biển và neo đậu tại nơi tránh trú. Quản lý chặt chẽ các tàu thuyền ra khơi, chủ động quyết định việc cấm biển. Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu vận tải, tàu vãng lai, các hoạt động du lịch, sản xuất nuôi trồng thủy hải sản.

Đi liền với đó, tiếp tục tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu đối với những gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có nhà bị sập, mất tài sản, kiên quyết không để người dân bị đói, rét. Tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân dọn vệ sinh nhà ở, trường lớp, xử lý môi trường; sửa chữa, khắc phục công trình hạ tầng bị hư hỏng, nhất là công trình giao thông, y tế, điện, nước.

Kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều nhất là các công trình xung yếu, đang thi công; khu vực sạt lở; chủ động điều tiết các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy nước đảm bảo an toàn công trình, đồng thời dành dung tích phòng lũ để sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lũ do bão số 8 gây ra. Đặc biệt, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn, nhất là các hộ dân đang ở tại nhà yếu, khu vực ven biển, vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức chằng chống nhà cửa, cây lớn có nguy cơ gẫy đổ, chặt tỉa cành cây.

Tú Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu