Bãi biển nhân tạo Tuần Châu Ecopark, Hà Nội: Nhiều du khách bức xúc vì hết vé vào cửa
(THPL) - Tuần Châu Ecopark được quảng cáo là bãi biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á với cơ sở hạ tầng “hoành tráng” tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nhưng trên thực tế, dịch vụ tại đây quá nghèo nàn, thậm chí thiếu sự chuyên nghiệp về dịch vụ du lịch.
Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội quảng cáo, khu đô thị sinh thái Tuần Châu Ecopark được quy hoạch là khu đô thị sinh thái hiện đại với đầy đủ tiện ích như một thành phố thu nhỏ, tọa lạc tại vị trí chiến lược, nằm sát đại lộ Thăng Long.

Có mặt trong buổi khai trương Tuần Châu Ecopark ngày 30/4, PV Thương hiệu & Pháp luật ghi nhận, cơ sở vật chất nơi đây chưa thật sự hoàn thiện. Con đường dẫn từ đại lộ Thăng Long vào khu du lịch này khá nhỏ hẹp, số lượng người và xe đổ về đây rất đông nên dễ dẫn đến hiện tượng ùn tắc.

Trên diện tích gần 300ha, được quy hoạch thành các khu chức năng, lấy cảnh quan thiên nhiên và những tiện ích làm điểm nhấn bao gồm: Khu dân cư sinh thái; Khu biệt thự cao cấp; Trung tâm thương mại; Khách sạn nghỉ dưỡng; Công viên giải trí; Khu bệnh viện và trường học quốc tế. Đáng chú ý, bãi biển nhân tạo được xây dựng từ 3.000 khối cát trắng và hơn 10.000 diện tích mặt nước khai trương lần đầu tiên tại Hà Nội có sức chứa 1200 người.
Theo thông báo từ Ban tổ chức, khu vui chơi khai trương ngày 30/4 và chạy thử nghiệm cho đến ngày 2/5. Nhiều khách du lịch đến từ sáng sớm để mong muốn mua được vé. Khung cảnh hỗn loạn, chen lấn trước cổng ra vào và quầy bán vé, kẻ đứng người ngồi lếch thếch. 9h sáng ngày 30/4, Ban quản lý mở cửa cho du khách vào, nhưng theo quan sát của PV, 9h30 đã thấy có thông báo hết vé.

Anh H. (ở xã Nghĩa Hương – H. Quốc Oai) cho biết: “Tôi đến nơi mới biết vé đã bán hết, tôi có đặt vé cho ngày 1/5 nhưng cũng không có vé để mua nên đành phải đưa các cháu và gia đình quay về”. Nhiều người tiếc công mình di chuyển cả vài chục km để đến đây nhưng không thể mua vé vào cửa nên đành ngồi ngoài.

Điều đáng nói, theo như công bố thì giá vé khu du lịch quốc tế Tuần Châu Hà Nội – Tuần Châu Ecopark này chỉ 145.000đ/1 vé, bao gồm giá vào cửa và các phí dịch vụ vui chơi giải trí. Nhưng thực tế, khách phải mua vé vào cửa với mức 300.000đ/1 vé. Khi có thắc mắc của khách hàng thì nhân viên bán vé giải thích là có thêm các khoản “phụ phí”.

Nhiều du khách ở phương xa đã dành một ngày nghỉ để đưa gia đình và bạn bè đến đây nhưng khi đến nơi lại không thể mua được vé vào cửa nên rất bức xúc.
Dư luận đang đặt ra câu hỏi phải chăng Công ty Tuần Châu Ecopark đã tự ý tăng giá vé lên khi thấy số lượng khách du lịch đổ về quá lớn?.
Hữu Thuần - Văn Khê
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia