19:11 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Ninh: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy lớn trong ngày 11/11

10:08 12/11/2020

(THPL) - Tối ngày 11/11, tại tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ cháy lớn ở kho rác phế liệu rộng khoảng 1.000 m2 tại xã Long Châu, huyện Yên Phong.

Cụ thể, theo lãnh đạo Công an xã Long Châu cho biết, vào khoảng 18h cùng ngày, kho rác phế liệu rộng khoảng 1.000 m2 của một hộ dân tại thôn Đại Chu, xã Long Châu bốc cháy nghi ngút.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, xe chữa cháy của Khu công nghiệp Yên Phong và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cùng xe chữa cháy đã đến hiện trường dập lửa.

Cháy lớn ở kho rác phế liệu rộng khoảng 1.000 m2 (Nguồn: Internet)

Theo báo Dân trí, do kho phế liệu có nhiều loại dễ cháy nên ngọn lửa bén rất nhanh, lan rộng, bốc cao sáng rực cả một góc trời. Sau hơn 1 giờ, ngọn lửa cơ bản đã được các lực lượng chức năng dập tắt, nhưng cả kho rác phế liệu gần như cháy hoàn toàn.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Theo TTXVN đưa tin, chiều cùng ngày cũng tại Bắc Ninh, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn R và S Electronic, địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Theo đó, vào hồi 15h ngày 11/11, khi công nhân của Công ty đang làm việc, bất ngờ xảy ra nổ kèm theo cháy, khiến 3 công nhân bị thương.

Hiện trường vụ cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn R và S Electronic (Nguồn: TTXVN)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều lực lượng tham gia chữa cháy gồm 7 xe chữa cháy, một xe thang, hai xe chỉ huy cùng hàng chục chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các đội chữa cháy cơ sở khẩn trương đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn. Một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, công ty được xây dựng bằng hệ thống tôn nên đám cháy xảy ra khiến mái dễ bị sập gây khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường và chữa cháy. Bên cạnh đó, hệ thống nước chữa cháy của công ty yếu nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng triển khai dập lửa.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đồng thời xác minh thiệt hại.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu