Bắc Ninh: Nhóm côn đồ liều lĩnh lao xe vào lực lượng công an để tháo chạy
(THPL) - Do có tranh chấp đất trang với anh ruột, ông Hoàng Hà dẫn theo hàng chục côn đồ đến gây náo loạn địa phương. Khi lực lượng công an huyện và xã xuất hiện thì nhóm côn đồ đã liều lĩnh phóng thẳng xe ôtô vào lực lượng CA để tháo chạy.
Dùng côn đồ uy hiếp, gây thương tích
Theo đơn trình báo của ông Hoàng Đạo (thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) ngày 1/4/2019 ông bị em trai Hoàng Hà (hiện đang định cư tại Đức) đánh bị thương phải nhập viện tại bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Tiếp đó đến ngày 20/4/2019 ông Hà thuê xe đến đổ đất chắn hai lối đi vào trang trại của ông Đạo và gọi khoảng 40 thanh niên xăm trổ cùng 15 người mặc quần áo bảo vệ đến gây áp lực đe doạ gia đình ông Đạo.

Vì quá sợ hãi ông Đạo đã gọi điện cho con gái và con rể xuống xem tình hình và báo công an. Tuy nhiên khi chị Hoàng Thị Mỹ Hạnh (con gái ông Đạo) cùng chồng đến nơi thì chị Hạnh bị nhóm côn đồ xông vào đánh. Thấy vợ mình bị đánh, anh Nguyễn Thanh Tuấn Mạnh (chồng chị Hạnh) chạy vào can cũng bị nhóm côn đồ này dùng gậy, đá đánh trọng thương.
Thấy vợ chồng em gái bị đánh, anh Hoàng Trung Kiên (con trai ông Đạo) chạy ra cũng bị đám côn đồ dùng dao chém vào cằm.
Chỉ khi công an 113 xuất hiện ông Hà cùng nhóm côn đồ dùng xe bỏ chạy.
Chưa dừng lại ở đó ngày 22,23/4 ông Hà tiếp tục cho người vào trang trại để uy hiếp gia đình ông Đạo bằng cách đứng dàn hàng trước cửa ra vào và liên tục chửi bới.
Chị Hạnh cho biết: “Sau khi nhận được điện thoại của bố mẹ tôi nói rằng ông Hà (chú ruột của chị Hạnh) kéo nhiều người đến lấp đường, uy hiếp gia đình. Khoảng 7h45 phút tôi có gọi điện cho công an xã, công an huyện và cảnh sát 113 báo hành vi gây rối trật tự ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên đến hơn 11h cảnh sát 113 mới có mặt. Vợ chồng tôi cùng anh trai đều đang nằm tại bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh trong tình trạng đa trấn thương... Gia đình tôi đã gửi đơn tố cáo đến công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh”

Chị Thân Thị Huyền (con dâu ông Đạo) chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: “Ngày 20/4 ông Hà có mang theo rất nhiều thanh niên đến lấp đất chặn lối đi của gia đình tôi. Ông Hà còn tuyên bố sẽ đổ đất san lấp hết khu trang trại và phó bỏ cầu, ai vào can ngăn đều sẽ bị đánh. Sau khi vợ chồng em Hạnh xuống đến thì đều bị nhóm người kia xông vào đánh, chồng tôi bị bọn chúng dùng dao chém trượt vào cằm. Khoảng 11h công an đến thì bọn chúng cùng ông Hà bỏ chạy...”
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sáng – phó trưởng công an xã Dương Liễu cho biết: “Sau khi chúng tôi xuống hiện trường thì các đối tượng lên xe rồ ga bỏ chạy, chúng tôi kết hợp cùng cảnh sát 113 bắt giữ được 8 đối tượng và đã giao cho công an huyện xử lý...”
Bên cạnh đó, công an viên Nguyễn Thọ Thập cho biết thêm: “Khi chúng tôi có mặt, các đối tượng lên xe bỏ chạy. Tôi có đứng chặn đường nhưng các đối tượng rất hung hãn lao xe thẳng về phía trước chạy thoát. Tôi có nổ súng nhưng... đạn không nổ”.
Thượng tá Nguyễn Kim Cương – phó trưởng công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết: “Sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên sẽ trả lời báo chí sau.”
Xem xét khởi tố hình sự vụ án

Theo luật sư Nguyễn Yến (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) có thể khởi tố hình sự vụ với tội danh cố ý gây thương tích với tình tiết tăng nặng cố ý gây thương tích với nhiều người, có tổ chức và dùng hung khí theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015.Do vậy, các cơ quan pháp luật cần xem xét, làm rõ trách nhiệm hình sự. Đồng thời, căn cứ vào hậu quả mà các đối tượng trên gây ra cho các nạn nhân, để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Cũng theo thượng tá Nguyễn Kim Cương – phó trưởng công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh): “Sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ và khẳng định sẽ xử lý đúng pháp luật.”
|
Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên; b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; d) Phạm tội 02 lần trở lên; đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên; e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình; h) Có tổ chức; i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê; m) Có tính chất côn đồ; n) Tái phạm nguy hiểm; o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. |
Nhóm PV
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 24/10: Nhiều khu vực nắng nóng, Nam Bộ đề phòng lốc, sét
Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động bay của thiết bị bay không người lái
Hà Nội: Triệt phá cơ sở sản xuất hàng nghìn chai sữa tắm Lifebuoy, nước giặt OMO nghi giả mạo
Khai mạc hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam 2026
Đưa đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến Thủ đô qua mô hình mua sắm kết hợp số
Thủ tướng: Đấu thầu hay không, quan trọng là kết quả cuối cùng
Hội thảo quốc tế ICRMAT 2026: Gắn kết quản lý và đổi mới công nghệ trong kỷ nguyên số
(THPL) - Sáng ngày 23/10/2026, Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về Nghiên cứu Quản lý và Đổi mới công nghệ (ICRMAT 2026) đã chính thức...23/10/2026 20:54:00HCMC Export 2026: Đòn bẩy đưa hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế
(THPL) - Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC Export 2026) quy tụ hơn 750 doanh nghiệp, mở rộng cơ hội cho hàng Việt vươn ra thị...23/10/2026 21:49:07Đề xuất đánh thuế 0,2% đất bỏ hoang và miễn thuế hỗ trợ giáo dục, y tế
(THPL) - Sáng 23/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập...23/10/2026 20:05:00Ra mắt nền tảng giáo dục sức khỏe tinh thần, giúp cha mẹ biết cách đồng hành cùng con
(THPL) - Con chậm nói có đáng lo? Con nổi nóng là đang bướng hay có điều gì khó nói? Khi con không chịu học, cha mẹ nên nghiêm khắc hay lắng nghe?...23/10/2026 21:30:43
