07:54 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

"Bão dư luận" bùng nổ khi CEO Nguyễn Phương Hằng "bóc phốt" danh hài Hoài Linh

12:47 27/05/2021

(THPL) - Sau khi nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng- ông Dũng "lò vôi") livestream gọi đích danh Hoài Linh để "bóc phốt" và tạo nên cơn "bão dư luận", cộng đồng mạng liên tục đặt ra nhiều câu hỏi về việc NSƯT Hoài Linh giữ hơn 13 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung trong suốt 6 tháng.

Liên quan đến sự việc, ngày 24/5, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng thừa nhận vẫn giữ số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng trong tài khoản, chưa kịp giải ngân. Danh hài khẳng định không khuất tất, biển thủ tiền và hứa sẽ đến tận nơi để giúp đỡ bà con miền Trung khi hết dịch.

"Toàn bộ số tiền quyên góp được vẫn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện đã lập trước đây. Tôi đã và đang liên hệ với các cơ quan địa phương, thực hiện các hoạt động thiện nguyện đến khi hết số tiền”- Hoài Linh nói và cho biết sẽ có báo cáo cụ thể với đầy đủ chứng từ, chữ ký xác nhận của chính quyền sở tại khi làm từ thiện.

Hoài Linh thông báo tổng số tiền trong tài khoản của mình, gồm lãi suất và trừ số tiền anh đã chi trước đó, hiện còn lại là 13,77 tỷ đồng. “Tôi mong dịch bệnh sẽ sớm đẩy lùi để bản thân trực tiếp đến trao tiền cho bà con miền Trung. Hoài Linh xin lỗi vì sự chậm trễ của mình tới bà con hơn dự kiến ban đầu”- danh hài cho hay.

Trước những lời giải thích của Hoài Linh, mạng xã hội đã dấy lên “làn sóng” tranh cãi dữ dội. Đa phần ý kiến đều tỏ ra vô cùng thất vọng khi Hoài Linh giữ im lặng trong suốt thời gian vừa rồi và cho rằng nam nghệ sĩ nên lên tiếng ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến khi bị nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng- ông Dũng "lò vôi") livestream gọi đích danh Hoài Linh để "bóc phốt" và tạo nên cơn "bão dư luận".

Nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trong livestream ngày 25/5 (Ảnh chụp màn hình).

Hoài Linh lên tiếng về hơn 13 tỷ đồng tiền quyên góp vẫn nằm trong tài khoản cá nhân suốt thời gian qua (Ảnh: Zing.vn)

Trao đổi với Zing về sự việc, đại diện của các nhóm thiện nguyện tại Việt Nam đánh giá, lỗi sai lớn nhất của Hoài Linh là không minh bạch và thiếu rõ ràng trong kế hoạch giải ngân tiền từ thiện.

Bà Đỗ Thị Nga - Trưởng ban Thường trực Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung cho rằng: “Tôi không nghĩ anh Hoài Linh muốn biển thủ số tiền đó. Đúng sai sẽ có pháp luật vào cuộc".

Theo bà Nga, vụ việc vướng mắc ở chỗ Hoài Linh không cung cấp thông tin tổng số tiền, cách xử lý, đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện. "Tôi nghĩ anh Hoài Linh muốn quyên góp tiền để khắc phục khó khăn cho bà con sau lũ nhưng anh lại để số tiền trong tài khoản quá lâu và từ đây nhiều lùm xùm xảy ra, công chúng đã mất niềm tin”, bà Nga nói.

Cũng xoay quanh sự việc, tạp chí Saostar thông tin, sáng ngày 26/5, ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đã có động thái đáng chú ý trên facebook.

Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: “Anh an lòng nhé ước nguyện của anh đã được thực hiện. Bé Heo và gia đình cảm ơn Hoài Linh rất nhiều”, đi kèm theo đó là loạt ảnh thiện nguyện từ quỹ từ thiện của cố nghệ sĩ. Đây là lần thứ 2, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đã ngầm lên tiếng bảo vệ NSƯT Hoài Linh nhưng khác với lần trước, lần này ca sĩ Phương Loan đã gọi đích danh người bạn thân thiết của chồng mình. 

Hình ảnh hai cây cầu mang tên Chí Tài được xây dựng tại Cà Mau (Nguồn: Saostar)

Được biết, khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời hồi tháng 12/2020, gia đình và đồng nghiệp đã lập kế hoạch dùng tiền phúng điếu để giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai tại Việt Nam theo di nguyện của cố nghệ sĩ. Theo đó, số tiền phúng điếu hơn 2 tỷ đồng đã được gia đình chuyển cho danh hài Hoài Linh để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Trước ca sĩ Phương Loan thì anh trai của cố nghệ sĩ Chí Tài cũng đã lên tiếng bảo vệ nam danh hài trước “sóng gió” của dư luận. Ngoài ra, ngày 24/5, ca sĩ Phương Loan cũng đã đăng tải hình ảnh hai cây cầu mang tên Chí Tài được xây dựng tài Cà Mau.

Bên lề những ồn ào về việc chậm trao số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng cho bà con miền Trung sau lũ lụt, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh phải nhập viện hồi tháng 9/2020 để điều trị căn bệnh u ác tuyến giáp cũng gây bất ngờ.

Báo Tiền phong đưa tin, cụ thể, chiều tối ngày 25/5, người đại diện Hoài Linh cho biết, ngày 22/9/2020 sau khi phát hiện bất thường ở tuyến giáp, anh được người thân đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thăm khám. Tại đây, Hoài Linh được chỉ định siêu âm tuyến giáp để chẩn đoán u ác của tuyến giáp. Theo kết quả mà bệnh viện này cung cấp cho thấy, Hoài Linh được chẩn đoán hạch cổ phải theo dõi thứ phát và phù nề phần mềm tại vị trí tuyến giáp.

Danh hài Hoài Linh phải nhập viện hồi tháng 9/2020 để điều trị căn bệnh u ác tuyến giáp (Ảnh: báo Tiền Phong)

Trong ngày 22/9, các bác sĩ làm xét nghiệm mô bệnh học của Hoài Linh, kết quả cho thấy, hạch cổ nhóm II của Hoài Linh bị di căn 3 hạch cổ trên 5 hạch, trong khi hạch cổ nhóm VI di căn 2 hạch trên 2 hạch. Sau đó, các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM yêu cầu theo dõi ung thư giáp thuỳ phải di căn hạch cổ phải đồng thời chỉ định mổ cắt toàn bộ tuyến giáp. Theo các bác sĩ, danh hài Hoài Linh được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp đồng thời nạo hạch cổ phải tuyến 2-3-4-5-6.

Sau phẫu thuật sức khoẻ Hoài Linh ổn định. Đến ngày 19/10 anh thực hiện xạ trị lần 1 và phải nằm điều trị, nghỉ ngơi 2 tuần. Đến ngày 13/4/2021 Hoài Linh vào thuốc lần 2 và cũng phải điều trị 2 tuần.

Tìm hiểu về sự việc, chiều 25/5, lãnh đạo Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM cũng xác nhận Hoài Linh được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện cũng xác nhận tình trạng bệnh tình của Hoài Linh như trên và các bác sĩ nơi đây đã tiến hành phẫu thuật điều trị cho danh hài thành công.

Tuy nhiên, nhiều "cư dân mạng" đã lên tiếng phản đối dữ dội. Họ "soi" thấy nhiều điểm bất hợp lý về ngày tháng Hoài Linh nhập viện phẫu thuật, rất gần thời điểm nam danh hài kêu gọi quyên góp tiền từ thiện. Hơn nữa, cộng đồng mạng còn "trưng" ra hai hình ảnh cho thấy Hoài Linh vẫn chạy "sô" đi làm sự kiện cùng với một số nhãn hàng trong thời gian vừa qua.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu