04:42 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2023

09:04 16/02/2024

(THPL) - Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy nội lực, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chính sách giai đoạn 2021-2025, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong quý IV cũng như năm vừa qua, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn thách thức.

Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; hầu hết các nước vẫn thắt chặt chính sách tiền tệ; sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình trình sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy–HĐND-UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 có mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

 Một góc khu kinh tế Vũng Áng. (ảnh minh hoạ)

Đón chào năm mới 2024, khép lại năm 2023, Hà Tĩnh đã ghi dấu bước chân của mình trên chặng đường phát triển với nhiều thành tựu khá toàn diện về kinh tế và xã hội. Nổi bật là phát triển kinh tế trong năm qua, tăng trưởng kinh tế dẫn đầu Bắc Trung bộ, đứng thứ 15 trên cả nước. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước tính tăng 8,05%, cao hơn so với mức tăng trưởng năm 2022 (tăng 2,54%), quy mô nền kinh tế của Hà Tĩnh ước đạt gần 102.500 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17.422 tỷ đồng, đạt 92% dự toán được giao.

Trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh năm 2023, nông, lâm nghiệp, thủy hải sản tiếp tục đà tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay. 

Về công nghiệp, nhờ nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2023 lấy lại đà tăng trưởng. Tăng trưởng toàn ngành ước đạt 10%, đóng góp 3,63 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn tỉnh, cả 4/4 ngành công nghiệp cấp 1 đều có chỉ số tăng trưởng dương.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh quý IV năm 2023 tăng 12,9% cao hơn mức tăng của quý I và quý II; tuy nhiên thấp hơn mức tăng của quý III/2023 (tăng 24,08%). Tính chung cả năm 2023 chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 7,41% so với năm 2022. 

Bên cạnh đó, năm 2023 tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá có chuyển biến tích cực hơn trước, ngành thương mại - dịch vụ được đánh giá là một điểm sáng trong phục hồi nền kinh tế tỉnh nhà.

Đối với xuất nhập khẩu, năm 2023 đánh dấu sự khởi sắc sau hai năm bị hạn chế giao thương do dịch Covid-19, tính đến hết tháng 12/2023, đơn vị thu ngân sách được 8.787,11 tỷ đồng, đạt 80,11% so với dự toán được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 đạt gần 6.608,1 triệu USD tăng 16,03% so với năm trước.

Trên cơ sở phát triển kinh tế song song với phát triển xã hội, năm qua tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều kết quả nổi bật. Ưu tiên giải quyết cơ hội việc làm cho người lao động, lao­­ động được giải quyết việc làm là 23.125 người, tăng 0,57% so với năm 2022.

Đời sống dân cư và an sinh xã hội được đảm bảo, các cấp, các ngành đã kịp thời làm tốt công tác huy động nguồn lực, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công với các mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chu đáo.

Ngoài ra, trong năm toàn tỉnh đã trao tặng 239.412 suất quà đến các đối tượng người có công, riêng dịp Tết Nguyên đán trao tặng 104.628 suất quà và kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 trao tặng 54.839 suất quà, trao tặng khoảng 222.643 suất quà đến các đối tượng bảo trợ xã hội. Đối với hộ nghèo, hộ khó khăn năm 2023 tỉnh đã trao tặng khoảng 39.599 suất quà.

Thời gian qua, Hà Tĩnh tập trung phát triển nông thôn mới, đến nay có 2/10 tiêu chí tỉnh nông thôn mới hoàn thành, 5/10 tiêu chí đạt 60-80%. Dự kiến Hà Tĩnh có 100% xã nông thôn mới trong năm 2025, 70 xã nông thôn mới nâng cao, 13 xã kiểu mẫu và 9/13 địa phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Vậy là một năm nhiều thách thức nhưng cũng nhiều thuận lợi đối với tỉnh Hà Tĩnh đã đi qua, khép lại một chương thành tựu của năm cũ với nhiều dấu ấn cả về những thành công và cả về những khó khăn thách thức. Để đạt được những thành công đó, Hà Tĩnh đã nỗ lực phát huy nội lực, xây dựng các chính sách đúng đắn và phát huy có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra, đồng thời là sự cố gắng của toàn nhân dân, cùng nhau đoàn kết chung tay xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách toàn diện.

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong vùng triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với những nỗ lực trong năm 2023, tiếp tục phát huy nỗ lực trong một năm mới, hi vọng năm 2024 tỉnh Hà Tĩnh sẽ ghi dấu ấn nhiều hơn trên chặng đường phát triển của mình.

Kim Ngân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu