Bão Fengshen vào Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 11 – miền Trung sẵn sàng ứng phó mưa lớn
THPL- Sáng 19/10, bão Fengshen chính thức đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão có khả năng mạnh lên cấp 10–11, giật cấp 13 khi di chuyển ở vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Dù nhiều khả năng không đổ bộ trực tiếp vào đất liền, song hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa to, gió mạnh và biển động dữ dội tại khu vực miền Trung trong những ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF) cùng các báo cáo truyền thông, vào khoảng 1 h sáng ngày 19/10, vị trí tâm bão Fengshen là khoảng 13,7° Vĩ Bắc – 122,7° Kinh Đông (vùng biển phía Đông miền Trung Philippines).
Lúc này sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 8 (tương đương khoảng 62-74 km/h), giật cấp 10.
Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.
Dự báo đến khoảng 1 h ngày 20/10, bão ở vị trí khoảng 17,1° N – 118,9° E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, với cường độ khả năng tăng lên khoảng cấp 9, giật cấp 11.
Tiếp theo, đến khoảng 1 h ngày 21/10, bão được dự đoán nằm khoảng 19,0° N – 114,8° E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Bắc, với sức gió mạnh lên cấp 10, giật cấp 13.
Hướng về sau (72-120 giờ tới) theo NCHMF: bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ chậm lại khoảng 10-15 km/h và có khả năng suy yếu. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng phía Đông đặc khu Hoàng Sa) bị cảnh báo gió mạnh dần lên cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5-5,0 m.
Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.
Mặc dù bão có thể không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu (phần gió, mưa phía ngoài tâm) kết hợp với khối không khí lạnh hiện đang tác động ở vùng biển phía Bắc và giữa Biển Đông — nên các tỉnh miền Trung có thể xuất hiện đợt mưa vừa đến mưa to diện rộng trong khoảng ngày 23-26/10.
Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, NCHMF) cho biết: vì khối không khí lạnh “chặn” phía Tây và Bắc nên bão khó có thể di chuyển thẳng tây vào Bắc Bộ hoặc lên phía Trung Quốc. Do đó, bão khả năng sẽ bị suy yếu trước khi ảnh hưởng đất liền nước ta.
Cơn bão bắt đầu từ áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines, rồi mạnh lên thành bão mang tên Fengshen.
Hướng đi có phần “zích zắc” (di chuyển Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng chuyển Tây Bắc, rồi Tây Nam) do tương tác phức tạp giữa khối không khí lạnh và vùng nhiệt độ biển.
Cường độ dự báo tăng lên khi vào Biển Đông — đây là điều rất đáng lưu ý: lúc đầu cấp 8 nhưng khả năng lên cấp 10-11 khi vào vùng biển Bắc Biển Đông.

Tác động chính và rủi ro
Biển động mạnh: Gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 11, sóng cao 2,5-5 m, biển rất động. Đây sẽ ảnh hưởng lớn đến nghề cá, vận tải biển, tàu thuyền ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng ven trung bộ.
Mưa lớn diện rộng: Dù bão không đổ bộ trực tiếp, nhưng hoàn lưu bão + không khí lạnh có thể gây mưa to kéo dài ở các tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi) trong khoảng ngày 23 - 26/10. Điều này làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng.
Nguy cơ giảm cường độ khi gần đất liền Việt Nam: Nhờ tác động của khối không khí lạnh hiện hữu bên phía Tây và Bắc như đã nêu, bão có khả năng suy yếu trước khi ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Đây là yếu tố “may mắn” nhưng không nên làm chủ quan.
Các tỉnh ven biển miền Trung cần theo dõi sát diễn biến bão và thông báo kịp thời tới ngư dân, tàu thuyền; tránh ra khơi trong vùng bão.
Chủ động kiểm tra, gia cố các công trình ven biển, khu vực nuôi trồng thủy sản, lồng bè và bến cá trong vùng ảnh hưởng.
Ở vùng núi: kích hoạt sơ tán nếu xuất hiện mưa lớn kèm theo sạt lở; vùng trũng: chủ động phương án tiêu úng.
Tàu thuyền đang hoạt động tại vùng biển được cảnh báo (vùng Đông Bắc Biển Đông, phía Đông Hoàng Sa) cần di chuyển tới nơi an toàn sớm, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Không nên chủ quan nếu bão không đổ bộ trực tiếp: tác động gián tiếp (mưa lớn, gió giật, sóng lớn) vẫn có thể gây thiệt hại đáng kể.
Bão Fengshen – cơn bão số 12 năm 2025 – có đường đi khá rõ là từ Philippines vào Biển Đông, với khả năng mạnh lên trước khi chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Mặc dù không chắc sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam, nhưng khu vực miền Trung và vùng biển Bắc Biển Đông nằm trong vùng có rủi ro cao về gió mạnh, sóng lớn và mưa to. Sự phối hợp giữa hoàn lưu bão và không khí lạnh làm tăng mức độ phức tạp trong dự báo — đồng thời đặt ra yêu cầu chủ động ứng phó hơn.
Việc theo dõi sát diễn biến bão này là rất quan trọng để giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng yếu, đồi núi dễ sạt lở, vùng ven biển có nghề cá.
Hoàng Anh
Tin khác
Freedom Open II – Xứng tầm một giải Pickleball chuyên nghiệp
Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam
Từ hoài nghi đến đầu tư một lúc7 chiếc VF 3: Hành trình “chuyển xanh” ngoạn mục của doanh nhân ngành du lịch
Hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Thu hút FDI chất lượng cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số
Làng nghề Chuyên Mỹ và hành trình đưa tinh hoa thủ công Việt ra thế giới
(THPL) - Từ những xưởng nghề truyền thống tồn tại lâu đời ở ngoại thành Hà Nội, các sản phẩm khảm trai thủ công của làng nghề Chuyên...04/08/2026 14:36:02Ngành gỗ cần chuyển đổi xanh và hội nhập bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh
(THPL) - Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn môi trường, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bước...04/08/2026 15:46:05Giáo viên học ứng dụng AI áp dụng vào giảng dạy
(THPL) - Sáng 4/8, hiệu trưởng, giáo viên tiếng Anh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TPHCM đã được các chuyên gia đến...04/08/2026 14:37:39Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế
(THPL) - Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 7 tháng qua ghi nhận những điểm sáng rực rỡ. Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ ngành công...04/08/2026 15:14:27
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia