15:03 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Trung Bộ liên tiếp xảy ra cháy rừng

12:09 29/06/2019

(THPL) - Trong tuần qua do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, và gió Lào trên địa bàn tỉnhThanh Hóa đếnThừa thiên Huế những ngày qua đã liên tiếp xảy ra cháy rừng, bước đầu gây nhiều thiệt hại cho một số diện tích rừng trồng và rừng tái sinh trên địa bàn.

Tại Nghệ An: Điển hình vào lúc 21h05, tối 17/6 tại khối 4, phường Trung Đô, thành phố Vinh xảy ra một vụ cháy rừng khá nghiêm trọng ngọn lửa bùng lên dữ dội tại khu vực phía Tây rừng thông thuộc chân núi Dũng Quyết, thành phố Vinh. Thời tiết nắng nóng kéo dài và gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhà chức trách địa phương đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, kiểm lâm, công an và người dân tham gia dập lửa; phát đường băng, dùng máy thổi để làm sạch thực bì, ngăn cản cháy lan.

Và 22h ngày 26/6, một đám cháy bùng lên tại rừng thông trên địa bàn xóm 3, xã Khánh Sơn và xóm 10, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An).Hai đám cháy này nằm cách nhau khoảng 500 m.

Rạng sáng 27/6, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng đến 8h lửa bùng phát trở lại. Chính quyền tiếp tục điều động hơn 500 người của các lực lượng đến hiện trường dập lửa.


Tại Hà Tĩnh: Khoảng 11h trưa nay (27/6), tại đồi thông Linh Cảm thuộc địa phận xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xảy ra một đám cháy lớn, gây cháy một số diện tích rừng thông và ảnh hưởng tới trạm điện hạ thế 6 KVA và nguy hiểm cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Cũng trong 2 ngày 26 và 27/6/2019 này đã liên tục xảy ra 3 vụ cháy liên tiếp diễn ra trên địa bàn từ chiều ngày 26/6 đến rạng sáng 27/6 đã thiêu rụi trên 50 ha rừng keo 1-3 năm tuổi. Cả 3 vụ cháy đều diễn ra tại xứ rừng Động Mầu, thuộc tổ dân phố Đông Trinh (phường Kỳ Trinh).

Vụ cháy đầu tiên được phát hiện vào lúc 15h ngày 26/6 đến 18h mới được dập tắt; vụ cháy thứ hai nối tiếp vào lúc 19h30" kéo dài tới 21h40 phút và vụ thứ ba tiếp tục bùng phát vào lúc 01h50 rạng sáng 27/6 tới tận 4h30 mới được các lực lượng chức năng khống chế.

Ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi xuân

Tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Khoảng 13h chiều nay (28/6), tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng và TT Xuân An (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) xảy ra một vụ cháy rừng lớn.

Nắng nóng và gió thổi mạnh nên đến 21h30 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.chính quyền địa phương chuẩn bị tiến hành di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trong khi đó tại Can Lộc và Thị Xã Hồng Lĩnh lực lượng chức năng đang nỗ lực không để đám cháy bùng phát trở lại.

Tại Quảng Trị : Trong vòng 2 ngày 25 và 26/6, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ cháy, ước tính thiệt hại khoảng hơn 130 triệu đồng.

Nhiều công an không có dụng cụ chuyên dụng đã bẻ cành cây dập lửa.Ảnh: vnexpress
Cụ thể, tại địa bàn huyện Gio Linh xảy ra 4 vụ; TP. Đông Hà xảy 3 vụ; huyện Vĩnh Linh 2 vụ. Ngay sau khi thông tin các vụ cháy được thông báo, lực lượng Phòng chống chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy kịp thời nên đã hạn chế thiệt hại về tài sản, không để xảy ra thiệt hại về người.

Tại Huế: 16 giờ 5 phút, ngày 28/6, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, cho biết đang có cháy rừng lớn tại khu vực rừng trồng thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. Ba khu vực rừng cũng đang xảy ra cháy ở Hương Hồ (thị xã Hương Trà), Thủy Châu và Phú Sơn (thị xã Hương Thủy).

Cháy rừng ở Thừa Thiên Huế.Ảnh: vnexpress

Trước tình hình thời tiết nắng nóng gió Lào kéo dài như hiện nay tại khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ, đặc biệt là cháy rừng, cơ quan chức năng địa phương đã khuyến cáo người dân, trước khi đốt xử lý thực bì cần phải thông báo trước cho cơ quan kiểm lâm và chính quyền địa phương biết để có những hướng dẫn về biện pháp phòng cháy, chữa cháy kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả, các lực lượng chức năng liên quan cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Quốc Khánh –Thu Hoài –Hoàng Hải

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu